Mourinho đã sẵn sàng đưa Man United trở lại trong mùa thứ 3 của mình.

Mourinho đã sẵn sàng đưa Man United trở lại trong mùa thứ 3 của mình.

26-04-2018 17:00
HLV Mourinho hài lòng với những gì mà ông đang có ở M.U. So với trước thời điểm HLV người Bồ Đào Nhà tới, rõ ràng M.U bây giờ đã tiến bộ và có nét hơn rất nhiều. Cựu chiến lược gia Chelsea đã nói rằng M.U không thể mơ tới những danh hiệu sau triều đại của Sir Alex Ferguson.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ông tới vào năm 2016. Mourinho đã đưa M.U giành được Cup Liên Đoàn và Europa League ngay trong mùa đầu tiên của mình, và ông cũng đi vào lịch sử của đội bóng khi có những danh hiệu cao quý ngay trong mùa giải đấy.

Với Mourinho, Man United đang tốt hơn

Hiện tại M.U đang đứng thứ 2 trên BXH và nhiều khả năng đây cũng sẽ là vị trí chung cuộc của họ năm nay. So với vị trí thứ 6 mùa trước, rõ ràng M.U dưới triều đại Mourinho đang dần có những thay đổi để trở về với thời kỳ huy hoàng ngày xưa. Thậm chí Quỷ Đỏ còn đang đứng trước ngưỡng cửa vô địch FA Cup năm nay khi họ đã đánh bại Tottenham với tỉ số 2-1 để có mặt trong trận Chung kết với Chelsea vào ngày 19/05 tới đây.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Mourinho đang giúp M.U chơi tốt hơn

Do đó Mourinho tin tưởng với ông, M.U đã có những thành công nhất định, và giờ đây Quỷ Đỏ sẵn sàng thách thức mọi danh hiệu, điều mà họ không thể nghĩ tới dưới thời Louis Van Gaal, dù cho HLV người Hà Lan cũng đã giúp M.U có được chiếc Cup FA trong mùa giải cuối cùng của ông.

“Tôi biết rõ CLB tôi sắp đến”. Mourinho nói với Sky Sports. “Tôi biết M.U muốn trở lại thời kỳ huy hoàng của họ, và họ thực sự sẵn sàng làm điều đấy. Tôi chỉ cần đến và đưa ra những quyết định cuối cùng. Sự hiểu biết của tôi về bóng đá Anh là tương đối, M.U biết điều đó và họ muốn tôi trở thành “thuyền trưởng” của họ để đưa họ đến những mục tiêu đã được đề ra.

Khi tôi chấp nhận đến M.U là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp CLB đua tranh cho những danh hiệu. Tôi là một người Bồ Đào Nha, điều đó có nghĩa tôi luôn sẵn sàng khám phá và tìm kiếm những thách thức mới. Tôi luôn sẵn sàng thay đổi để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Vì thế tôi nhẫn mạnh lại rằng khi tôi đến M.U, tôi đã sẵn sàng cùng CLB chinh phục những danh hiệu. Tuy nhiên điều này nó không thể đến ngay tức thì, mọi thứ đều có quá trình của nó. Nhưng tôi chắc chắn rằng M.U sẽ trở lại là một trong những CLB đáng sợ nhất ở Châu âu trong một tương lai không xa”.

Mourinho luôn biết cách làm người khác phải bất ngờ theo cách này hay cách khác

Như chúng ta đã biết Mourinho đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong thời gian gần đây, đặc biệt là phong độ của Pogba. Nhưng với cá tính đặc biệt, HLV người Bồ đủ bản lĩnh để “trị” kẻ nổi loạn người Pháp, khi ông không ngần ngại chỉ đích danh cựu cầu thủ Juve phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong trận thua 0-1 của M.U trước West Brom, qua đó dâng chiếc Cup Premier League cho các cầu thủ Man City.

Nhưng ngay sau đó ông lại gây bất ngờ khi đứng ra bảo vệ cậu học trò của mình trước lời chỉ trích của Paul Scholes. Mourinho là vậy, luôn có những suy nghĩ và hành động mà người ta không thể đoán trước được, nhưng ẩn sau mỗi hành động đấy đều là đỉnh cao của thuật dụng người mà không phải ai cũng có thể hiểu và làm được.

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá anh

Mourinho luôn làm người khác phải bất ngờ

Chẳng thế mà Pogba đã chơi khá tốt trước trận đấu với Tottenham và góp phần đưa M.U vào Chung kết Cup FA với Chelsea. Nhưng người chơi hay nhất trận này không phải là tiền vệ người Pháp, mà lại là Ander Herrera, người ngỡ như đã bị thất sủng từ lâu ở Old Trafford và anh phải ra đi tìm bến đỗ mới trong mùa giải năm sau.

Sự trở lại đầy bất ngờ và ấn tượng của Herrera là minh chứng rõ nhất trong việc dùng người của Mourinho. Cuối hiệp 1 của trận đấu đấy, người ta thấy HLV người Bồ gọi tiền vệ người Anh ra để chỉ đạo.

Nhìn những hành động và khuôn mặt rất nghiêm túc của ông, chúng ta cứ ngỡ Herrera phải là một cầu thủ tối quan trọng của M.U trong đội hình của HLV người Bồ, chứ không phải là người đánh bóng băng ghế dự bị sân Old Trafford trong hơn 1 năm vừa qua.

Sự trở lại ấn tượng của Herrera khiến Pogba hiểu rằng vị thế của anh ở M.U không phải là không thể thay thế, và nếu như không muốn ra đi, tiền vệ người Pháp cần phải thi đấu với một thái độ nghiêm túc hơn nữa. Mới đây Mourinho đã đưa ra lời thách thức với Pogba rằng ông không nghĩ tiền vệ 25 tuổi sẽ chơi tốt trong mọi trận đấu.

Với hành động đấy của HLV người Bồ, Pogba có thể... tạm thời yên tâm rằng anh vẫn còn nằm trong kế hoạch của Mourinho trong tương lai. Chỉ khi nào Mourinho không buồn đụng đến anh, lúc ấy mới thực sự đáng lo.

Herrera trở lại là một tín hiệu vui với các fan của Quỷ Đỏ, nhưng vấn đề thực sự của M.U không nằm ở tuyến giữa mà nó nằm ở vị trí của những hậu vệ biên, và phần nào là khâu dứt điểm yếu kém của hàng tiền đạo.

Sanchez chưa thể hòa nhập tốt, Lukaku vẫn chưa có được những sự tự tin nhất định. Điều đó buộc Mourinho phải tim kiếm ít nhất một chân sút nữa trong mùa hè sắp tới. Và người phải ra đi có lẽ là Martial khi từ lâu anh đã không nằm trong sự ưu tiên của HLV người Bồ.

Người ta vẫn thường nói Mourinho có hiệu ứng của mùa thứ 3 khi đội bóng mà ông dẫn dắt trong mùa này sẽ chơi không tốt và HLV người Bồ sẽ phải ra đi theo cách này hay cách khác. Nhưng chẳng có quy luật nào là trường tồn mãi mãi.

Lời nguyền Champions League đã bị Real hóa giải, Man City trở thành tân vương của giải Ngoại hạng khi trong quá khứ họ luôn lép vế trước đội bóng cùng thành phố.

Một đội bóng như Liverpool bỗng nhiên chơi như bị ma nhập để có mặt trong trận chung kết Champions League năm nay (nhiều khả năng là thế khi họ đã dẫn trước Roma với tỉ số 5-2 ở Bán kết lượt đi), thì tại sao chúng ta không thể tin với mùa thứ 3, Mourinho sẽ đưa M.U trở lại ở cả trên đấu trường Premier League cũng như Champions League?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất