Ông chủ AC Milan bác bỏ tin bị phá sản

Ông chủ AC Milan bác bỏ tin bị phá sản

21-02-2018 19:42
Tỷ phú Lý Dũng Hồng ra thông báo, nhấn mạnh tin tức về việc ông tuyên bố phá sản là tin giả.

Trong thông báo, chủ tịch của AC Milan khẳng định những cáo buộc trên gây tổn hại cho CLB, các công ty và gia đình của ông. 

Lý Dũng Hồng phủ nhận việc bản thân bị phá sản. 

 

"Tình hình tài sản của tôi vẫn trong trạng thái an toàn. Cả CLB lẫn các công ty của tôi đều đang hoạt động đều đặn. Tôi, do đó, hy vọng sẽ không có thêm tin tức được đưa về sự việc không có thật này", Lý Dũng Hồng thông báo.

Hôm 19/2, tờ Corriere della Sera (Italy) đưa tin Lý Dũng Hồng tuyên bố phá sản và tài sản của ông sẽ được đem ra bán đấu giá trên Taobao - một trang thương mại điện tử của Trung Quốc. Theo tờ báo này, ông chủ của Milan không thể trả khoản nợ có lãi suất cao vay từ quỹ đầu tư Elliott Management (khoảng 300 triệu đôla) và đã bị hai ngân hàng khởi kiện.

Vào tháng 4/2017, tập đoàn Rossoneri Sport Group của Lý Dũng Hồng mua AC Milan từ Silvio Berlusconi với giá 876 triệu đôla. Kể từ đó, tỷ phú người Trung Quốc đã rót khoảng 250 triệu đôla để đội chủ sân San Siro nâng cấp đội hình.

Milan đang đứng thứ 7 tại Serie A, kém đầu bảng Napoli 25 điểm. Đây là thành tích gây thất vọng của họ sau khi được đầu tư mạnh hồi mùa hè. Đội bóng bảy lần vô địch châu Âu sa thải HLV Vincenzo Montella hồi tháng 11 và bổ nhiệm Gennaro Gattuso.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất