Mkhitaryan lật kèo, làm khó Man United trong vụ Sanchez. Valverde được chào đón ở sân Espanyol

Mkhitaryan lật kèo, làm khó Man United trong vụ Sanchez. Valverde được chào đón ở sân Espanyol

17-01-2018 17:00
Mkhitaryan đang gây khó khăn cho M.U trong vụ Sanchez, khi tiền đạo người Armenia đòi Quỷ Đỏ phải bồi thường hợp đồng cho anh. Valverde trở lại Espanyol trong trận đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

Espanyol chào đón sự trở lại của Valverde

Đêm nay Ernesto Valverde sẽ trở lại sân RCDE Stadium của Espanyol trên cương vị HLV trưởng của Barca trong trận đấu ở Cúp Nhà Vua. Trong quá khứ, HLV người Tây Ban Nha đã từng dẫn dắt Espanyol và có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Ông chắc chắn sẽ được Espanyol và CĐV của họ chào đón trong đêm nay.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

HLV Valverde được chào đón tại RCDE Stadium

Với họ, Valverde luôn là người con yêu dấu của Espanyol, cho dù ông có đi đến bất cứ nơi nào đi chăng nữa. Phát biểu trước trận đấu, Valverde đã nói rằng ông sẽ tập trung cao nhất cho trận đấu nhưng chắc chắn sẽ không kìm nén được cảm xúc khi quay trở lại mái nhà xưa của mình.

Valverde đã cùng Espanyol tham dự hai trận chung kết UEFA Cup trên hai cương vị khác nhau. Là cầu thủ năm 1988 và là HLV của CLB vào năm 2007. Đấy thực sự là những kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp của HLV này.

Còn nhớ vào mùa giải năm 2007-2008, có thể xem Valverde chính là khắc tinh của Barca khi trong hai trận đấu năm đấy ở La Liga, Espanyol đều đã co những trận hòa rất đáng thuyết phục trước đội chủ sân Camp Nou. Lượt đi hòa 1-1, và lượt về hòa 0-0.

Với kết quả đấy Valverde và các học trò đã trực tiếp kết thúc kỷ nguyên của HLV Frank Rijkaard ở Barca. Nhắc lại quá khứ để thấy rằng với Espanyol, Valverde là người hùng thực sự trong trái tim họ, là một huyền thoại của sân RCDE Stadium.

“Tôi có những kỷ niệm rất tốt về ông ấy”. Antonio Lopez, một cầu thủ của Espanyol nhớ lại. “Barca thật may mắn vì có được một HLV như ông ấy”. Trong khi đó những CĐV của Espanyol tỏ ra rất háo hức trước trận đấu này. “Chúng tôi luôn chào đón ông ấy trở về với những tình cảm tốt đẹp nhất”. Một CĐV có tên Jose Maria Garcia cho biết.

“Ông ấy đã trở thành một trong những HLV hàng đầu thế giới hiện nay, và tôi mừng cho ông ấy”. Như đã nói Valverde là huyền thoại của sân RCDE Stadium.

“Ông ấy là một trong những đứa con của Espanyol và tên của ông ấy đã được đặt cho một trong những cánh cửa của SVĐ của CLB”. Một người làm việc ở RCDE Stadium cho biết. Đối với người dân Espanyol, Valverde là một HLV thiên tài và họ đánh giá rất cao khả năng của ông.

Chính vì thế không mấy CĐV của Espanyol tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua được Barca trong trận đấu đêm nay, dù cho họ được thi đấu trên sân nhà.

Mkhitaryan là chìa khóa thỏa thuận cho thương vụ Alexis Sanchez

Man United đang sử dụng Mkhitaryan như một phần thỏa thuận trong thương vụ Alexis Sanchez. Theo đó Quỷ Đỏ định trả cho Arsenal số tiền là 65 triệu bảng cộng với tiền đạo người Armenia để đổi lấy quyền sở hữu Alexis Sanchez. Tuy nhiên Pháo Thủ không chịu và họ muốn một số tiền cao hơn như thế.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Mkhitaryan đang làm khó Man United trong thương vụ Alexis Sanchez

Theo nguồn tin thân cận ở Old Trafford, M.U vẫn tỏ ra rất tự tin cho thương vụ này, thậm chí họ còn chuẩn bị cho kế hoạch để Sanchez kiểm tra y tế vào tuần sau.

Nhưng mới đây Starsport mới đưa ra thông tin vụ việc đang ngày trở nên rắc rối khi Mkhitaryan đã yêu cầu M.U phải bồi thường hợp đồng cho mình nếu như đội chủ sân Old Trafford muốn đẩy ang đến sân Emirates.

Theo đó, tiền đạo 28 tuổi này muốn kiếm được số tiền 150 nghìn bảng/tuần tại Old Trafford và muốn Quỷ Đỏ bồi thường cho anh số tiền là 15 triệu bảng cho hợp đồng của anh ở M.U từ nay cho đến năm 2021. Một nguồn tin từ M.U cho biết: “Nếu thương vụ Sanchez thất bại thì Mkhitaryan trở thành nhân vật đáng ghét nhất ở Old Trafford”.

Người đại diện của Mkhitaryan là Raiola nói: “Sanchez là một phần hợp đồng của Mkhitaryan, không phải ngược lại. Nếu không có anh ấy, Sanchez sẽ không thể đến được Man United. Những vấn đề của Mkhitaryan ở Old Trafford hoàn toàn liên quan đến những vấn đề chuyên môn, anh ấy không có vấn đề gì với BHL.

Đây là một cơ hội cho Arsenal. Họ cần những người trẻ hơn để làm mới đội hình, và nếu muốn cầu thủ trẻ hơn thì họ phải đầu tư. Vì vậy Arsenal cần phải đưa ra một bản hợp đồng thỏa đáng với thân chủ của tôi”. Pháo Thủ tin rằng Raiola đang “đào mỏ” mình vì họ biết ước nguyện của Mkhitaryan là muốn được ra đi và chơi bóng.

Bên cạnh đó Mourinho cũng muốn gia hạn hợp đồng với Ibrahimovic. Theo HLV người Bồ Đào Nha, Ibra dù sa sút phong độ nhưng anh vẫn sẽ hữu ích cho các cầu thủ M.U. Mourinho muốn M.U gia hạn hợp đồng cho Ibra thêm một năm nữa, đến năm 2019, và nhiều khả năng BLĐ M.U sẽ đồng ý nếu như hợp đồng với Sanchez diễn ra thuận lợi.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất