Lindelof đang là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Man United

Lindelof đang là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Man United

05-09-2019 06:00
Cứ tưởng sau khi bổ sung Wan-Bissaka và Harry Maguire thì MU mùa này phòng thủ tốt hơn mùa trước. Nhưng họ vẫn tỏ ra thiếu chắc chắn và bây giờ vấn đề nằm ở Victor Lindelof.

Sau chiến thắng 4-0 trước Chelsea ở vòng mờ màn, MU để thủng lưới cả 3 trận sau đó gặp Palace, Wolves và Southampton trong đó thất bại trước Palace và trận hòa Southampton khiến các phẩm chất phòng ngự của Lindelof bị nghi ngờ. Lindelof mất một thời gian dài mới tiến bộ sau khi được Mourinho mua về hồi 2017.

Anh dự bị thường xuyên dưới thời HLV Bồ Đào Nha và chỉ được đá chính nhiều từ khi Ole Gunnar Solskjaer nắm quyền. Trong trận gặp Southampton, Lindelof thất bại trong cuộc tranh chấp tay đôi với Jannik Vestergaard và để cầu thủ của Southampton đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Nếu bàn thua đó có thể “thông cảm” được cho trung vệ người Thụy Điển vì đối thủ của anh quá cao lớn nên anh gặp bất lợi trong pha không chiến thì bàn thua ở trận gặp Palace là rất khó bào chữa khi anh để thua một cầu thủ không phải là cao như Jeffrey Schlupp cũng trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, tạo cơ hội cho Jordan Ayew đoạt bóng và phá lưới MU.

Một trong những lí do chính khiến Lindelof thất bại trong pha tranh chấp đó là do anh quyết định bật nhảy bằng cả hai chân để tranh bóng khiến lực bật của anh không được cao so với đối phương và thất thế ở trên không. Có vẻ như một số đội đã phát hiện ra điểm yếu này của Lindelof nên thường nhồi bóng bổng về hàng thủ MU.

Victor Lindelof giờ là điểm yếu ở hàng thủ MU

Đây không phải lần đầu tiên Lindelof mắc lỗi trong những thời điểm quan trọng khiến MU thủng lưới. Hồi mới đến Old Trafford, anh từng phán đoán sai một quả đánh đầu trong trận gặp Huddersfield, tạo cơ hội cho Laurent Depoitre ghi bàn khiến Quỷ Đỏ bại trận 1-2.

Với việc Lindelof tỏ ra thiếu chắc chắn trong phòng ngự, cơ hội đá chính ở vị trí trung vệ có thể lại mở ra với Phil Jones dù anh vốn cũng chơi không ổn định và đã bị Ole Gunnar Solskjaer xếp đá dự bị.

Thực tế, trong 12 tháng gần nhất, Jones còn chơi tốt hơn Lindelof, tranh chấp tay đôi, cắt bóng và không chiến anh đều làm tốt hơn. Thậm chí anh chuyền bóng cũng tốt hơn dù đó vốn là thế mạnh của trung vệ Thụy Điển.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất