Ronaldo lên tiếng sau trận thua 'sấp mặt' trước Tottenham

Ronaldo lên tiếng sau trận thua 'sấp mặt' trước Tottenham

02-11-2017 10:27
Real thua sấp mặt 1-3 trên sân đấu Wembley nhưng Cristiano Ronaldo cho rằng, Tottenham giành chiến thắng nhờ may mắn.

Cristiano Ronaldo có một ngày thi đấu đáng quên dù cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số. Anh bị tài năng trẻ Dele Alli làm cho lu mờ, còn Real phải đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp theo cách không thể bẽ bàng hơn.

Ronaldo cho rằng Tottenham không xứng đáng giành chiến thắng
 

Hàng thủ đội bóng Hoàng gia thi đấu quá sơ hở, khiến Casilla liên tiếp ba lần vào lưới nhặt bóng. CR7 cùng Benzema thì lạc lõng ở tuyến trên, hiếm khi có cơ hội tiếp cận khung thành Hugo Lloris.

Trả lời phỏng vấn sau trận, ngôi sao người Bồ Đào Nha nói: "Đây là khoảng thời gian tồi tệ với Real vì chúng tôi thất bại. Nhắc đến Real Madrid, người ta luôn nghĩ về thói quen chiến thắng.

Toàn đội cần thay đổi và tôi cam đoan sẽ làm được điều đó. Mùa giải mới chỉ bắt đầu và chúng tôi sẽ cải thiện dần theo thời gian. Thẳng thắn mà nói, Real chơi không được như ý muốn. Tuy vậy, chúng tôi có sự tự tin và hoàn cảnh hiện tại chưa phải quá bi đát.

Chỉ trích ư? Khi bạn không giành chiến thắng, mọi người sẽ nhìn vào để soi xét. Tôi đứng ở đây để nói thay cho các đồng đội và bản thân rất tin rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi.

Bị kích động trên sân ư? Đó cũng là điều bình thường. Khi thua trận, mọi chuyện diễn ra không như mình muốn và bạn muốn sự giúp đỡ từ các đồng đội. Thật tệ khi bị dẫn 3 bàn, dù theo quan điểm cá nhân tôi, tỷ số không phản ánh đúng những gì xảy ra trên sân. Bàn thắng đầu tiên của Tottenham được ghi trong thế việt vị."

Phùng Việt
Tin tức mới nhất