Salah mất World Cup 2018 vì chấn thương nặng

Salah mất World Cup 2018 vì chấn thương nặng

30-05-2018 14:00
World Cup 2018: Salah chấn thương nặng với biến chứng xấu, bị đe dọa vắng mặt 2 trận đầu vòng bảng World Cup 2018

Salah đã gặp chấn thương vai sau tình huống va chạm với Sergio Ramos, trong trận chung kết Champions League ở Kiev cuối tuần qua. Chấn thương của Salah đến từ đòn đánh trong môn judo, vốn bị cấm vì bạo lực và có nguy cơ gây chấn thương cao.

Salah có nguy cơ làm khán giả 2 trận đầu vòng bảng World Cup 2018
 

Ban đầu, Salah được chẩn đoán cần khoảng 3 tuần nghỉ ngơi, và sẽ kịp tham dự World Cup 2018 với Ai Cập. Tuy nhiên, sau cuộc kiểm tra mới đây, phía Liverpool xác nhận tình trạng của Salah phức tạp hơn chẩn đoán.

“Về lý thuyết, Salah có thể phải nghỉ 3 đến 4 tuần”, tờ Gazzetta dello Sport trích lời bác sĩ Ruben Pons của Liverpool. “Lúc này, chúng tôi chỉ biết làm hết khả năng, với những biện pháp tốt nhất để hy vọng rút ngắn thời gian phục hồi cho Salah”.

Nếu Salah phải nghỉ 4 tuần, anh có nguy cơ vắng mặt 2 trận đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2018. Ai Cập có trận mở màn ở bảng A với đối thủ mạnh Uruguay vào ngày 15/6. Ngày 19/6, họ sẽ gặp chủ nhà Nga.

Trận cuối cùng của Ai Cập ở vòng bảng gặp Saudi Arabia. Như vậy, 2 trận đầu tiên sẽ quyết định đến cơ hội đi tiếp của Ai Cập. HLV trưởng Hector Cuper cho biết, Salah có ảnh hưởng lớn đến tinh thần Ai Cập, và ông đang cố gắng để tìm kiếm giải pháp mới, đề phòng điều tệ nhất xảy ra.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất