Phía trước MU là những hy vọng

Phía trước MU là những hy vọng

25-05-2017 10:16
Khi Jose Mourinho khẳng định Europa League giành được cùng Man United là danh hiệu quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, tất cả đều có thể hiểu được ý nghĩa của chiến thắng này.

Cuối cùng là sự nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm và rồi là niềm vui, những cảm xúc được Jose Mourinho chia sẻ, như để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, việc giành Europa League có ý nghĩa như thế nào đối với ông và Man United. Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Bản tin thể thao 24h

Sau cùng thì đây là một tuần đáng sợ cho Manchester và chắc chắn là cho các cầu thủ Man United khi vụ tấn công khủng bố vào đêm thứ hai đã chấn động thé giới, đồng thời đưa trận chung kết Europa League giữa Red Devils và Ajax tại Stockholm vươn ra ngoài khuôn khổ của bóng đá và giải thưởng.

Nghĩa là bóng đá chẳng có ý nghĩa vì hết trong ngày thứ hai, thứ ba nhưng cuối cùng, người ta không thể không chú ý đến bóng đá hay rộng hơn là thể thao như là công cụ cho thấy sự đoàn kết. Quan trọng không kém, 48 giờ sau thảm họa kinh hoàng cho Manchester, đội bóng của Mourinho ít nhất cũng mang lại chút nụ cười cho người dân thành phố của mình.

Pogba sau khi ghi bàn mở tỷ số

Và khi nói đến bóng đá, điều duy nhất để nói về Man United đấy là họ đã đánh bại Ajax 2-0 ở Friends Arena, với các bàn thắng của Paul Pogba và Henrikh Mkhitaryan. Đương nhiên, giống như người Manchester, kết quả này đã giúp Mourinho có thể khép lại mùa giải đầu tiên của ông tại Old Trafford một cách vui vẻ và thành công.

Thậm chí, bản báo cáo cuối mùa bóng của HLV người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nói đến việc vượt quá kỳ vọng khi Man United có tới 2 danh hiệu và tấm vé trở lại Champions League.

"Giờ tôi sẽ đi nghỉ," một Mourinho kiệt sức cho biết sau trận đấu. "Tôi không muốn xem bất cứ trận đấu giao hữu nào nữa. Đối với tôi, thế là đủ. Những tháng vừa qua thật khó khăn nhưng 3 danh hiệu trong một mùa giải và Champions League, tôi rất hạnh phúc trong mùa giải khó khăn nhất của mình."

Sự thực là như vậy bởi nếu trước đây, ông phản ứng sau mỗi chiến thắng ở chung kết bằng một khuôn mặt bình thản, thái độ lạnh lùng và để niềm vui cho các cầu thủ, CĐV thì lần này, ông không giấu diếm được bất cứ cảm xúc nào phát ra từ bản thân. Ông ôm cậu con trai Jose Jr., giơ 3 ngón tay ám chỉ đến 3 danh hiệu Community Shield, League Cup và Europa League, tay đấm vào không trung, vỗ ngực và ôm hôn từng cầu thủ, từng thành viên ban huấn luyện. Hơn ai hết, ông biết rõ chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào, một chiến thắng trong thời điểm ông đang gặp khó khăn ở Man United và một chiến thắng để đưa Red Devils trở lại vị trí hàng đầu.

Niềm vui của Mourinho

Nói cho cùng, thất bại chẳng mang đến điều gì lạc quan cho Man United ngoài một tương lai ảm đạm, một mùa giải nữa ở Europa League, những trận đấu buồn tẻ vào đêm thứ năm, nguy cơ để tuột nhiều cầu thủ giỏi như Antoine Griezmann, Romelu Lukaku và Andrea Belotti.

Xem thêm: M.U trở thành đội bóng thành công nhất mọi thời đại của Anh

Ngược lại, chiến thắng đang và sẽ làm thay đổi mọi thứ. Với Mourinho là khoảnh khắc trở lại vị trí của Special One. Với Man United là vòng bảng Champions League, dù họ chỉ được xếp ở nhóm hạt giống 2. Bên cạnh đó, Champions League sẽ giúp Red Devils không bị mất 23 triệu bảng tiền phạt trong hợp đồng với Adidas.

Chưa hết, họ còn cơ hội tranh Siêu cúp châu Âu với Real Madrid hoặc Juventus vào tháng 8 tới ở Skopje, Macedonia, qua đó mang lại hy vọng giành một danh hiệu nữa cho Mourinho và các cầu thủ của ông.

Dĩ nhiên, nếu cứ đá như trước Ajax, Man United sẽ chẳng dọa được Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay Juventus nhưng sau Europa League, Mourinho còn 3 tháng hè để nâng cấp đội hình.

Man United sẽ còn mạnh hơn ở mùa giải tới

Và nên nhớ, bất chấp những trận hòa, những chấn thương (Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Ashley Young…), bất chấp những trận đấu dưới sức thì ở Anh, chỉ có Antonio Conte của Chelsea là làm tốt hơn Mourinho. Dám cá rằng, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp, Pep Guardiola và Arsene Wenger đều ước gì họ có được những danh hiệu mà HLV người Bồ Đào Nha vừa giành được.

Trên tất cả, Mourinho có nói rằng “Chúng tôi thích lọt vào Champions League theo cách này hơn là đứng thứ 4, thứ 3 hay thứ 2. Chúng tôi trở lại Champions League bằng cách giành một danh hiệu, một danh hiệu quan trọng.”

Hiểu rộng hơn, trong bóng đá có rất nhiều nhà thơ nhưng nhà thơ thì không giành được nhiều danh hiệu.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin tức ngoại hạng Anh

Admin
Tin tức mới nhất