Leicester chính thức ký hợp đồng ba năm với tân HLV

Leicester chính thức ký hợp đồng ba năm với tân HLV

26-10-2017 10:35
Đội vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 vừa bổ nhiệm Claude Puel làm nhà cầm quân mới.

Chiến lược gia 56 tuổi từng dẫn dắt Monaco, Lille, Lyon, Nice ở Ligue I trước khi nhậm chức tại Southampton vào hè 2016. Trong mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất dẫn dắt đội chủ sân St Mary, Puel đưa Southampton vào chung kết Cup Liên đoàn và về thứ tám tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích của Puel tại Southampton được xem là vượt mong đợi khi so với tiềm lực đội bóng. Vì thế, việc ông bị sa thải cuối mùa giải trước gây nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, với năng lực đã được chứng minh tại Ngoại hạng Anh, Puel nhanh chóng tái xuất với bản hợp đồng ba năm cùng Leicester.

Puel khi còn dẫn dắt Southampton

 

Nhà cầm quân người Pháp kế nhiệm Craig Shakespeare, người mới bị Leicester cho thôi việc vì thành tích yếu kém đầu mùa. Chiến lược gia tạm quyền Michael Appleton sẽ ở lại và giữ vai trò trợ lý cho huấn luyện viên mới. Ông Appleton mới giúp Leicester vào tứ kết Cup liên đoàn với chiến thắng 3-1 trước Leeds.

"Puel gây ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ với sự hiểu biết và tầm nhìn về đội hình của chúng tôi", Phó Chủ tịch Leicester Aiyawatt Srivaddhanaprabha cho biết. "Ông ấy ngay lập tức trở thành một ứng cử viên sáng giá. Chúng tôi vui mừng được thiết lập một kế hoạch dài hơi cho câu lạc bộ với chuyên môn của Puel".

Leicester đang đứng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn hai chiến thắng sau chín vòng đầu tiên.

Puel, thời cầu thủ, là tiền vệ phòng ngự hàng đầu của Monaco, gắn bó trọn sự nghiệp thi đấu với CLB này. Đây cũng là nơi ông bắt đầu nghiệp cầm quân, từ năm 1999, rồi vô địch Pháp một năm sau đó. Sau khi chuyển sang Lyon, Puel đưa đội này vào tới bán kết Champions League năm 2010 - thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB.  

Trần Sơn
Tin tức mới nhất