MU tệ đến khó tin, Neymar hẹn bí mật Mourinho ở PSG

MU tệ đến khó tin, Neymar hẹn bí mật Mourinho ở PSG

09-11-2017 09:33
MU kém đến chừng nào, Neymar hẹn Mourinho ở PSG, Conte khiến Chelsea loạn,thù vặt David Luiz là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 9/11.

Neymar hẹn Mourinho ở Paris kết... thầy trò

Don Balon cho hay, Neymar muốn được làm việc cùng HLV Jose Mourinho và lãnh đạo PSG ngay lập tức đã có những động thái tiếp xúc với người đại diện của nhà cầm quân người Bồ - siêu cò Jorge Mendes, để kéo ông rời khỏi MU.

Neymar muốn được làm việc với HLV Mourinho ở PSG
 

Sở dĩ PSG sốt sắng, bởi lẽ dù mới đến vào hồi mùa hè, nhưng Neymar được cho không ưng HLV đương nhiệm Unai Emery, cho rằng ông không đủ tầm để giúp anh phát huy tối đa khả năng, thành cầu thủ xuất sắc nhất.

Vì thế, Real Madrid đã "chen chân" vào, sẵn sàng đưa Neymar trở lại La Liga, thay thế Cristiano Ronaldo để "đấu" Leo Messi và Barca. Bởi vậy, Mourinho được PSG xem là giải pháp để có thể giữ chân Neymar - chân sút mà họ vừa bỏ ra 222 triệu euro để "cướp" khỏi Barca.

Nguồn trên cho hay, Neymar luôn dành những lời tốt đẹp về Mourinho và thuyền trưởng MU là nhà cầm quân mà tiền đạo này muốn được làm việc cùng. Trường hợp Mourinho gật, Real Madrid sẽ không có cơ hội sở hữu Neymar. Khi đó, những người mừng vui nhất là Messi và các đồng đội Barca!

Conte "tư thù" David Luiz từ đầu mùa

Tờ London Evening Standard tiết lộ, mâu thuẫn giữa HLV Conte với David Luiz không chỉ xảy ra mới đây mà đã có ngay từ những tuần đầu tiên của mùa giải. Cụ thể, 2 người đã không đối thoại, không thèm nhìn mặt nhau từ hồi tháng 9.

Nếu Conte "xử" ra nhiều phiên bản Diego Costa, Chelsea sẽ thực sự loạn

Lý do được tờ The Times hé lộ, là vì trung vệ Brazil đứng về phía... Diego Costa, người đã bị Conte thẳng tay đuổi đi sau khi góp công lớn cùng Chelsea vô địch Premier League. Tất cả chỉ bởi, tiền đạo này đi ăn và hẹn với thầy cũ Simeone, sẽ trở lại Atletico Madrid.

Conte sẽ trừng phạt bất cứ ai "lo ra", có ý chống đối, bất tuân lệnh và Luiz đang trở thành "Diego Costa thứ 2", khi tuần rồi nhà cầm quân người Ý loại anh khỏi danh sách thi đấu trận Chelsea thắng MU 1-0 ở Stamford Bridge.

Báo chí Anh ban đầu cho rằng, vì hậu vệ này đã phàn nàn về phương pháp tập luyện của ông thầy người Ý, cũng như đặt dấu hỏi cho chiến thuật trong thảm bại 0-3 của Chelsea trước Roma mà anh là đóng góp những... sai lầm, nên bị Conte loại.

Thế nhưng, chuyện nghiêm trọng hơn thế, Conte tư thù Luiz từ đầu mùa, và đang mạnh tay trừng phạt anh.

Conte muốn dẹp loạn nhưng ông lại đang khiến phòng thay đồ Stamford Bridge "loạn" đến nỗi Chủ tịch Abramovich phải lệnh cho cấp dưới tìm hiểu để giải quyết triệt để.

MU kém thế nào khi không có Pogba

Paul Pogba sẽ tái xuất cùng MU sau giai đoạn nghỉ quốc tế đang diễn ra. Việc tiền vệ người Pháp dính chấn thương phải ngồi ngoài khiến Mourinho, đồng đội cũng như các fan Quỷ đỏ"nhớ" anh rất nhiều.

MU chơi rất tệ khi thiếu vắng Pogba

Ngoài kết quả chung không được như ý, thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là Lukaku. Bởi thiếu vắng cậu bạn thân quan trọng trên sân, tiền đạo Bỉ hạn hán bàn thắng, tịt ngòi 7 trận liên tiếp.

Thống kê cho thấy, MU có và không có Pogba trong đội hình khác nhau rất nhiều, khiến nhiều người giật mình.

Cụ thể, tỷ lệ MU thắng khi có Pogba là 57,6%, hòa 33,3% và thua 9,1%. Trong khi đó, các trận đoàn quân Mourinho ra sân vắng Pogba, thì chỉ đạt 37,5% chiến thắng, hòa có tỷ lệ tương đương và thua... tăng gần gấp 3 lần, 25% (so với 9,1%).

Nhìn vào những con số không biết nói dối này, các CĐV trung thành MU thấy không thể chờ Pogba thêm nữa, nhất là khi láng giềng Man City từ chỗ vòng 7 còn ngang bằng điểm, giờ đã bỏ xa họ đến 8 điểm.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất