Tân binh mới nhất của Chelsea là ai?

Tân binh mới nhất của Chelsea là ai?

01-09-2017 21:36
Đêm qua, Chelsea gây bất ngờ cho tất cả khi chiêu mộ thành công hậu vệ cánh Davide Zappacosta từ Torino với giá 23 triệu bảng.

Sẽ không ít fan của The Blues phải thất vọng khi tân binh của Chelsea còn khá vô danh. Tuy nhiên, nếu xem thường tài năng của Davide Zappacosta, đó sẽ là sai lầm.

Mùa Hè 2017 này, HLV Antonio Conte rất cần một hậu vệ phải và đã nỗ lực hỏi mua Alex Sandro nhưng không thành, dù đã duyệt chi đến 60 triệu bảng.

Kế đó, Alex Oxlade-Chamberlain cũng đã từ chối The Blues vào phút chót để chọn Liverpool. Bởi thế, Zappacosta chỉ là phương án 3, nhưng chất lượng của cầu thủ sinh ra tại Roma này là không tồi.

Zappacosta ra mắt Chelsea

Zappacosta năm nay 25 tuổi, chỉ đến Torino từ 2 năm trước với giá 8 triệu bảng – con số không hề nhỏ – và nhanh chóng có được màn trình diễn ấn tượng ngay mùa bóng ra mắt.

Như nhiều hậu vệ chất lượng khác, anh giỏi trong phòng ngự, và xuất sắc ở khâu tấn công.

Zappacosta có thể phối hợp tốt với các đồng đội ở biên, cũng có thể tự mình tạo đột biến nhờ tốc độ, kĩ thuật cùng những cú tạt bóng lợi hại.

Điều quan trọng nhất khiến Zappacosta lọt vào mắt xanh của HLV Conte là tư duy chơi bóng nhanh nhạy, anh hiểu rõ vai trò của một ‘Wing Back’ để đưa ra các phương án tốt nhất cho đội bóng.

Mùa vừa qua, Zappacosta đã chơi 29 trận đấu cùng Torino, và góp mặt trong đội hình ĐTQG Italia dự vòng loại World Cup.

Cầu thủ 25 tuổi này tạo ra 48 cơ hội ở mùa 2016/17, cung cấp 5 đường chuyền thành bàn. Ngoài ra, anh còn có 1 lần lập công ở chiến thắng 3-1 của Torino trước Chievo vào tháng Tư.

Một thống kê khác: Zappacosta là hậu vệ có nhiều quả tạt chính xác thứ 2 tại Serie Avới con số 47, chỉ kém duy nhất Alex Sandro (Juventus, 48).

Tuy nhiên, Zappacosta không phải không có điểm yếu. Khả năng tắc bóng của anh không hề được các chuyên gia đánh gia cao. Đôi lúc, vì quá ham tham gia tấn công, Zappacosta lại bỏ bê nhiệm vụ phòng ngự.

Dù sao, đây là điều có thể cải thiện, nhất là khi anh được sự dìu dắt của một HLV tài ba như Conte.

Zappacosta không lạ gì HLV Conte của Chelsea khi từng làm việc chung tại ĐT Italia. Anh từng lọt vào danh sách 30 cầu thủ triệu tập chuẩn bị cho Euro 2016 của vị chiến lược gia người Ý.

chiều cao 1m83, khả năng công thủ toàn diện cùng những cú sút xa uy lực,  Zappacosta đã được so sánh với tiền bối Gianluca Zambrotta.

Sẽ là quá sớm để nói về thành công của Zappacosta tại Stamford bridge. Trước mắt, anh sẽ phải cạnh tranh một suất đá chính bên cánh phải với Moses, để chứng minh mình là sự lựa chọn đúng đắn của The Blues, như thương vụ Marcos Alonso mùa Hè trước.

Admin
Tin tức mới nhất