Pochettino: “Cơ hội để Tottenham vô địch Premier League đã kết thúc”

Pochettino: “Cơ hội để Tottenham vô địch Premier League đã kết thúc”

27-11-2017 18:00
HLV của Tottenham, Pochettino đã khẳng định cơ hội để đội bóng của ông vô địch Premier League năm nay đã kết thúc, sau khi Tottenham để hòa 1-1 với West Brom cuối tuần qua.

HLV người Argentina tin rằng Tottenham không còn cơ hội để bắt kịp Man City khi khoảng cách giữa hai đội đang là 13 điểm. Với trận hòa tai hại vừa rồi, Spurs đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH với 24 điểm.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Pochettino cho rằng cơ hội để Tottenham vô địch Premier League đã kết thúc

“Khoảng cách với Man City là rất lớn. Vẫn biết chúng tôi phải tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng thực sự là rất khó khăn”. Pochetino nói sau trận đấu với West Brom. Thậm chí trong trận đấu đấy West Brom mới là người mở tỉ số trước ngay phút thứ 4 do công của Rondon.

Spurs chỉ có được bàn gỡ ở phút 74, và người ghi bàn mang lại 1 điểm cho đội chủ sân Wembley không phải ai khác chính là tiền đạo Harry Kane. “Chúng tôi cảm thấy thất vọng”. Pochettino nói tiếp.

“Chúng tôi đã cố mọi cách để có thể giành chiến thắng, nhưng West Brom đã tạo ra một thế trận chặt chẽ. Chúng tôi đã để mất 2 điểm một cách đáng tiếc. Chúng tôi đã kiểm soát được thế trận, nhưng không thể dứt điểm chính xác để có thể giành chiến thắng chung cuộc”.

West Brom đã sa thải HLV Tony Pulis ở tuần trước sau thành tích bết bát của đội chủ sân The Hawthorn. Pulis đã trải qua 12 vòng đấu ở mùa giải này cùng với West Brom và ông chỉ có được 2 chiến thắng, đẩy West Brom xuốngvị trí  thứ 17 trên BXH.

Xem thêm: Tin tức chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh

Gary Megson đã có màn ra mắt tuyệt vời với West Brom

Chính thành tích tệ hại ấy mà Pulis đã phải ra đi, người thay thế ông tạm thời là HLV Gary Megson. Sau khi sa thải Pulis, Chủ tịch của West Brom là ông John Williams nói: “Một quyết định không dễ dàng đối với cá nhân tôi, nhưng tôi phải đưa ra quyết định vì lợi ích chung của CLB”.

Trong tháng 12 tới, West Brom phải gặp những đối thủ hết sức khó chịu đó là Liverpool và Man United, sau khi họ có hai trận “chung kết ngược” với Crystal Palace và Swansea City.

Trở lại với Tottenham, có lẽ đội chủ sân Wembley đang là CLB có phong độ...khó hiểu nhất trong cả 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu lúc này. Spurs có thể dễ dàng đánh bại Real Madrid hay Dortmund, nhưng họ lại thường xuyên mất điểm trước những đối thủ được đánh giá là yếu hơn mình rất nhiều.

Trận hòa với West Brom vừa rồi là một ví dụ điển hình. Tottenham đã chứng minh cho cả nước Anh thấy rằng họ vẫn chưa sẵn sàng thách thức danh hiệu Premier League một cách nghiêm túc nhất, và có lẽ Pochettino nói rằng Spurs đã chấm dứt cơ hội vô địch giải đấu trong nước của mình ở đây không hề là một lời phát biểu xã giao hay mang tính chất khiêm tốn.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất