Man United sẽ tốt hơn khi không có Pogba. Willian vs Hazard sẽ là chìa khóa giúp Chelsea vượt qua Barca

Man United sẽ tốt hơn khi không có Pogba. Willian vs Hazard sẽ là chìa khóa giúp Chelsea vượt qua Barca

13-03-2018 17:00
Man United sẽ chơi tốt hơn nếu không có Pogba. Willian và Hazard chính là niềm hy vọng của Conte để Chelsea có thể vượt qua Barca trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League.

Man United có thể chơi tốt mà không cần đến Pogba

Qua trận đại chiến với Liverpool cuối tuần trước, M.U đã chứng minh được rằng họ hoàn toàn có thể chơi tốt mà không cần đến Paul Pogba trong đội hình. Tiền vệ người Pháp đã không thể có mặt trong trận đấu đấy do chấn thương trong một buổi tập của M.U.2 bàn thắng của Rasford đã chính thức nhấn chìm Liverpool và đưa M.U vững chắc ở vị trí thứ 2 trên BXH, hơn Tottenham 4 điểm.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Không có Pogba trong đội hình, M.U thi đấu tốt hơn

Nhiều khả năng Pogba sẽ không kịp bình phục trong trận đấu đêm nay với Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Nhưng Craig Burley, một chuyên gia của kênh ESPN không cho đấy là vấn đề khi ông nhận định rằng M.U sẽ chơi tốt hơn nếu như không có tiền vệ người Pháp trong đội hình.

“Tôi không hiểu vì sao người ta lại lo lắng khi Pogba không thể có mặt trong đội hình của M.U”. Burley nói. “Tất cả chúng ta đều thấy rằng M.U đã chơi tốt như thế nào trước Liverpool cuối tuần trước mà không có tiền vệ 25 tuổi trong đội hình. Tôi không nghĩ rằng sự thiếu vắng Pogba sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Quỷ Đỏ.

Mc Tominay đã có những màn trình diễn tuyệt vời khi thay thế vị trí người đàn anh của mình, và cầu thủ trẻ này hoàn toàn xứng đáng để có mặt trong đội hình của Mourinho. Trong khi đó Marcus Rashford cần phải được đá chính và HLV người Bồ Đào Nha nên tiếp tục để tiền đạo người Anh này xuất phát bên hành lang trái của M.U đêm nay.

Sự có mặt của Rashford sẽ làm giảm sức ép cho Alexis Sanchez, và tiền đạo người Chile sẽ được thoải mái hơn ở phía trong. Nếu như có Pogba, đấy thực sự mới là vấn đề với Mourinho, khi HLV này phải cố tìm ra lời giải liệu cựu tiền vệ của Juve có thể mang đến sự cân bằng cho M.U trong những khoảnh khắc quan trọng nhất”.

Như đã nói ở trên, hiện tại M.U đang được 65 điểm, đứng vị trí thứ 2 trên BXH, hơn Tottenham 4 điểm và Liverpool 5 điểm. Sau trận đấu với Sevilla, M.U sẽ tiếp Brighton trên sân nhà ở Cup FA.

Khi được hỏi về khả năng ra sân của Pogba, Mourinho đã trả lời lấp lửng rằng: “Tôi không rõ anh ấy có thể thi đấu được không. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta trước khi quyết định đội hình sẽ thi đấu trong đêm nay. Cậu ấy bị chấn thương một phần là do lỗi của tôi. Nếu như tôi cho buổi tập hôm thứ 6 kết thúc sớm thì cậu ấy đã không bị chấn thương”.

Trong trận đấu lượt đi Pogba cũng không đá chính. Tiền vệ người Pháp chỉ được Mourinho cho vào sân sau khi Herrera bị dính chấn thương ở phút 17. Trước đó đã có thông tin Mourinho và Pogba đã có những mâu thuẫn với nhau. Sau khi mang về Alexis Sanchez, dường như HLV người Bồ muốn Pogba phải hy sinh tầm hoạt động của mình cho tiền đạo người Chile. Đấy được cho là vấn đề đã làm nảy sinh căng thẳng giữa Mourinho và cựu tiền vệ của Juventus.

Willian: “Tôi và Hazard rất hiểu nhau trên và ngoài sân cỏ”

Tiền vệ Willian của Chelsea đang có một phong độ rất tốt trong những trận đấu gần đây. Cuối tuần trước Chelsea đã vượt qua Crystal Palace với tỉ số 2-1 và tiền vệ người Brazil chính là người đã mở tỉ số cho The Blues. “Tôi nghĩ rằng bạn phải thật sự thoải mái trên sân cỏ”. Willian chia sẻ bí quyết giúp anh chơi bùng nổ trong thời gian này.

Xem thêm: tin bóng đá c1

Willian vs Hazard sẽ là chìa khóa giúp Chelsea vượt qua Barca trong trận đấu đêm mai?

“Để chơi hay, bạn phải có niềm đam mê với trái bóng. Tôi đang rất thoải mái và tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ này. Tôi dành nhiều thời gian để tập luyện các thủ thuật chơi bóng, và kỹ thuật tôi thích nhất là elastico (kỹ thuật làm thay đổi hướng bóng bằng cổ chân). Tôi thường dùng kỹ thuật ấy trong các trận đấu và nó khá hiệu quả.

Tôi cũng có mối quan hệ tốt với Eden Hazard. Chúng tôi rất thân nhau ở ngoài đời. Điều đó giúp chúng tôi chơi ăn ý hơn ở trên sân. Hazard là một cầu thủ tuyệt vời với những phẩm chất tuyệt vời”.

Đêm mai Chelsea sẽ hành quân đến Camp Nou để gặp các cầu thủ Barca trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Trong trận đấu lượt đi, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 1-1 ở Stamford Bridge. Điều đó bắt buộc The Blues phải có một chiến thắng, hoặc phải có một tỉ số hòa 2-2 trở lên. Đầy là một điều khá bất lợi đối với The Blues.

Trong trận đấu lượt đi giữa hai đội, Willian đã chơi tuyệt hay và anh chính là người đã mở tỉ số cho Chelsea. Trong hiệp 1, tiền vệ người Brazil còn đưa bóng trúng hai cột của thủ môn Stegen. Và trong trận đấu ngày mai, tiền vệ 30 tuổi này thêm một lần nữa được kỳ vọng sẽ giúp The Blues vượt khó.

Với việc Pedro và Morata đang có vấn đề về phong độ thì Willian và Hazard chính là những chiếc chìa khóa để Conte có thể đặt hi vọng vào một điều thần kỳ trước Barca. Tiền vệ người Brazil không chỉ sở hữu những cú sút xa như búa bổ và chính xác, mà anh còn có một tốc độ hết sức đáng sợ cùng lối đi bóng khó chịu.

Chính tốc độ của Hazard và Willian sẽ là thứ vũ khí mà Chelsea cần phải dùng tới trong mỗi đợt phản công. Champions Leage cũng là cánh cửa để The Blues níu kéo lại một mùa giải thảm hại khi ở Premier League, Chelsea đang gặp khó khăn khi đứng ở vị trí thứ 5 và kém Liverpool 4 điểm.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất