Real khởi đầu tệ thứ hai trong 11 năm, Barca đi trên đường phá kỷ lục

Real khởi đầu tệ thứ hai trong 11 năm, Barca đi trên đường phá kỷ lục

25-09-2017 11:00
Hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha đang đi trên những con đường trái ngược nhau tại La Liga 2017-2018.

Với Barca, thành tích toàn thắng sáu trận đầu chỉ còn kém kỷ lục tám trận ở mùa giải 2013-2014. Và để phá kỷ lục, đội bóng của HLV Valverde cần thắng ba trận tới gặp Las Palmas, Atletico và Malaga.

Thử thách khó khăn nhất với Barca trên con đường lập mốc son mới là trận làm khách trên sân Wanda Metropolitano, căn cứ địa mới của Atletico. Đội bóng áo sọc đỏ trắng thành Madrid toàn thắng cả hai trận khi chơi trên sân này.

Valverde giúp Barca có được tốc độ cao nhất ngay từ giai đoạn đầu.

 

Trước Valverde, Barca chỉ có sáu HLV từng thắng cả sáu trận đầu mùa La Liga gồm Tata Martino (mùa 2013-2014), Tito Vilanova (2012-2013), Pep Guardiola (2009-2010), Louis van Gaal (1997-1998), Johan Cruyff (1990-1991) và James Bellamy (1929-1930). Không chỉ đạt số trận thắng tương đương, Valverde còn nhỉnh hơn khi giúp đội bóng ghi số bàn nhiều nhất trong sáu trận (20) và số lần để lọt lưới ít nhất (2).

Với Real, thành tích khởi đầu tốt nhất từng có là thắng chín trận đầu mùa 1968-1969. Khác xa so với thời điểm gần 50 năm trước, Real hiện tại chỉ có 11 điểm với ba chiến thắng, hai hòa và một thua sau sáu vòng đầu. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội chủ sân Bernabeu trong 11 năm qua, chỉ hơn đội bóng thời cựu HLV Jose Mourinho mùa 2012-2013.

Real tỏ ra chậm "nóng máy" so với đối thủ.

Vào thời điểm năm năm trước, Mourinho và học trò chỉ có 10 điểm từ ba chiến thắng, một hòa và hai thua. Đó cũng là mùa giải cuối cùng "Người đặc biệt" làm việc cho Real.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất