SHB Đà Nẵng thừa nhận Đức Chinh khó cạnh tranh vị trí đá chính ở tuyển Việt Nam

SHB Đà Nẵng thừa nhận Đức Chinh khó cạnh tranh vị trí đá chính ở tuyển Việt Nam

09-10-2017 19:32
Trả lời báo chí, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa thừa nhận tiền đạo Đức Chinh với tình trạng sức khỏe không được tốt, sẽ khó có thể cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam. Đó là một trong những lý do mà đội bóng sông Hàn đồng ý cho Đức Chinh xin rút lui trong đợt tập trung tuyển Việt Nam lần này.

“Khi có tên trong danh sách triệu tập, Đức Chinh đang bị chấn thương. Tới trận đấu với B.Bình Dương cậu ấy mới đỡ, nhưng chưa khỏi hẳn. Mọi người cũng có thể thấy Đức Chinh thi đấu không hoàn toàn khỏe, có chạy được mấy đâu. Với lại Đức Chinh có lên tuyển cũng không cạnh tranh được vị trí”, ông Bùi Xuân Hòa cho hay.

Đức Chinh khó cạnh tranh được suất đá chính ở đội tuyển quốc gia

Như vậy là có thể hiểu một trong những lý do khiến Đức Chinh phải xin rút lui là do anh khó có thể cạnh tranh vị trí, khi mà hàng tiền đạo tuyển Việt Nam lần này có rất nhiều hảo thủ.

Theo danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ban đầu được VFF và HLV Mai Đức chung công bố, Đức Chinh là một trong 5 tiền đạo được triệu tập. Bốn tiền đạo còn lại gồm: Công Phượng (HA Gia Lai), Văn Quyết (CLB Hà Nội), Ngân Văn Đại (Sài Gòn FC) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh). Sau khi Đức Chinh xin rút lui, HLV Mai Đức Chung đã gọi cầu thủ có nhiều kinh nghiệm Anh Đức lên tuyển bổ sung.

Việc Đức Chinh xin không lên tuyển nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Đức Chinh lại bất ngờ xuất hiện trên sân, trong trận bán kết lượt về giữa Bình Dương và Đà Nẵng hôm 6/10. Trong trận đấu này, không biết Đức Chinh chấn thương nặng nhẹ như nào nhưng chỉ biết rằng anh chơi trọn vẹn 90 phút.

Nói về trường hợp của Đức Chinh, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Cùng ở trong Hội đồng HLV quốc gia cả, tôi đã gọi điện trực tiếp cho HLV Lê Huỳnh Đức và cậu ấy báo Đức Chinh chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, nên xin được ở lại đội để tập. Tất nhiên tôi tôn trọng ý kiến của Huỳnh Đức”.

Về phần mình, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Đúng là tôi đã để Đức Chinh ra sân, nhưng cậu ấy không đá được mấy. Quan điểm của tôi nếu được triệu tập thì để lên chứ cấm làm gì”.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất