Paul Scholes: "Nếu về M.U, Messi cũng sẽ phải khổ sở để có suất đá chính"

Paul Scholes: "Nếu về M.U, Messi cũng sẽ phải khổ sở để có suất đá chính"

17-10-2018 16:00
Cơn khủng hoảng ở Man Utd vẫn chưa thật sự chấm dứt, mặc dù họ vừa có chiến thắng thuyết phục 3-2 trước đối thủ Newcastle hôm 6/10. Huyền thoại Paul Scholes cho biết ngay cả Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng sẽ gặp khó khăn nếu anh về đầu quân ở Old Trafford lúc này.

Hiện tại, đội quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đang đứng ở vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League, còn kém 7 điểm so với ba đội bóng đầu bảng là Man City, Chelsea và Liverpool.

HLV Mourinho là người phải chịu trách nhiệm chính về sự sa sút phong độ của Man Utd

Hiển nhiên, người phải chịu trách nhiệm chính cho sự sa sút về phong độ này là Mourinho. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mourinho với ban lãnh đạo và một số cầu thủ chủ chốt trong đội hình như Pogba, Martial hay Sanchez cũng không được tốt đẹp cho lắm.

Trước tình hình này, cựu danh thủ Paul Scholes nhận định rằng tinh thần thi đấu của “Quỷ đỏ” đang xuống đến mức đáng báo động. Ông khẳng định trong bài phỏng vấn với ESPN FC như sau: “Có vẻ như dù Man Utd có chiêu mộ được một gương mặt mới nào thì mọi chuyện cũng vẫn sẽ rất khó khăn”.

Scholes nhấn mạnh: “Ngay cả khi Lionel Messi đến Old Trafford thì cậu ấy cũng sẽ khá chật vật ở đây”. Bên cạnh đó, Scholes cũng khẳng định Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới, nhưng Cristiano Ronaldo cũng vô cùng tài năng.

Có lẽ Messi cũng sẽ thi đấu chật vật ở Man Utd nếu anh đến đội bóng này ở thời điểm hiện tại

Ông cho biết: “Ronaldo luôn đặc biệt chú tâm vào những việc mình làm. Cậu ấy sở hữu tốc độ tốt và tràn đầy năng lượng trong những tình huống dứt điểm và cả khi đá phạt. Nhưng xét một cách tổng thể, Messi có kỹ năng thi đấu hiệu quả ở mọi vị trí trên sân cỏ”.

Scholes cũng khẳng định Paul Pogba nên được giữ lại “Nhà hát của những giấc mơ” bất chấp những rạn nứt trong mối quan hệ của anh với ông thầy Mourinho và sự thiếu ổn định trong phong độ của cầu thủ này.

Scholes chia sẻ: “Pogba mới chỉ 25 tuổi, cậu ấy sở hữu kỹ năng lừa bóng, chuyền bóng, giữ bóng rất thuần thục nhưng đôi lúc, cậu ấy sẽ nhanh chóng phạm sai lầm chỉ 5 phút sau đó. Điển hình là ở trận gặp Wolves, Pogba kết hợp khá nhịp nhàng với Fred nhưng rồi lại để mất bóng ở khu trung tuyến. Man Utd đã phải nhận một bàn thua đáng tiếc từ sơ hở của Pogba. Cậu ấy là như thế đó”.

Paul Scholes cho rằng ban lãnh đạo Man Utd nên giữ lại Paul Pogba ở Old Trafford

Huyền thoại 43 tuổi khẳng định ở Man Utd bây giờ có quá nhiều vấn đề nan giải, trong khi những “ông lớn” ở Premier League đã lần lượt khẳng định được vị thế của mình trên bảng xếp hạng.

Scholes thừa nhận: “Tôi cảm thấy Man City và Liverpool có lẽ đang rất hả hê khi nhìn thấy Man Utd trong cơn khủng hoảng như trước đây chúng tôi đã từng vui mừng vì họ thất bại. Mặc dù vậy, xét một cách công bằng thì ban lãnh đạo Man Utd đã đưa ra những quyết định đúng đắn”.

Theo Scholes, ban lãnh đạo Man Utd đã đưa về Old Trafford một vị huấn luyện viên giỏi và đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc với mức lương chi trả mỗi tuần thuộc hàng khủng thế giới.

Tuy nhiên, ông bày tỏ rõ mối lo ngại rằng Man Utd vẫn không thể dễ dàng quay lại lộ trình chiến thắng dù cho Mourinho đề ra được một định hướng phát triển cụ thể cho “Quỷ đỏ”, bởi vì họ đã chìm quá sâu vào khủng hoảng.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất