Ronaldo: 'Cuộc chiến với Messi chưa dừng lại'

Ronaldo: 'Cuộc chiến với Messi chưa dừng lại'

08-12-2017 06:06
Chủ nhân Quả Bóng Vàng 2017 khẳng định sẽ tiếp tục đua tranh cùng kình địch Lionel Messi, thổ lộ ước nguyện tiếp tục cống hiến cho Real.

"Tôi hy vọng có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất thêm vài năm nữa. Cuộc chiến với Messi vẫn tiếp diễn. Hai chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể cho đội của mình. Tôi nghĩ mọi thứ diễn ra bởi lý do này", Cristiano Ronaldo nói sau khi nhận Quả Bóng Vàng 2017.

"Tôi cảm thấy sung sức và cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi hạnh phúc ở Real và thật lòng muốn ở lại thêm, rồi kết thúc sự nghiệp tại đây, nếu điều ấy có thể".

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 42 bàn trên mọi mặt trận trong mùa 2016-2017. Anh giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga, trước khi được France Football trao Quả Bóng Vàng 2017.

Ronaldo chia vui với Chủ tịch Perez và cựu danh thủ Real Madrid.

"Tôi rất hạnh phúc. Nhận giải thưởng này ở Paris mang tới một cảm xúc thật tuyệt vời. Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Đó là điều tôi từng ấp ủ hàng năm. Chúng tôi đã có một năm thi đấu xuất sắc, và tôi là chân sút số một Champions League",  Ronaldo nói với L'Equipe.

 "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đồng đội. Họ có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Tôi cũng muốn tri ân tới những ai đã giúp tôi duy trì phong độ đỉnh cao suốt mùa giải trước".

Với Quả Bóng Vàng vừa giành được, cựu cầu thủ Man Utd đã cân bằng số danh hiệu cá nhân với Lionel Messi. Anh từng được vinh danh bốn lần trước đây, vào các năm 2008, 2013, 2014 và 2016. 

Tại mùa giải 2017-2018, Ronaldo chơi không tốt tại La Liga khi mới có hai bàn thắng. Tuy nhiên, chân sút 32 tuổi vẫn chói sáng ở Champions League. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả sáu trận vòng bảng, và hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới với chín pha lập công.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất