Mỗi tuần một câu chuyện: Coutinho sai rồi! Liverpool hoàn toàn có khả năng vô địch Premier League

Mỗi tuần một câu chuyện: Coutinho sai rồi! Liverpool hoàn toàn có khả năng vô địch Premier League

15-01-2018 17:00
Philippe Coutinho rời Anfield vì anh cho rằng đội bóng phố cảng không có khả năng cạnh tranh những danh hiệu với những đại gia khác ở Premier League. Nhưng hôm qua không biết tiền vệ người Brazil có ngồi trong phòng khách để chứng kiến các đồng đội cũ của anh chơi bóng không? Nếu có, hẳn Coutinho sẽ có một cảm giác rất khó tả.

Không chỉ có riêng Coutinho, mà có lẽ những ai theo dõi trận đại chiến hôm qua giữa Liverpool và Man City đều phải cảm thấy bất ngờ trước màn trình diễn của thầy trò HLV Jurgen Klopp. Man City vẫn đang bất bại từ đầu mùa giải đến giờ và không hề có dấu hiệu cho thấy Pep Guardiola cùng các học trò sẽ chùn chân trước khi hành quân đến Anfield.

Oxlade Chamberlain mang đến sự cân bằng cho Liverpool

Nhưng Liverpool đã làm cho Man City phải bối rối thực sự khi The Kop lựa chọn lối chơi đôi công với đối thủ. Ngoài ra hàng thủ của Jurgen Klopp cũng để lại những dấu ấn hết sức đặc biệt khi họ luôn tỏ ra chắc chắn, mạnh mẽ và chính xác trong những pha truy cản những mũi nhọn nguy hiểm của Man City.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh 24h

Chamberlain đang dần trở thành nhân tố rất quan trọng trong chiến thuật của HLV Klopp

Điều đáng nói là tân binh 75 triệu bảng của Liverpool là Virgil Van Dijk không hề chơi một phút nào trong chiến thắng 4-3 của The Kop trước đội chủ sân Etihad. Nghĩa là Liverpool khuất phục Man City hoàn toàn nhờ vào những nhân tố cũ, nhờ vào những bản năng tiềm ẩn mà sẽ chẳng bao giờ Coutinho có thể nhìn thấy.

Oxlade-Chamberlain là một nhân tố đầy bí ẩn như vậy. Người ta không biết tiền vệ người Anh lấy đâu ra nhiều năng lực như thế để lên công về thủ cho Liverpool trong suốt 90 phút đại chiến ấy. Nói không ngoa, Chamberlain chính là người đã giữ cân bằng cho Liverpool trước các cầu thủ Man City hôm qua.

Anh là người cầm nhịp ở khu trung tuyến của The Kop, luôn đẩy tốc độ của trận đấu lên rất cao mỗi khi có bóng, và cũng chính anh luôn là người đầu tiên tham gia vào chiến thuật phòng ngự mỗi khi Liverpool để mất bóng.

Cú sút xa mở tỉ số của Chamberlain ở phút thứ 9 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy với Klopp, Chamberlain có giá trị như thế nào. “Tôi không hiểu sao Wenger lại lãng phí một tài năng như Oxlade Chamberlain”. Đấy chính là câu nói đầu tiên của Klopp khi có được tiền vệ 25 tuổi từ Arsenal.

“Có thể cậu ấy không thực sự phù hợp với triết lý của Wenger cũng như lối chơi của Pháo Thủ. Nhưng với tôi, Chamberlain sẽ là một cầu thủ rất, rất quan trọng”. Klopp không hổ danh là một trong những bậc thầy số một về chiến thuật hiện nay. Ông luôn biết mình cần gì và sẽ phải làm gì với Liverpool.

Đêm qua ông đã cho cả thế giới thấy rằng Oxlade-Chamberlain có thể làm được những gì, và anh hoàn toàn có thể trám vào vị trí mà Coutinho để lại. Trên thực tế, đêm qua Ox cũng đã chơi đúng với vị trí của Coutinho trước đây và hiệu ứng mà anh mang lại cho đội chủ sân Anfield là trên cả tuyệt vời.

Không có khả năng bùng nổ như Coutinho, cũng không có tố chất của một ngôi sao, những gì Ox sở hữu trái ngược hoàn toàn với tiền vệ người Brazil. Nếu như Coutinho là một nghệ sỹ thực sự trên sân cỏ, với những bước chạy làm mê đắm lòng người thì Ox đơn giản chỉ là một “công nhân”, luôn cần mẫn với những pha lên xuống của mình.

Nhưng chính sự năng nổ ấy của anh lại mang đến sự cân bằng hơn cho Liverpool, mang đến sự an toàn hơn cho khâu phòng ngự. Trận đấu hôm qua có lẽ là trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Klopp làm cho NHM cảm thấy hài lòng và tự hào về hàng thủ của họ, mà công đầu phải kể đến cựu tiền vệ của Arsenal.

Liverpool hoàn toàn có khả năng vô địch Premier League

Chamberlain mang đến sự cân bằng cho The Kop còn Salah, Mane và Firmino hợp thành bộ ba sát thủ mang đến sự bùng nổ cho đội bóng chủ sân Anfield. Cú bấm bóng của Firmino trong tình huống anh nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool mang dáng dấp của một thiên tài.Phải là một người có thần kinh thép mới đưa ra được những pha xử lý như vậy, và mang tính chính xác tuyệt đối đến như vậy. Messi cũng luôn có những pha bấm bóng kiểu như thế mỗi khi đối mặt với thủ môn đối phương.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất

Liverpool hoàn toàn có khả năng vô địch Premier League trong tương lai

Firmino có thể không sở hữu những phẩm chất kỹ thuật hay tốc độ giống như Messi, nhưng về kỹ năng dứt điểm trong phạm vi hẹp, anh không hề thua kém thiên tài người Argentina. Còn Salah và Mane luôn biết cách trừng phạt những sai lầm của đối phương dù là nhỏ nhất mỗi khi có cơ hội và khoảng trống trước mặt.

Liverpool có thể không vô địch được Premier League năm nay khi khoảng cách điểm số giữa họ và Man City đang là quá lớn. Nhưng chỉ cần giữ được phong độ và tinh thần như thế này, The Kop hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công trong tương lai.

Thậm chí họ hoàn toàn có thể làm được một điều gì đó ở Champions League năm nay nếu như cứ chơi bóng theo cách họ đã làm với Man City trong trận đại chiến hôm qua. Bóng đá cần những danh hiệu và không ai trách Coutinho khi anh ra đi để tìm những thành công mới cho mình.

Nhưng ngoài danh hiệu có lẽ bóng đá cũng cần những cảm xúc và tình cảm chân thật, giống như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta vậy. Khi người ta tin yêu một điều gì đó và luôn tin tưởng vào nó, thì chắc chắn với niềm tin ấy chúng ta sẽ thành công.

Niềm tin mà Coutinho dành cho Liverpool nó không thực sự lớn, và anh ra đi vì không có sự tin tưởng vào The Kop. Nhưng nếu như có theo dõi Liverpool chơi bóng ngày hôm qua ở đất Tây Ban Nha xa xôi, có lẽ Coutinho đã thấy mình sai rồi. Liverpool hoàn toàn có thể vô địch Premier League.

Nếu điều đấy xảy ra Coutinho có nuối tiếc về những quyết định của mình?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất