Ngoại hạng Anh sắp phá kỷ lục chuyển nhượng 1,56 tỷ đôla

Ngoại hạng Anh sắp phá kỷ lục chuyển nhượng 1,56 tỷ đôla

25-07-2017 08:30
Sức mua sắm của các đội bóng xứ sương mù cùng việc giá cầu thủ bị đội lên cao khiến kỷ lục chuyển nhượng mùa hè 2016 sắp bị phá vỡ.

Mùa hè 2016 chứng kiến 20 đội bóng ở Ngoại hạng Anh chi 1,56 tỷ đôla vào sàn chuyển nhượng.

Sang hè 2017, các đội ở Ngoại hạng Anh đã kịp chi hơn 1,1 tỷ đôla dù thị trường chuyển nhượng còn hơn một tháng nữa mới kết thúc. Tháng cuối cùng luôn là thời điểm sôi động nhất để các đội đưa về những tân binh cho mùa giải mới.

Theo trang web thể thao Sport Intelligent, với dữ liệu mua sắm hiện tại, mùa hè 2017 sẽ xác lập kỷ lục mới về chi tiền của Ngoại hạng Anh.

Ngoại hạng Anh sắp phá kỷ lục chuyển nhượng 1,56 tỷ đôla

Lukaku và Morata là hai hợp đồng tốn kém nhất từ đầu mùa hè của Ngoại hạng Anh.

Man City đang dẫn đầu về mức bạo chi khi bỏ ra 245 triệu đôla. Họ liên tiếp phá kỷ lục mua hậu vệ đắt nhất thế giới khi bỏ ra 64,6 triệu cho Kyle Walker và mới nhất là 67,5 triệu cho Benjamin Mendy. Ở chiều ngược lại, Man City chỉ thu về 44,5 triệu cho việc bán cầu thủ.

Chelsea là đội chi nhiều thứ hai tới lúc này với 170 triệu đôla. Trong khi đó, Man Utd về thứ ba khi tiêu gần 140 triệu đôla cho hai cầu thủ Lukaku và Victor Lindelof. Dự kiến Man Utd còn mang về thêm một tới hai cầu thủ nữa.

Everton bất ngờ là đội đứng tiếp theo khi đã chi ra 122 triệu đôla, trong khi Arsenal đứng thứ năm với 68,6 triệu đôla. Ba đội bóng là Tottenham, Stoke và Crystal Palace vẫn chưa tốn tiền chuyển nhượng nào. Riêng Tottenham thậm chí đã thu về 97 triệu đôla tiền bán cầu thủ.

Ba đội mới thăng hạng là Newcastle, Huddersfield, Briton & Hove cũng đã bỏ ra tổng cộng gần 100 triệu đôla.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất