Pep Guardiola bị cảnh sát điều tra vì đấu tranh giành độc lập cho Catalonia

Pep Guardiola bị cảnh sát điều tra vì đấu tranh giành độc lập cho Catalonia

22-12-2017 20:03
HLV của Man City bị nghi là tham dự những hoạt động bất hợp pháp cùng các lãnh đạo của phong trào đòi độc lập cho xứ Catalonia.

Pep Guardiola đã đọc một bản tuyên ngôn ủng hộ độc lập trong cuộc biểu tình diễn ra hôm 11/6. Cảnh sát Tây Ban Nha xem HLV của Man City là một trong những "kẻ nổi loạn" trong phong trào đòi độc lập của xứ Catalonia và cần bị điều tra, theo tờ El Nacional.

Guardiola đọc tuyên ngôn trong buổi biểu tình của xứ Catalonia. 

 

"Một bản tuyên ngôn đã được Josep Guardiola đọc và nó được thực hiện để huy động tất cả những người ủng hộ phong trào đòi độc lập", thông báo của cảnh sát có đoạn.

Guardiola luôn bày tỏ sự ủng hộ với phong trào độc lập của xứ Catalonia - vùng đất ông sinh ra. Catalonia đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tách khỏi Tây Ban Nha hay không, dù không được chính quyền Tây Ban Nha cho phép. Kết quả là 90% dân ở đây đồng ý.

Sau khi Tây Ban Nha bắt giam tám cựu thành viên chính quyền Catalonia, Guardiola lên tiếng, gọi hành động này là "đáng sợ".

"Những gì đã xảy ra với họ có thể sẽ xảy ra với chúng ta chỉ vì đưa ra ý kiến của bản thân", ông nói. Ông thúc giục đại diện của người Catalonia và chính quyền Tây Ban Nha ngồi lại đàm phán với nhau để tránh xung đột.

Cuộc trưng cầu dân ý của xứ Catalonia gây tranh cãi và tạo ra một số bất ổn về dân sự. Một nhóm những người ủng hộ độc lập đã bị cảnh sát dùng vũ lực ngăn không cho đi bỏ phiếu hôm 1/10. 

Trần Sơn
Tin tức mới nhất