Bản tin thể thao 09/10: Roberto Carlos: “Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của tôi”

Roberto Carlos: “Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của tôi”

09-10-2017 10:59
Carlos cho rằng Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của anh, cuối mùa giải Conte sẽ ra đi. Là những tin chính trong sáng nay.

Tiết lộ gây sốc: Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của Roberto Carlos

Huyền thoại bóng đá Brazil, Roberto Carlos vừa tiết lộ một bí mật gây sốc. Trong phát biểu mới đây, Carlos đã tố cáo Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của anh.

Xem thêm: Link sopcast giải Ngoại hạng Anh

Roberto Carlos cho rằng Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của anh ở Inter

Theo lời Carlos kể thì vào mùa giải 1995/96, khi Roy Hodgson đang dẫn dắt CLB Inter, lúc đấy tuyển thủ Brazil vẫn đang thuộc biên chế của Nerazzurri và anh cho rằng HLV Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của anh khi đó.

HLV người Anh đã yêu cầu Carlos khi đó phải chơi ở vị trí tiền vệ trái, tất nhiên huyền thoại người Brazil đã không chấp nhận và anh đã ra đi tìm cho mình một CLB mới. “Roy Hodgson đã phá hủy sự nghiệp của tôi, khi tôi còn đang chơi cho Inter Milan”. Carlos chia sẻ với báo chí.

“Anh ấy muốn tôi chơi ở vị trí tiền vệ. Tôi nhận thấy nếu mình tiếp tục ở Inter, nhiều khả năng sự nghiệp của tôi sẽ bị tan vỡ. Thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến tương lai của tôi ở trên đội tuyển nữa.

Nếu chơi ở vị trí đấy tôi sẽ không còn là chính mình. Thú thật, tôi không có quan hệ tốt với Hodgson. Ông ấy chả hiểu gì về bóng đá. Khi Inter thua trong trận chung kết UEFA Cup vào năm 96, đó hoàn toàn là do lỗi của ông ấy.

Và khi tôi chuyển đến Real, tôi đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa Fabio Capello và Roy Hodgson. Tôi biết so sánh Hodgson với HLV người Italia đó là một điều gì đó rất khập khiễng và buồn cười. Nhưng tôi chỉ muốn cho mọi người thấy sự khác biệt.

Capello là HLV quan trọng nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Tôi có thể làm tất cả vì ông ấy”.

Hiện tại Roy Hodgson đang dẫn dắt CLB Crystal Palace ở Premier League. Đây là lần trở lại đầu tiên của HLV 70 tuổi này. Ông đã quyết định nghỉ ngơi sau khi hết hạn hợp đồng với tuyển Anh vào năm 2016. Giờ đây công việc của Hodgson nặng nề hơn rất nhiều khi Crystal Palace của ông hiện tại đang đứng cuối BXH và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Cuối tuần này Crystal Palace sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn của Hodgson cùng các học trò khi Chelsea đang bị tổn thương sau thất bại trước Man City ở vòng trước, và họ đang rất khát chiến thắng để có thể khẳng định lại vị thế của mình.

Conte đang lên kế hoạch rút lui khỏi Premier League

Theo truyền thông Italia, Antonio Conte đang cân nhắc rời khỏi Premier League sau khi mùa giải này kết thúc. Conte đã giúp The Blues đăng quang ngôi vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên của mình ở Stamford Bridge.

Đã có thông tin cho rằng vị HLV người Italia không hài lòng với BLĐ Chelsea trong những kế hoạch bổ sung nhân sự cho đội ở những kỳ chuyển nhượng. Ông cho rằng Chelsea đã không hỗ trợ ông tối đa trong những kế hoạch phát triển của mình và họ thường xuyên gạt đi những đề xuất mua người của Conte.

Xem thêm: Lịch thi đấu cúp C1 châu âu hôm nay

Conte sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải?

Đơn cử như trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Conte cũng không được Chelsea đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mua cầu thủ. Thậm chí họ còn bán cả Matic, một trong những nhân tố rất quan trọng của Chelsea cũng như của The Blues.

Điều này đã làm cho Conte bức xúc và nhiều khả năng ông sẽ rời Premier league ngay khi mùa giải này kết thúc. Nếu thế, The Blues sẽ lại phải tìm một HLV mới cho mình và đây sẽ là HLV đời thứ 15 kể từ sau khi Ranieri rời CLB vào tháng 5 năm 2004.

Thậm chí đã có thông tin cho rằng Conte định ra đi ngay trong mùa hè này, nhưng vì điều khoản đền bù hợp đồng với Chelsea là quá kinh khủng nếu như ông làm như thế. Vì vậy Conte dự tính sẽ ở lại Chelsea thêm một năm rồi sau đó ông sẽ trở về quê hương.

Hiện tại hợp đồng của ông với Chelsea sẽ kết thúc vào năm 2019, nhưng Conte chấp nhận đền bù để có thể giải thoát mình. Trong mùa hè năm nay, HLV 48 tuổi đã quyết định loại Diego Costa ra khỏi những kế hoạch của mình chỉ bằng một tin nhắn.

Điều này được cho là đã làm phật lòng ông chủ Abramovich và chính vì thế những yêu cầu về nhân sự của Conte luôn bị Abramovich từ chối với lý do đội hình Chelsea đã đủ mạnh để có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League cũng như chinh phục những thử thách ở Champions League.

“Ý là quê hương của tôi và tôi sẽ trở lại”. Conte phát biểu trước truyền thông. “Tôi không biết khi nào nhưng tôi sẽ trở lại. Nó sẽ đến sớm hơn tất cả những ai nghĩ”.

Hiện tại lúc này ở Serie A, Milan đang gặp những khủng hoảng nhất định. Và nhiều khả năng đội chủ sân San Siro sẽ liên hệ với Conte vào cuối mùa giải năm nay để thay thế cho Montella .

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất