Mourinho nói gì khi học trò để Burnley dẫn hai bàn?

Mourinho nói gì khi học trò để Burnley dẫn hai bàn?

27-12-2017 10:00
Người đặc biệt ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man Utd sau khi bị Burnley dẫn 0-2.

Đội khách Burnley sớm dẫn Man Utd 2-0 chỉ trong 36 phút đầu trận đấu tại Old Trafford. Nếu không có hai bàn gỡ của Jesse Lingard ở phút 53 và 91, "Quỷ Đỏ"  có thể đã chịu thua ngay trên sân nhà.

Dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn vị tha cho các học trò về sai lầm: ''Tôi hài lòng về cách chơi của đội bóng, về cách phản ứng và tinh thần tuyệt vời trong hiệp hai để cố gỡ sau khi bị dẫn hai bàn.

Đặc biệt là cách chống lại cảm xúc tiêu cực, cảm xúc khi đối phương tiến đến khung thành và ghi bàn, trong khi chúng tôi có nhiều cơ hội mà không ghi được bàn nào. Đó là cảm giác mà mọi người thực sự có trên sân''.

Man Utd suýt trắng tay khi tiếp Burnley. 

 

Chiến thuật gia của Man Utd nói thêm: ''Với việc các cầu thủ chiến đấu rút ngắn cách biệt hai bàn từ sau giờ nghỉ và chống lại cảm xúc xấu, tôi không có gì tiêu cực để nói về họ. Tôi khen tinh thần của họ, cách phản ứng và cách chấp nhận rủi ro trong hiệp hai. Tôi chỉ có thể khen, dù 2-2 là kết quả mà tôi không muốn''.

Lingard cũng có quan điểm về việc Man Utd lẽ ra phải thắng: ''Chúng tôi thất vọng vì đã tạo ra rất nhiều cơ hội và làm chủ trận đấu. Lẽ ra chúng tôi phải kiếm được ba điểm".

Về phong độ cá nhân, người hùng giúp Man Utd gỡ hòa bày tỏ niềm vui: ''Tôi đang đạt phong độ tốt. Thật tuyệt khi vào sân thi đấu và ghi bàn cho đội bóng''.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất