Neymar sẽ tiếp tục phải làm khán giả ở vòng hai Ligue 1

Neymar sẽ tiếp tục phải làm khán giả ở vòng hai Ligue 1

11-08-2017 08:48
La Liga vẫn chưa cấp giấy chuyển nhượng quốc tế, nên PSG chưa thể đăng ký siêu sao Brazil vào danh sách thi đấu.

Hạn chót để Ligue 1 nhận đăng ký cầu thủ cho vòng hai, diễn ra vào các ngày 12/8 và 13/8, là hết ngày 10/8. Tuy nhiên, đến nửa đêm 10/8, họ vẫn chưa nhận được thêm giấy tờ nào của PSG và Neymar. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới, vì thế, sẽ tiếp tục phải làm khán giả khi PSG làm khách trên sân Guingamp 

Neymar tiếp tục vắng mặt ở vòng hai Ligue 1

 

Dù vậy, PSG có thể lách luật, giúp Neymar được quyền tham dự trận đấu với Guingamp hôm 13/8. Đại diện Ban tổ chức Ligue 1 cho biết: "Nếu Liên đoàn bóng đá Pháp không có ý kiến gì lên FIFA, chúng tôi có thể chờ chứng chỉ chuyển nhượng quốc tế của Neymar tới đêm thứ bảy 12/8".

Tờ L'Équipe tiết lộ, PSG sẽ không đưa vấn đề của Neymar lên FIFA, bởi cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đang hiểu rằng tiền đạo 25 tuổi và Liên đoàn bóng đá Pháp đã không liên lạc gì với nhau, kể từ khi vụ mua bán trị giá 263 triệu đôla được hoàn tất.

"Đưa vấn đề lên FIFA chỉ khiến quá trình đăng ký thi đấu cho Neymar chậm thêm", L'Équipe nhấn mạnh.

Neymar ra mắt PSG hôm 4/8. Nhưng cũng vì sự chậm trễ trong việc nộp giấy phép chuyển nhượng, anh không kịp đăng ký thi đấu vòng mở màn Ligue 1 mùa giải mới với Amiens ngày 5/8.

Những rắc rối nảy sinh sau khi Neymar chuyển tới Paris được cho là biện pháp trả đũa của Barca đối với PSG, khi CLB Pháp lôi kéo một trong ba ngôi sao lớn nhất rời Nou Camp, mà không có sự cho phép của đội bóng xứ Catalan.

Người phát ngôn Barca cho biết, việc chậm trễ giấy tờ chuyển nhượng là điều bình thường bởi họ cần xác thực và bảm đảm từ phía ngân hàng cho việc chi trả số tiền 263 triệu đôla. 

Barca được cho là đã nhận séc từ phía PSG và Neymar, nhưng tiền thì vẫn chưa về đến tài khoản của CLB xứ Catalan trong nhà băng.

 

Phát biểu trên L'Équipe, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, Noel Le Graet cho rằng sự trì hoãn này có thể do các vấn đề nội bộ của bóng đá Tây Ban Nha. Angel Maria Villar, chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này từ năm 1988, vừa bị bắt vì tội tham nhũng. Vụ việc có thể gián tiếp tác động lên thương vụ bom tấn của Neymar

Tuy nhiên, Neymar, tỏ ra không mấy bận tâm về sự chậm trễ. Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi để tham quan những chỗ vui chơi tại Paris, tiệc tùng cùng bạn bè, và đăng ảnh lên trang Instagram cá nhân.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất