Luis Enrique đạt được những thỏa thuận với Chelsea. Alderweireld không còn nằm trong kế hoạch của Pochettino

Luis Enrique đạt được những thỏa thuận với Chelsea. Alderweireld không còn nằm trong kế hoạch của Pochettino

23-03-2018 17:00
Báo chí Anh đã đưa tin rằng HLV Enrique đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Chelsea để lên nắm quyền The Blues thay Conte vào mùa giải năm sau. Alderweireld đã từ chối ký hợp đồng với Tottenham.

Alderweireld từ chối ký hợp đồng mới với Tottenham

Theo Daily Mail, HLV Pochettino đã nói rằng Alderweireld đã từ chối ký vào một bản hợp đồng mới với Tottenham. Hợp đồng cũ của trung vệ người Bỉ với Spurs sẽ hết hạn vào năm 2019, và anh đã từ chối ký vào một bản hợp đồng mới với đội chủ sân Wembley vì anh muốn được ra đi và tìm cho mình những thử thách mới.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh 24h

Alderweireld sẽ ra đi vào cuối mùa giải này

Hiện tại trung vệ người Bỉ đang nằm trong “tầm ngắm” của các ông lớn như Bayern, M.U, Chelsea, Barca và Real... Từ khi Pochettino lên nắm quyền, ông đã có một quy tắc bất thành văn đó là mọi cầu thủ của CLB phải tận tụy với đội bóng cho đến ngày cuối cùng trong hợp đồng của mình.

Những ai có biểu hiện của sự chán chường, muốn tìm kiếm một cơ hội khác khi chưa hết hợp đồng đều bị trùng phạt rất nặng, thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu cho đến khi anh ta ra đi. Kyle Walker, Andros Townsend, Bentaleb, Adebayor, Paulinho hay Danny Rose đều đã bị trừng phạt vì những biểu hiện như thế.

Trung vệ người Bỉ nhiều khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo của Pochettino khi anh đã sớm có ý định ra đi và không còn mấy thiết tha với Tottenham. Ở mùa giải năm nay Alderweireld đã ra sân ở đấu trường FA Cup hai lần kể từ khi anh trở lại sau chấn thương vào tháng 2.

Tờ Daily Mail còn khẳng định rằng Pochettino đã nói với vị chủ tịch Spurs là nếu ai hỏi mua trung vệ này, ông hãy bật đèn xanh cho anh ra đi. Với HLV người Argentina, Alderweireld chính thức không còn nằm trong những kế hoạch của ông nữa.

Đây là một tin rất vui cho những đội bóng muốn có Alderweireld vì Tottenham chắc chắn sẽ không ép giá anh, và hợp đồng của anh với Spurs cũng chỉ đến năm sau là hết hạn.

Chelsea đạt thỏa thuận với HLV Enrique

Mới đây PSG đã chính thức rút lui khỏi thương vụ Luis Enrique, điều đó làm người ta tin rằng cựu HLV của Barca sẽ về dẫn dắt Chelsea vào mùa hè năm sau. Như chúng ta đã biết cả PSG và Chelsea đang đua tranh quyết liệt vị chiến lược gia người Tây Ban Nha để có thể có được ông cho vị trí thuyền trưởng của mình.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Luis Enrique nhiều khả năng sẽ thay thế Conte dẫn dắt Chelsea vào mùa giải năm sau

PSG đang trên con đường hoàn thiện đội hình của mình với ước mơ làm bá chủ Châu âu, nhưng Unai Emery được cho là người không phù hợp để dẫn dắt một tập hợp toàn sao như thế. Chính vì thế các ông chủ Ả Rập của PSG muốn tìm cho đội bóng một HLV đẳng cấp hơn, và người đó không ai khác chính là Luis Enrique.

Trong khi đó, mối bất hòa giữa Conte và BLĐ của Chelsea càng ngày càng lớn, và dường như không thể hàn gắn được. Chelsea đã úp mở chuyện sẽ tìm người để thay thế Conte ngay trong mùa hè này. Còn HLV người Italy dường như cũng đã biết được số phận của mình ở Stamford Bridge. Báo chí Anh đã nhiều lần đưa tin chính Luis Enrique đang là mục tiêu số một của Abramovich.

Và hôm qua họ đã khẳng định rằng HLV người Tây Ban Nha đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với The Blues và dường như ông sẽ chắc chắn thay Conte vào mùa giải tới. Từ khi rời Barca, Enrique đã có một năm nghỉ ngơi và đây là thời điểm thích hợp nhất để ông trở lại.

Chelsea đang có một phong độ rất tệ trong thời gian gần đây. Hiện tại The Blues đang xếp thứ 5 tại Premier League, và có nguy cơ rất lớn không được dự Champions League vào năm sau. Với Abramovich, đấu trường Champions League luôn là đấu trường quan trọng nhất đối với ông, Mourinho từng phải ngậm trái đắng ở đây khi không thể giúp Chelsea hoàn thành giấc mơ vô địch.

Chính vì thế sẽ là một bất ngờ lớn nếu The Blues không thể dự Champions League mùa giải năm sau mà Conte vẫn còn tại vị. Đấy là điều không thể. Nếu rời Chelsea, nhiều khả năng Conte sẽ trở lại Italy, nơi Inter cũng đã nhiều lần bày tỏ ý muốn mời ông về dẫn dắt. Thêm một khả năng nữa cũng có thể trở thành hiện thực đó là Conte sẽ trở về ĐTQG Italy.

Italy đã gây ra một cú sốc toàn cầu cho NHM khi họ không thể có mặt ở World Cup sẽ diễn ra ở Nga vào tháng 6 năm nay. Đêm nay Italy sẽ đụng độ Argentina ở sân Etihad, và đội bóng Thiên Thanh vẫn chưa có một...HLV chính thức. Luigi Di Biagio được chỉ định là HLV tạm quyền của Italy trong 2 trận giao hữu lần này với Argentina và Anh.

NHM có thể trông đợi gì vào đợt tập trung này của Italy? Câu trả lời là không gì cả. Họ đã phải trả giá cho sự bảo thủ đến phát ngán của Ventura. Giờ đây có lẽ điều quan trọng nhất với Italy lúc này không phải là họ sẽ làm gì để quay trở lại mà là họ làm thế nào để chiến thắng chính bản thân mình, để vượt qua nỗi buồn mang tên World Cup 2018.

Chính vì thế Di Biagio cũng không chú trọng quá nhiều vào chuyên môn qua hai trận đấu giao hữu lần này, điều ông muốn là đem lại những tiếng cười quay trở lại trong những buổi tập của đội bóng Thiên Thanh. Argentina là đối thủ mà Italy chưa từng đánh bại trong hơn 30 năm qua, nhưng như đã nói điều đó giờ đây không quá quan trọng. Quan trọng là các cầu thủ của Di Biagio có thể vượt qua được chính mình hay không qua hai trận đấu giao hữu lần này?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất