Bản tin thể thao 27/10: Neymar phát chán với Emery, Kane nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với M.U

Neymar phát chán với Emery, Kane nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với M.U

27-10-2017 14:00
Neymar không quan tâm đến cách huấn luyện của Emery, Kane chưa chắc được thi đấu trong trận gặp M.U, là những tin chính trong chiều nay.

Emery cẩn thận, Neymar đang phát chán cách huấn luyện của ông

Neymar chấp nhận ngồi cả buổi để nghe những “thuyết trình” mà Emery mổ băng phân tích đối thủ trước những trận đấu. Cựu HLV của Valencia có thói quen dành cả buổi để mổ băng ghi hình trước các trận đấu, và Neymar cảm thấy phát chán khi phải ngồi nghe như vậy.

Tiền vệ người Brazil chẳng lạ lẫm gì với cách huấn luyện như thế khi trên tuyển QG, HLV Tite cũng có cách mổ băng tương tự thế này. Việc mổ băng phân tích những điểm mạnh yếu của đối thủ từng là thế mạnh của Emery khi nó giúp ông liên tiếp vô địch Europa League từ năm 2014 đến 2016 cùng Sevilla.

Xem thêm: Link Sopcast trận Chelsea tối nay

Neymar phát chán với cách mổ băng phân tích trước trận đấu của Emery

Neymar uể oải nhưng anh vẫn ngồi nghe hết những gì mà Emery phân tích rồi gửi yêu cầu tới mình. Neymar có thể nói được tiếng Tây Ban Nha vì thế cuộc trao đổi giữa anh và Emery diễn ra rất suôn sẻ.

Vấn đề mà cựu cầu thủ Barca quan tâm lúc này có lẽ là quyền được đá phạt đền và những đặc ân khác như việc được di chuyển tự do giữa hai cánh không được Emery đề cập. Riêng vấn đề phân công ai sẽ thực hiện những quả phạt đền, Emery để cho Neymar và Cavani tự thỏa thuận với nhau.

Tuy nhiên cựu HLV Sevilla luôn bảo vệ cậu học trò của mình khi anh luôn chia sẻ với báo giới rằng Neymar là một cầu thủ thông minh và có khả năng thích nghi rất tốt với những môi trường mới.

Đêm nay trong trận đấu với PSG và Nice, Neymar sẽ không được thi đấu vì anh đang phải chịu án treo giò do đã phải nhận chiếc thẻ đỏ trong trận hòa Marseille 2-2 ở vòng đấu trước.

Tottenham nhận tin sốc: Harry Kane nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Man United vào ngày mai

Các nhân viên y tế của Tottenham đã đưa ra thông báo rằng nhiều khả năng Harry Kane sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Man United vào tối mai (tính theo giờ Việt Nam). Cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Premier League thời điểm hiện tại, Harry Kane đang gặp những vấn đề về gân kheo và các bác sỹ nói rằng khả năng anh ra sân trong ngày mai là 50/50.

Xem thêm: Ltd bd anh

Harry Kane nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với M.U tối mai

Kane đã bị đau trong trận đấu gặp Real Madrid ở Champions League ở giữa tuần trước, và trong trận thắng Liverpool 4-1, Kane đã phải nén đau để thi đấu. Giữa tuần vừa rồi, Pochettino đã gạch tên tiền đạo người Anh ra khỏi danh sách thi đấu với các cầu thủ West Ham trong trận đấu ở Carabao Cup. Trong trận đấu đấy, Tottenham đã bất ngờ để thua với tỉ số 2-3 và buộc phải dừng chân tại đấu trường này.

Trong trận đấu với Liverpool, Kane đã bị tái phát chấn thương và anh buộc phải rời sân ở những phút cuối. Khi được hỏi liệu Kane có thể bình phục kịp thời cho trận đại chiến với M.U vào tối mai hay không, Pochettino lắc đầu đầy ngao ngán.

“Chúng tôi sẽ phải chờ xem để biết anh ấy có thể thi đấu được không”. Pochettino nói. “Nếu tình hình tiến triển xấu, chúng tôi buộc phải tìm những phương án để có thể thay thế anh ấy. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa có kết quả rõ ràng, chúng ta sẽ phải chờ xem đã”.

Pochettino cũng cho biết thêm ông cảm thấy yên tâm phần nào khi Dele Alli đang thể hiện được một phong độ tốt. Chính vì thế nếu Harry Kane không thể thi đấu, Tottenham vẫn có rất nhiều giải pháp để có thể có được bàn thắng.

“Dele Alli khi lần đầu tiên có mặt ở Tottenham từ MK Dons, cậu ấy trông rất rụt rè và không thể hiện được nhiều” Pochettino chia sẻ về cậu học trò của mình. “Nhưng bây giờ cậu ấy là một phần không thể thiếu của chúng tôi. Dele Alli đã có 3 lần gia hạn hợp đồng và mỗi lần số tiền lương của cậu ấy đều tăng lên. Điều đó giải thích với chúng tôi cậu ấy quan trọng như thế nào”.

Pochettino từng bị chỉ trích đã không cho tiền vệ người Anh nhiều cơ hội để thể hiện mình. Nhưng đấy là trong quá khứ. Giờ đây tiền vệ 21 tuổi này đang là cầu thủ rất quan trọng của cả Tottenham cũng như tuyển Anh.

Vị trí sở trường của Delle Alli là chơi ở sau lưng tiền đạo cắm, hoặc tự do ở hai bên cánh. Nhưng trong trận thắng 4-1 vừa rồi trước Liverpool, chúng ta thấy Alli chơi ở vị trí rất lạ...tiền vệ trung tâm.

Có lẽ không nhiều người biết Alli thật ra xuất thân từ một tiền vệ phòng ngự. Trong những năm tháng ở MK Dons, vị trí sở trường của cầu thủ này chính là tiền vệ trung tâm. Nhưng từ khi chuyển về Tottenham, Pochettino đã nhìn thấy những yếu tố quý giá khi Dele Alli chơi tấn công, và ông quyết định để tiền vệ người Anh chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ của mình.

Kết quả thu được thật bất ngờ, Alli đã liên tiếp bùng nổ ở vị trí đấy và anh làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của Tottenham rất ngọt, luân chuyển từ thế thủ sang thế công chỉ trong một cái chớp mắt và ngược lại. Nhất là khi Alli lại chơi bên cạnh một người điềm tĩnh và đầy tài năng như Eriksen, khả năng tấn công của anh lại càng được phát huy hết tác dụng.

Trong trận đấu với Liverpool vừa rồi, Pochettino đã bố trí đội hình 5-3-2 và Alli chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Không khó khăn gì để tiền vệ người Anh “làm quen lại” với vị trí cũ của mình, nhưng có điều giờ đây Alli đã ở một đẳng cấp khác hẳn so với chính mình hồi xưa.

Vẫn bảo đảm sự chắc chắn ở khu vực trung tuyến, Alli còn có những đường lên bóng sắc lẹm, liên tục đặt Liverpool vào tình thế nguy hiểm. Ở tuổi 21 Dele Alli vẫn còn có thể phát triển cao hơn nữa, qua đó trở thành một tiền vệ toàn năng nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Vấn đề là tiền vệ này cần không ngừng học hỏi và kiên trì tập luyện mỗi ngày. Có như thế tương lai của tiền vệ Tottenham mới có thể sáng hơn các vị tiền bối của mình là Steven Gerrard và Frank Lampard.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất