Mỗi tuần một câu chuyện: Mùa sau Mourinho nên trao chiếc băng đội trưởng cho Pogba

Mỗi tuần một câu chuyện: Mùa sau Mourinho nên trao chiếc băng đội trưởng cho Pogba

09-04-2018 17:00
“Man United đã từ cõi chết trở về”. Tất cả những ai đã theo dõi trận derby Manchester vào cuối tuần qua đều phải thốt lên như vậy.

Bị dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, có lẽ chẳng có một CĐV lạc quan nào của M.U lại có thể nghĩ tới kịch bản đội bóng của họ có thể lội ngược dòng trong hiệp 2. Nhưng điều điên rồ đấy đã xảy ra và “đạo diễn” của điều viễn tưởng ấy là một người không ai có thể nghĩ tới, Paul Pogba.

Pogba là người hùng trong trận derby Manchester cuối tuần qua

Trước khi nói đến những điều kỳ diệu mà tiền vệ người Pháp đã làm được trong trận này, chúng ta phải nhắc lại mâu thuẫn giữa anh và Mourinho trong suốt thời gian qua. Mâu thuẫn ấy là có thật chứ không phải là “không có vấn đề gì” như Pogba chia sẻ trên báo chí.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Dường như mâu thuẫn giữa Pogba và Mourinho đã được giải quyết

Quan hệ “Cơm không lành, canh chẳng ngọt ấy” giữa Pogba và Mourinho bắt nguồn từ việc chấn thương của tiền vệ 25 tuổi  trong trận đấu với Basel ở vòng đấu bảng Champions League vào tháng 9 năm ngoái. Mourinho muốn Pogba ở lại Old Trafford điều trị để ông có thể nắm được quá trình hồi phục của anh, nhưng Pogba lại muốn sang Mỹ chữa trị.

Và cuối cùng tiền vệ người Pháp cứ thế mà đi, không cần phải chờ đến cái gật đầu của HLV người Bồ, và khi phóng viên hỏi về quá trình hồi phục của Pogba, Mourinho tỏ vẻ khó chịu ra mặt. “Tôi không biết. Tôi không nắm được quá trình hồi phục của cậu ta. Cậu ta muốn tập với giáo án riêng và tôi không quan tâm”.

Với những ai hiểu Mourinho sẽ hiểu rằng khi ông nói “không quan tâm” tới ai thì ông sẽ làm điều đó thật, bất chấp cho cả thế giới có ra sức ngăn cản đi chăng nữa.

HLV người Bồ làm mọi cách có thể để giảm đi sự quan trọng của Pogba trong đội hình, với một người đã từng thẳng tay “trảm” Casillas, người được coi là “thánh” ở sân Bernabeu mà không ai có thể làm gì được, thì khi ông muốn loại Pogba ra khỏi đội hình thì đấy là điều hết sức đơn giản.

Sau đó Mourinho mang Sanchez từ Arsenal về và trả anh mức lương cao nhất ở CLB. Sanchez nhận mức lương 350 nghìn bảng/tuần (chưa kể thưởng và các khoản khác), trong khi đó lương Pogba chỉ ở mức thứ 2 với 290 nghìn bảng/tuần. Với một người đầy cá tính như Pogba chắc chắn sẽ tự ái về điều này.

Về với sân Old Trafford từ mùa hè năm 2016, và trong mùa giải trước Pogba đã cùng Ibrahimovic trở thành những người hùng ở sân Old Trafford đưa M.U vô địch Europa League và chính thức có mặt ở Champions League năm nay. Anh phải là người quan trọng nhất ở M.U lúc này, và xứng đáng được hưởng lương cao nhất.

Không có lý gì một tân binh mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Old Trafford và chưa có một đóng góp gì lại có thể hưởng lương cao hơn anh, dù cho anh ta có là ngôi sao cỡ nào đi chăng nữa. Pogba chỉ là một con người bình thường như tất cả chúng ta chứ anh không phải thần thánh nào cả mà lại không cảm thấy tự ái vì điều đấy.

Đó là điều bình thường. Nhưng may thay mọi việc dường như đã được giải quyết. Không ai biết Mourinho và Pogba đã giải quyết được hết những mâu thuẫn chưa nhưng mới đây tiền vệ người Pháp lần đầu tiên đăng đàn nói về mối quan hệ giữa hai người, và anh nói rằng anh với Mourinho không có vấn đề gì cả.

Chúng ta tạm tin vào điều đó và Pogba đã bắt đầu có mặt thường xuyên hơn trong đội hình của Mourinho. Thật ra cựu tiền vệ của Juve là nhân vật rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha. Thể hình và thể lực tốt giúp Pogba luôn là người chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi.

Tiền vệ 25 tuổi cũng có một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng dứt điểm của anh thì khỏi nói, đấy là kỹ năng tốt nhất của tuyển thủ người Pháp. Anh có thể dứt điểm ở mọi cự ly với lực và độ chính xác ở mức hoàn hảo. Tất cả những điều đó đã được Pogba thể hiện trong trận derby với Man City cuối tuần trước.

Hai bàn thắng trong vòng 3 phút để quân bình tỷ số 2-2 cho M.U của tiền vệ 25 tuổi đã khiến tinh thần của Quỷ Đỏ lên ở mức cao nhất. Và bàn thắng ấn định tỷ số của Chris Smalling nó đến như một điều tất yếu khi lúc đấy đoàn quân của Mourinho đơn giản là không thể cản phá.

Mourinho nên trao chiếc băng đội trưởng cho Pogba vào mùa giải sau

Ngoài ra còn một yếu tố nữa chúng ta có thể nhìn thấy rõ trong trận cầu điên rồ đấy đó là tố chất thủ lĩnh của Pogba đã bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Anh có mặt trong mọi điểm nóng trên sân, sẵn sàng lao vào đối thủ để gây sức ép. Rõ nhất là tình huống Pogba đã “quét sau” Otamendi trong một tình huống Man City đang lên bóng chuẩn bị phát động tấn công.

Xem thêm: bình luận bóng đá Ngoại hạng Anh

Pogba xứng đáng làm đội trưởng của Quỷ Đỏ thay Carrick vào mùa giải sau

Khỏi nói trung vệ của Argentina đã ức chế như thế nào, nhưng ngay lập tức Pogba lao vào gây sự nhằm đẩy sự căng thẳng lên cao trào và kéo dài trận đấu. Có hai hình mẫu đội trưởng điển hình trong thời đại này. Thứ nhất là một người như Carrick, luôn sâu lắng và nhẹ nhàng, nhưng mọi lời nói của anh đều có trọng lượng và mọi người rất tôn trọng.

Thứ hai là một người như Sergio Ramos, luôn sẵn sàng lao vào ăn thua với đối thủ, thậm chí là cả trọng tài miễn sao điều đó có lợi cho đội bóng của mình. Pogba nằm trong hình mẫu thứ hai này.

Mùa sau Carrick sẽ giải nghệ trong màu áo Quỷ Đỏ, và Mourinho rất cần một người đội trưởng mới cho đội bóng của mình. Pogba đã thể hiện được những yếu tố thủ lĩnh trong những trận đấu quan trọng nhất của M.U. Chúng ta đã có thể nhìn ra điều đó thì chắc chắn một người như Mourinho không thể không nhìn ra.

Nếu như mâu thuẫn giữa hai người không quá căng thẳng và đã có thể giải quyết thì HLV người Bồ Đào Nha nên trao chiếc băng đội trưởng của M.U cho Pogba từ mùa giải sau. Ông đã không công bằng với anh trọng vụ Sanchez và đây là thời cơ để Mourinho trao sự tin tưởng của mình cho tiền vệ người Pháp.

Nếu như được tin tưởng và cảm thấy thoải mái, chắc chắn Pogba sẽ còn bùng nổ và trở thành một trong những đội trưởng vĩ đại tiếp theo trong lịch sử của M.U. Tại sao không? Vấn đề là Mourinho có thể gạt được cái tôi của mình để trao sự tin tưởng cho tiền vệ người Pháp hay không mà thôi.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất