Phil Neville - cựu cầu thủ MU phát biểu sốc về Rashford

Phil Neville - cựu cầu thủ MU phát biểu sốc về Rashford

21-09-2017 11:13
Phil Neville, cựu cầu thủ của Man United cho rằng tiền đạo trẻ Marcus Rashford giỏi ngang với Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, hai cầu thủ trẻ đắt giá của Pháp.

Marcus Rashford đã lập cú đúp vào lưới Burton Albion trong chiến thắng 4-1 của Man United tại Cúp Liên đoàn Anh. Đặc biệt, cầu thủ người Anh đã thực hiện một bàn thắng ngoạn mục từ ngoài vòng cấm.

Phát biểu trên Sky Sports, Phil Neville cho rằng Rashford có đẳng cấp ngang với Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, hai cầu thủ trẻ đắt giá của Pháp. “Mọi người ca ngợi Dembele và Mbappe nhưng không ai đề cập tới Rashford ở đất nước này. Bởi vì Rashford là người Anh và chúng ta chỉ nói “cậu ấy đá cánh trái và thế là tốt rồi”.

Rashford tỏa sáng trong trận đấu rạng sáng nay

Rashford có trình độ như Mbappe và Dembele, những cầu thủ cũng đá cánh. Nhiều người nói Rashford cần phải đá tiền đạo cắm, nhưng cậu ấy có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng công vì quá giỏi”, Phil Neville phát biểu.

“Rashford có cùng đẳng cấp như hai cầu thủ trên, những người có giá lần lượt là 100 đến 150 triệu bảng. Cậu ấy tiến bộ từng mùa và trong tương lai sẽ nổi tiếng như họ. Rashford có bước đột phá dưới thời Van Gaal và thi đấu thành công.

Trong mùa tiếp theo với Mourinho, mọi người cứ nghĩ là Rashord sẽ không được ra sân, nhưng cậu ấy vẫn thi đấu ở những trận cầu lớn. Giờ thì Rashford không ngừng ghi bàn và cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Neville nói tiếp.

Neville tin rằng Rashford có đẳng cấp như Mbappe và Dembele

HLV Jose Mourinho cũng cho rằng Rashford đã chơi tốt ở trận gặp Burton Albion. Nhưng ông cũng lưu ý rằng Anthony Martial, Jesse Lingard và Juan Mata cũng đã thi đấu tốt.

“Tôi nghĩ mọi cầu thủ trên hàng công đã mang đến sự sôi nổi và đặc biệt là niềm hạnh phúc. Tất cả cầu thủ đều muốn thi đấu và họ sẵn sàng ra sân. Các cầu thủ muốn tận dụng từng phút trên sân để cải thiện và họ cảm thấy hài lòng khi được thi đấu”, Mourinho phát biểu.

“Tôi nghĩ trong hiệp 1, Man United đã không cho đối thủ cơ hội. Chúng tôi thi đấu mạnh mẽ và sôi nổi. Trước lúc nghỉ giải lao, Man United đã dẫn 3-0. Tôi nghĩ Burton đã cố gắng không để thua quá đậm”, Mourinho khẳng định.

HLV người Bồ Đào Nha cũng cho rằng các đội bóng ở Anh sẽ được hưởng lợi khi đá ở châu Âu rất nhiều, nếu như không có Cúp Liên đoàn Anh: “Nếu bạn hỏi tôi là bóng đá Anh có thể sống sót và trở nên mạnh hơn khi thiếu Cúp liên đoàn Anh không, thì tôi nghĩ là có thể. Có thể các đội bóng của chúng ta sẽ sung sức hơn khi đá ở Cúp châu Âu”.

“Nhưng Man United đang tham dự Cúp Liên đoàn Anh và chúng tôi phải tôn trọng giải đấu này cũng như nhà tài trợ, đối thủ và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ ở trên sân. Nếu Man United có thể giành chiến thắng, chúng tôi sẽ dốc hết sức để có được kết quả tốt. Còn nếu chúng tôi thua, đó là vì đối thủ mạnh hơn chúng tôi”, Mourinho khẳng định.

Sơn Trần

Vũ Ly
Tin tức mới nhất