Tại sao derby thành Manchester là chìa khóa của Ngoại hạng Anh năm nay

Tại sao derby thành Manchester là chìa khóa của Ngoại hạng Anh năm nay

28-11-2017 07:00
Cựu danh thủ Gary Neville phân tích những lý do khiến anh tin rằng chức vô địch nước Anh năm nay là cuộc đua giữa hai đội Manchester.

Cuộc đua vô địch năm nay chắc chắn vẫn là câu chuyện giữa hai đội Manchester. Thời điểm này, Man Utd là đội gần Man City nhất và tôi không tin Liverpool, Tottenham, Arsenal hay Chelsea đủ sức cạnh tranh mùa này.

Man Utd đang kém Man City tám điểm và phải đấu hai trận nữa trước khi chạm trán đối thủ. 

 

Tôi nghĩ Man Utd chắc chắn là đội đủ khả năng nhất để thách thức Man City nhưng chỉ đủ sức đến gần họ mà thôi. Thời điểm này, phong độ của Man City rất tốt và họ ở đẳng cấp rất cao.

Nhưng bạn phải giữ hy vọng nếu bạn là Man Utd và nghĩ là rồi điều gì đó sẽ xảy đến trong vài tuần tới khi mà trận derby Manchester có thể khởi đầu cho một chuỗi những kết quả khiến tâm trí của Man City phải hoài nghi, đó là cách duy nhất Man Utd có thể hướng đến.

Họ chắc chắn phải đánh bại Man City. Khi không thể làm điều đó, cách duy nhất là phải phụ thuộc các đội khác, mong họ có thể lấy điểm từ tay Man City. Man Utd sẽ có cơ hội tự làm điều đó trong vài tuần tới.

Man Utd không nên để Man City bỏ xa thêm nữa cho đến khi trận derby diễn ra trong hai tuần nữa. Vào thứ Ba, Man Utd phải làm khách của Watford trước khi đá trên sân Arsenal vào thứ Bảy. Trong khi đó, Man City chỉ phải gặp West Ham và Southampton trên sân nhà.

Neville cho rằng Man Utd là đội duy nhất đủ sức thách thức Man City ở thời điểm này. .

 

Bởi vậy, thời điểm này, nếu bạn là Man Utd và hai tuần nữa bạn bước vào trận derby với cách biệt tám điểm, tôi nghĩ bạn sẽ thực sự vui mừng sau khi trải qua hai trận đấu khó khăn. Trên lý thuyết, với những gì Man City đã thể hiện, tôi nghĩ họ sẽ dễ dàng lấy trọn sáu điểm.

Thời điểm này, áp lực đè lên tất cả những đội khác vì họ phải thu hẹp khoảng cách với Man City và đó là một bài toán khó giải. Tôi nghĩ, với Man Utd, họ phải thắng ở sân Watford và Arsenal.

Họ cần phải chắc chắn có một cách biệt đủ nhỏ với Man City không chỉ để đối thủ phải trả giá nếu họ tự mãn mà còn tạo ra áp lực với họ trong suốt tháng 12, tháng 1 và tháng 2 năm sau - khi có một đội đến gần họ.

Nhưng trong vài tuần tới, nếu nhìn vào lịch thi đấu của hai đội Manchester, tôi nghĩ Man City sẽ gia tăng cách biệt.

Neville cho rằng trận thắng Huddersfield rất quan trọng với Man City. 

 

Về trận đấu với Huddersfield, dưới góc nhìn của Man City, đây là một kết quả rất quan trọng với họ. Họ đã vượt qua một trong những thử thách lớn.

Cách biệt có thể chỉ còn năm điểm nếu Man City thua Huddersfield - đội đã thi đấu tốt trong thời gian qua, họ đánh bại Man Utd trên sân nhà và hãy xem cách các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện của Man City vui mừng sau trận đấu. Đó không phải là sự vui mừng của một đội bóng trông chờ vào một trận đấu dễ dàng. Họ đã vượt qua nó.

Man City đã có một màn trình diễn thực sự ở đẳng cấp cao trong thời gian đã qua nhưng mùa giải còn một chặng đường dài. Pep Guardiola, các cầu thủ và người hâm mộ sẽ không nghĩ là chức vô địch đã nằm trong túi họ khi còn một chặng đường dài phải đi như thế.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất