Ryan Giggs chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Xứ Wales

Ryan Giggs chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Xứ Wales

16-01-2018 12:00
Chưa đầy 2 tháng sau chuyến công cán ở Việt Nam, cựu tiền vệ Ryan Giggs chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Xứ Wales.

Đang đảm nhận chiếc ghế Giám đốc học viện bóng đá PVF, Ryan Giggs vừa nhận lời lên thay HLV Chris Coleman để dẫn dắt Xứ Wales trong vòng 4 năm tới.

Giggs chính thức lên làm HLV trưởng Xứ Wales

Đây cũng là công việc chính thức đầu tiên của Giggs kể từ sau khi treo giày. Trước đó, ông từng có 4 trận làm HLV tạm quyền ở MU sau khi David Moyes sa thải.

Huyền thoại của Xứ Wales 2 năm phò tá cho Van Gaal trong vai trò trợ lý. Thời gian qua, Ryan Giggs cũng tham gia khá nhiều cuộc phỏng vấn cho chức vụ HLV trưởng các CLB tại giải Ngoại hạng như Swansea, Crystal Palace hay West Brom nhưng đều thất bại.

Giờ thì cựu tiền vệ MU cũng toại nguyện, khi được chọn là thuyền trưởng đội bóng quê hương. Trong lễ nhậm chức, Ryan Giggs hồ hởi cho biết:

"Tôi cảm thấy rất tự hào khi được vinh dự dẫn dắt ĐT Xứ Wales. Thách thức lớn còn ở phía trước với giải đấu National League và vòng loại Euro 2020.

Thực sự tôi rất chờ đợi được bắt đầu làm việc cùng các cầu thủ, đặc biệt chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng diễn ra vào cuối năm nay."

Ông từng đạt khá nhiều thành công khi khoác áo MU

Xứ Wales từng gây ấn tượng mạnh ở Euro 2016 khi lọt đến vòng bán kết nhờ sự tỏa sáng của Gareth Bale, Ramsey hay Williams. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Coleman sau đó lại hụt tấm vé dự VCK World Cup 2018 diễn ra hè tới tại Nga.

Trận đấu đầu tiên trên cương vị mới của Ryan Giggs sẽ là giao hữu giữa Trung Quốc và Xứ Wales trên SVĐ Tổ chim diễn ra vào ngày 22/3.

Ông từng có 64 lần khoác áo Xứ Wales nhưng không đạt thành tích nào đáng kể. Mọi thành công mà Ryan Giggs giành được là trong quãng thời gian 23 năm phục vụ MU.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất