Pep Guardiola: Premier League không phải là La Liga hay Bundesliga

Pep Guardiola: Premier League không phải là La Liga hay Bundesliga

26-04-2017 10:25
Sự khắc nghiệt ở Premier League đã giải thích phần nào thất bại của Pep Guardiola trong mùa giải đầu tiên của ông với Man City.

Thất bại trước Arsenal ở bán kết FA Cup cuối tuần qua không chỉ buộc Man City dừng bước mà còn chính thức khẳng định rằng, lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, Pep kết thúc một mùa giải mà không có bất cứ danh hiệu nào.

Cập nhật tin tức bóng đá thế giới, chuyển động ngoài sân cỏ hàng ngày mời bạn xem tại: Tin tức bóng đá quốc tế

Thật khó tin là chỉ mới cuối tháng 9 năm ngoái, sau chiến thắng trước Swansea, Man City đã có 10 trận thắng liên tiếp kể từ khi được dẫn dắt bởi Pep. Vào thời điểm đó, gần như ai cũng nghĩ rằng, HLV người Tây Ban Nha sẽ lại tiếp tục hành trình chinh phục các danh hiệu mới ở Anh.

Thế nhưng, giờ là những ngày cuối cùng của tháng 4 và thất bại tại Wembley mới đây đã chấm dứt hy vọng có được FA Cup của Man City, trong khi ở Premier League, đội bóng của Pep đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và bị Chelsea bỏ xa. Nói ngắn gọn, đây là lúc để Pep đón nhận và trải nghiệm cảm giác mới trong sự nghiệp huấn luyện – một mùa giải không danh hiệu.

Thực ra, cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich ít nhiều đã chuẩn bị đón nhận những kết cục không hay. Chỉ mới vào tháng trước, ông có nói rằng: “Nếu tôi không có danh hiệu nào, tôi sẽ không ở lại đây lâu. Không danh hiệu không phải là một mùa giải thành công. Tôi biết điều này từ tháng 8 năm ngoái. Một HLV luôn phụ thuộc vào kết quả thi đấu. Tôi biết sức ép của mình và tôi phải điều chỉnh điều đó."

Lần đầu tiên Pep kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu nào

Liệu Pep điều chỉnh như thế nào, kết quả sẽ quyết định đến chuyện thành bại của Man City và chính ông trong tương lai. Bởi ở Barcelona và Bayern Munich, ông đã quá quen với những thành công. Ở Barcelona B trong mùa giải đầu tiên trên băng ghế huấn luyện, ông đã giành chức vô địch sau khi đội bóng vừa xuống hạng. Trong thành công này, những cầu thủ như Sergio Busquets và Thiago Alcantara đóng vai trò quan trọng.

Xem thêm: Pep Guardiola muốn tăng “chất Anh” cho Man City

Tiếp đó là ở mùa giải 2008/09. Frank Rijkaard đã xây dựng những nền tảng thành công ở Barcelona, với hai danh hiệu La Liga và một Champions League, nuôi dưỡng Lionel Messi, Xavi và Andres Iniesta nhưng thành tích của họ đã đi xuống trong hè 2008. Sau hai mùa giải không danh hiệu, HLV người Hà Lan bị sa thải và Barca nhờ đến Pep.

3 danh hiệu La Liga liên tiếp cùng với 2 danh hiệu Champions League trong 3 mùa giải, Barcelona đã làm say đắm cả thế giới với lối chơi tiki-taka.

Với 6 danh hiệu trong mùa giải đầu tiên, có nằm mơ Pep chắc cũng không nghĩ đến. Sang mùa giiar 2009/10 là 2 danh hiệu nữa nhưng ở mùa giải sau, Barca giành được 5 danh hiệu.

Có điều, những xung đột nội bộ tại Barca luôn khiến các HLV phải trả giá và Pep cũng không phải là ngoại lệ khi ông tuyên bố sẽ tạm nghỉ ngơi sau mùa giải 2011/12. Mùa giải đó, ông chỉ có thêm một danh hiệu là Copa del Rey.

Sau đấy là cuộc phiêu ở Đức với Bayern Munich và cú ăn ba ở mùa giải 2012/13. Những danh hiệu vẫn đến với Pep, dù ông không đưa họ giành được Champions League, trước lúc ông tới Anh.

Phần còn lại là thực tế đang diễn ra. Và Man City đã giương cờ trắng quá sớm ở Premier League, bị loại ở vòng 1/8 Champions League, bị Man United loại khỏi League Cup và giờ là Arsenal tại FA Cup. Liệu thất bại sẽ còn theo bám Pep hay không, một thực tế mà ông cần thấy rõ là Premier League không dễ dàng như La Liga hay Bundesliga.

Tin tức ngoài lề sân cỏ dược cập nhật hàng ngày tại: Báo bóng đá

Admin
Tin tức mới nhất