Thắng dễ dàng Brighton, Chelsea vươn lên thứ 5 trên BXH

Thắng dễ dàng Brighton, Chelsea vươn lên thứ 5 trên BXH

04-04-2019 05:00
Chelsea giành chiến thắng khá 3-0 trên sân nhà trước Brighton ở trận đấu bù vòng 27 Premier League để vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, đẩy Man Utd xuống vị trí thứ sáu. Giroud, Hazard và Loftus-Cheek là những người đã ghi bàn để giúp The Blues thắng trận.

Chelsea trải qua một trận đấu không quá khó khăn, đội chủ sân Stamford Bridge mở tỉ số trong hiệp một. Sau đó trong hiệp hai, đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn thắng trong vòng ba phút (phút 60-63) để dẫn trước đối phương 3-0. Khoảng cách tỷ số an toàn đã giúp Chelsea thong dong tiến tới chiến thắng.

Giroud ăn mừng cùng người kiến tạo cho anh ghi bàn Hudson - Odoi

Sau trận thắng thiếu thuyết phục trên sân Cardiff cuối tuần qua, Chelsea đã chơi tốt hơn và dễ dàng vượt qua Brighton. Tất nhiên dù thắng đậm song HLV Sarri chắc chắn rút kinh nghiệm trong khâu dứt điểm cho các học trò, ở trận này họ dứt điểm tới 17 lần và chỉ có bốn lần bóng trúng cầu môn đối phương.

Với thắng lợi ở trận đấu bù của vòng 27 Premier League, Chelsea giờ đã thi đấu 32 trận họ có được 63 điểm. Chelsea đã đẩy Man Utd xuống vị trí thứ sáu, ở các vị trí trên là Arsenal và Totenham. Khoảng cách giữa Chelsea với đội xếp thứ ba chỉ là một điểm, cho nên hi vọng đua tranh suất trong tốp 4 đã trở lại mạnh mẽ với The Blues.

Huấn luyện viên Sarri quyết định thay đổi đội hình khi Chelsea tiếp Brighton trên sân nhà, ông để những cầu thủ đã thành danh như Higuain, Willian, Pedro, Kovacic… ngồi ngoài, trong các cầu thủ thay thế có Hudson-Odoi ra sân từ đầu. Tài năng trẻ người Anh của Chelsea từ đầu mùa thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị và giờ anh có trận đầu tiên ra sân ở đội hình xuất phát.

Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Chelsea đã bắt nhịp với trận đấu rất nhanh. Phút 11, Hudson-Odoi bỏ lỡ cơ hội tốt khi băng vào đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi vọt xà. Chelsea áp đảo đối thủ toàn diện nhưng vô cùng khó khăn trong việc đưa bóng vào trong vòng cấm đối phương để dứt điểm.

Sự chờ đợi của cổ động viên Chelsea được đền đáp ở phút 37, Hudson-Odoi đi bóng rất dẻo bên cánh phải. Cầu thủ trẻ của Chelsea qua mặt hậu vệ Brighton lao xuống gần sát đường biên ngang thì căng ngang vào bóng, đường kiến tạo của Hudson-Odoi thuận lợi cho Giroud băng vào dứt điểm ở gần cột dọc phải đưa bóng vào lưới.

HLV Sarri đang nỗ lực đưa Chelsea trở lại cuộc đua tốp 4

Khoảng cách một bàn chưa đủ an toàn nên Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công ngay sau khi bước vào hiệp hai. Sau gần 15 thi đấu đầu hiệp hai không hiệu quả, Chelsea đã nhân đôi tỉ số ở phút 60. Hazard nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh làm động tác giả để qua một cầu thủ đối phương rồi tung ra cú cứa lòng đưa bóng vào góc phải cầu môn.

Chỉ ba phút sau khi ghi bàn thứ hai, Chelsea đã có bàn thắng thứ ba. Khá thú vị khi tình huống ghi bàn này khá giống với pha làm bàn trước đó của Chelsea, chỉ khác nhau ở khoảng cách tới cầu môn. Loftus-Cheek nhận bóng cách cầu môn Brighton chừng 20m, anh cứa lòng chân phải đưa bóng vào cầu môn phía cột dọc phải, thủ thành Ryan lần thứ hai chịu khuất phục bởi các pha dứt điểm hoàn hảo của cầu thủ Chelsea.

Ba bàn thắng giúp cầu thủ Chelsea vừa thi đấu vừa chờ hết giờ trong khoảng thời gian dài còn lại, đội khách dù muốn ghi bàn danh dự, song các đợt tấn công của họ thường bị bẻ gãy từ cách xa khung thành của Kepa. Vì vậy tỉ số trận đấu dừng lại ở 3-0.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất