Bản tin thể thao 16/04: Neymar ra “yêu sách” đối với Man United. Wenger tức giận khi Premier League từ chối công nghệ VAR

Neymar ra “yêu sách” đối với Man United. Wenger tức giận khi Premier League từ chối công nghệ VAR

16-04-2018 14:00
Neymar nói rằng M.U muốn có anh thì phải mua Harry Kane và Umtiti. Wenger thất vọng khi Premier League sẽ không dùng công nghệ VAR vào mùa giải sau.

Neymar ra điều kiện cho Man United nếu họ muốn có anh

Mới đây báo chí Tây Ban Nha nói rằng Neymar vừa ra “yêu sách” với M.U nếu như họ muốn sở hữu anh vào mùa giải năm sau. Trước đấy, đội chủ sân Old Trafford đã liên tục đánh tiếng với PSG và thương vụ của cầu thủ người Brazil này. Tờ Don Balon đã khẳng định rằng ngôi sao 26 tuổi đã trả lời phía M.U rằng nếu họ muốn có được anh, họ phải hoàn thành hai bản hợp đồng bom tấn trước đã.

Xem thêm: Tin bóng đá 24h

Neymar ra điều kiện với M.U nếu như Quỷ Đỏ muốn có anh

Đầu tiên đó chính là Harry Kane. Neymar khá ấn tượng với phong độ của tiền đạo người Anh trong mùa giải năm nay. Nếu hai người kết hợp với nhau trên hàng công, Neymar nghĩ rằng họ sẽ là bộ đôi song sát mới của Châu âu vì Harry Kane có lối chơi tương tự như Luis Suarez, người đã từng chơi rất ăn ý với Neymar ở Barca.

Người thứ hai đó chính Là Umtiti. Sở dĩ trong mùa giải năm nay Quỷ Đỏ để Man City vượt mặt ở Premier League chính là họ đang sở hữu một hàng thủ với rất nhiều vấn đề. Smalling và Lindelof chưa bao giờ mang đến sự yên tâm cho các CĐV Quỷ Đỏ. Hai hậu vệ biên là Valencia và Ashley Young không phải là những hậu vệ cánh đích thực.

Chính vì thế Mourinho cần ít nhất thêm một trung vệ nữa để có thể sát cánh cùng Eric Bailly, trung vệ tốt nhất của Mourinho vào lúc này. Umtiti đang có giá rơi vào khoảng 60 triệu euro (khoảng 53 triệu bảng). Mourinho chắc chắn sẽ có rất nhiều những sự bổ sung nhân sự trong mùa hè sắp tới ở trên cả 3 tuyến sau khi M.U tỏ ra quá thất thế trước “người hàng xóm ồn ào” của mình trong mùa giải năm nay.

Tối qua M.U đã để thua West Brom với tỉ số 0-1, qua đó chính thức dâng danh hiệu vô địch cho Man City, khi một ngày trước đấy, Pep Guardiola cùng các học trò đã vượt qua Tottenham với tỉ số 3-1. Nếu M.U có được Neymar mùa giải tới thì có lẽ hàng công của Mourinho đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào ở Châu âu.

Nhưng nếu thế một câu hỏi được đặt ra là với Neymar trong đội hình thì Lukaku sẽ đá ở đâu? Nếu tiền đạo người Bỉ vẫn đá cắm, lúc đấy Neymar chắc chắn sẽ phải chơi lệch biên trái như anh từng tỏa sáng trong màu áo của Barca. Nhưng lúc đấy ngôi sao người Brazil lại đe dọa đến những vị trí của Alexis Sanchez và Juan Mata.

Thêm một vấn đề khác với Mourinho lúc đấy đó chính là quỹ lương của M.U sẽ phải phình to thêm khi Neymar không thể nhận lương thấp hơn Sanchez được. Tiền đạo người Chile đang là người hưởng lương cao nhất M.U với 350 nghìn bảng/tuần.

Nhưng điều kiện mà Neymar đưa ra với Quỷ Đỏ là rất khó thực hiện, đặc biệt là trường hợp của Harry Kane. Tottenham chắc chắn không để ngôi sao của họ ra đi một cách dễ dàng. Chi phí để M.U có thể mang Harry Kane về với sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ lên đến hơn 300 triệu euro. Đấy là chưa kể Spurs sẽ không bán ngôi sao số một của họ cho kình địch cạnh tranh trực tiếp ở Premier League như Man United.

Trong khi đó Umtiti cũng ở trường hợp tương tự khi anh đang là chốt chặn khá quan trọng đối với Barca.

Wenger: “Nếu không sử dụng VAR, Premier League sẽ bị cả thế giới bỏ lại phía sau”

HLV Wenger đã lên tiếng yêu cầu ban tổ chức Premier League nên chính thức đưa công nghệ VAR vào sử dụng trong mỗi trận đấu. Nếu không làm điều đó, giải đấu cao nhất nước Anh nhiều khả năng sẽ bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Các CLB Premier League đã bỏ phiếu và nói rằng công nghệ trọng tài video gây ra nhiều tranh cãi và trận đấu sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng khi trọng tài liên tục phải cho dừng trận đấu để xác định những tình huống không rõ ràng.

Xem thêm: Link Sopcast bóng đá

Wenger phản đối quyết định không sử dụng VAR của Premier League vào mùa giải sau

Wenger đã lên tiếng chỉ trích những người phản đối sau khi Arsenal của ông để thua 1-2 trước Newcastle vào hôm qua. “Trọng tài chỉ là những người trần mắt thịt, và họ không thể chính xác được 100% các tình huống”. Wenger nói. “Chúng ta đều muốn tổ công tác trọng tài sẽ có chất lượng tốt hơn, nhưng rất tiếc Premier League đã quyết định không dùng VAR vào mùa sau. Cá nhân tôi thấy đây mà một quyết định không sáng suốt.

Premier League đang tiến bộ và năm nay các đội bóng Anh đã áp đảo các quốc gia khác ở Champions League. Nhưng với quyết định không sử dụng VAR, Premier Leage chắc chắn sẽ bị cả thế giới bỏ lại đằng sau lưng. Chúng ta có thể tránh được những sai lầm đáng tiếc như tình huống gây tranh cãi trong trận Man City với Liverpool ở Champions League vừa rồi.

Thế hệ trẻ bây giờ cần được tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến, và chúng ta nên thay đổi những lối mòn trong tư duy. Chúng ta có thể thấy rằng các nước khác đã bắt đầu chấp nhận VAR, vậy tại sao chúng ta lại không chấp nhận?”

Tình huống Wenger nhắc đến trong trận đấu giữa Man City và Liverpool là tình huống mà Sane đã có bàn thắng trong tư thế chưa hề việt vị, nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng đấy.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất