Morata vẫn rất quan trọng với Chelsea. Verratti: “Các trọng tài sợ phải rút thẻ đỏ với Messi”

Morata vẫn rất quan trọng với Chelsea. Verratti: “Các trọng tài sợ phải rút thẻ đỏ với Messi”

20-03-2018 18:00
Tiền vệ của PSG, Verratti đã nói rằng các trọng tài đã ưu ái Messi hơn những cầu thủ khác, bằng chứng là ngôi sao của Barca chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ dù có thái độ không đúng mực với những vị vua áo đen. Morata sẽ lấy lại sự tự tin sau bàn thắng vào lưới Leicester City.

Verratti: “Tôi cảm thấy các trọng tài rất ngại phải rút thẻ đỏ với Messi”

Tiền vệ Marco Verratti đã nói rằng Lionel Messi luôn nhận được những ưu ái của các trọng tài mà các cầu thủ khác không thể có được. Tiền vệ người Italy có ý nhắc lại việc anh bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu trong trận đấu với Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Verratti nói rằng Messi luôn nhận được những sự ưu ái từ trọng tài

PSG đã để thua Real Madrid với tổng tỉ số 5-2 sau hai lượt trận (Lượt đi thua 1-3, lượt về thua 1-2). Verratti đã bị truất quyền thi đấu trong trận đấu lượt về giữa hai đội. Tiền vệ người Italy đã thừa nhận rằng mình đã sai, nhưng anh nói thêm rằng nếu như là Messi thì chắc chắn trọng tài sẽ không rút thẻ vàng thứ hai trong tình huống ấy.

“Tôi đã sai khi phản ứng lại quyết định của trọng tài”. Verratti chia sẻ trên Gazzetta dello Sports. “Nhưng để rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu với tôi thì trọng tài đã hơi quá. Tôi đã có những phản ứng không đúng mực, nhưng tôi không hề xúc phạm đến ai. Trong khi đấy, Messi thậm chí có những hành động chỉ ngón tay vào mặt trọng tài mà không hề bị phạt. Dù sao đây cũng là bài học để giúp tôi kiềm chế hơn nữa bản thân”.

Messi đã tỏa sáng trong trận đấu lượt về với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo cho Dembele, qua đó giúp Barca lọt vào vòng Tứ kết Champions League. Trong trận đấu Tứ kết sắp tới, Barca chỉ phải gặp Roma, một đối thủ được đánh giá là không quá khó khăn đối với đội bóng xứ Catalunya.

Trong khi đó mặc dù bị loại khỏi Champions League, nhưng PSG đang trên đường vô địch Ligue 1 mùa này với 83 điểm, hơn Monaco ở phía sau tới 17 điểm. Với 95 bàn thắng đã ghi được qua 31 trận đấu, không có một CLB nào thuộc 5 giải hàng đầu Châu âu ghi được nhiều bàn thắng hơn so với đội bóng thủ đô Paris.

Cavani đang là “vua phá lưới” của Ligue 1 với 24 bàn thắng, trung bình 1.1 bàn/trận. Trong khi đó Neymar đứng ở phía sau với 19 bàn thắng, trung bình 1 bàn/trận. PSG đã có 21 trận thắng, trong đó có 17 trận giữ sạch lưới.

Pedro vui mừng khi Morata tìm lại được cảm giác ghi bàn

Tiền vệ Pedro đã tỏ ra vui mừng khi cả anh và Morata đều đã có được bàn thắng trong trận thắng Leicester City 2-1 trong khuôn khổ Tứ kết FA Cup diễn ra vào cuối tuần trước. Tiền đạo Morata đang bị chỉ trích rất nhiều khi anh đã tiêu tốn của Chelsea tới 58 triệu bảng trong mùa hè năm ngoái nhưng vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Morata đã tìm lại được cảm giác ghi bàn trong trận đấu với Leicester City

Tuy nhiên Pedro đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội của mình. “Alvaro là một tiền đạo giỏi và anh ấy rất quan trọng đối với chúng tôi”. Pedro chia sẻ. “Điều quan tọng là anh ấy đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. Tôi nghĩ rằng với bàn thắng này anh ấy sẽ tự tin hơn và lấy lại phong độ của mình từ nay cho đến cuối mùa giải. Chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời với nhau. Tôi hi vọng anh ấy sẽ gắn bó với Chelsea lâu dài”. Khi được hỏi mọi thứ có trở nên khó khăn hơn cho Morata khi anh ấy trở lại sau chấn thương, Pedro đã trả lời.

“Đúng thế, tôi nghĩ rằng nó đã làm ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy đã ổn. Anh ấy đang đạt điểm rơi phong độ và tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ bùng nổ thật mạnh mẽ trong những trận đấu sắp tới”.

Có thể nói việc Morata có được bàn thắng trong trận đấu với Leicester City là một tin rất vui cho những ai đặt niềm tin vào tiền đạo người Tây Ban Nha. Như đã nói, cựu tiền đạo của Real là tâm điểm chỉ trích của các CĐV Chelsea trong thời gian gần đây. Họ cho rằng The Blues đã bị hớ khi bỏ ra tới 58 triệu bảng cho tiền đạo này.

Sự hời hợt và nhợt nhạt của tiền đạo người Tây Ban Nha trên sân khiến nhiều người phải ngán ngẩm và liên tưởng anh với Fernando Torres khi xưa. Cả hai đều là cầu thủ người Tây Ban Nha và sở hữu một phong cách thi đấu rất lãng tử. Nhưng tất cả sự tinh hoa của Torres đã nằm lại ở Liverpool hết rồi, khi anh về Chelsea, anh là một sự thất vọng không hơn, không kém.

Trong khi đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng Morata đã thất bại ở Chelsea lúc này. Đúng là tiền đạo 26 tuổi đã thi đấu rất thất vọng trong trận đấu với Leicester vừa rồi cho đến phút 42 của trận đấu. Đón đường chuyền của Willian, Morata đã thoát xuống và khống chế bóng đẳng cấp, cú xỉa bóng sau đó của anh chính là hình ảnh lãng tử hào hoa điển hình mà cựu tiền đạo của Real sở hữu.

Có thể Morata vừa trở lại sau chấn thương nên anh rất sợ những pha bóng cần đến sự tranh chấp và sức mạnh, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha sở hữu những phẩm chất kỹ thuật cá nhân cũng như kỹ năng dứt điểm rất tinh tế. Morata có lẽ không cần phải chứng minh cho các CĐV của Chelsea thấy rằng anh lợi hại như thế nào, vì quãng thời gian anh ở Juve người ta đã thấy hết những điều đó.

Vấn đề lớn nhất với Morata lúc này có lẽ là đừng để bị chấn thương nghiêm trọng. Những cầu thủ thi đấu thiên về kỹ thuật như anh nếu bị chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài hạn, điều đó sẽ làm cảm giác bóng đi xuống và mãi mãi không thể trở lại như xưa được nữa. Chính Torres là một ví dụ điển hình cho điều đấy.

Và khi sự tự tin đã quay trở lại, cộng với sự ủng hộ của các đồng đội xung quanh, Morata sẽ là một tiền đạo hết sức nguy hiểm, và dù muốn hay không, Chelsea cũng rất cần đến sự có mặt của anh trong quãng thời gian quan trọng này của mùa giải.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất