Bản tin thể thao 13/10: Thiếu Neymar chả là gì hết với Barca, PSG chuẩn bị có “bom tấn” ở vị trí thủ môn

Thiếu Neymar chả là gì hết với Barca, PSG chuẩn bị có “bom tấn” ở vị trí thủ môn

13-10-2017 10:10
Luis Figo cho rằng Barca vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho những danh hiệu năm nay, PSG muốn có De Gea trong đội hình. Là những tin chính trong sáng nay.

Luis Figo: “Barca vẫn sẽ ổn khi thiếu Neymar”

Huyền thoại của Real Madrid, Luis Figo tin rằng Barca vẫn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất ở Liga và Champions League mùa này khi thiếu vắng Neymar. Hiện tại ở La Liga, sau 7 vòng đấu Barca đang dẫn đầu trên BXH với 21 điểm hơn Atletico Madrid (vị trí thứ 4) 6 điểm và Real Madrid (vị trí thứ 5) 7 điểm.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá

Luis Figo cho rằng Barca vẫn rất mạnh khi thiếu Neymar

Sevilla đang là đội đứng thứ 2 trên BXH với 16 điểm, hơn Valencia (vị trí thứ 3) 1 điểm. Có thể nói đây là kết quả hết sức bất ngờ khi hai đội bóng thủ đô Madrid đã không có được sự khởi đầu tốt và tỏ ra hụt hơi trong giai đoạn đầu mùa giải này.

Đặc biệt là Real Madrid. Khoảng cách 7 điểm với Barca là không hề nhỏ chút nào, và để san lấp nó đoàn quân của HLV Zidane cần phải giữ được phong độ trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này được cho là khá khó khăn khi Ronaldo chưa thể trở lại là chính mình sau khoảng thời gian bị treo giò.

Chưa kể Benzema và Gareth Bale, người thì vẫn bị chấn thương, người thì cũng như CR7, chơi lúc tỏ lúc tịt và chưa chắc đã giữ được vị trí chính thức trong đội hình của Zidane.

Trước tình hình ấy, Luis Figo đã nói về Barca: “CLB lớn nào cũng phải rơi vào hoàn cảnh thế này. Sẽ có ngày họ mất đi những nhân tố quan trọng nhất tong đội hình của mình, nhưng họ vẫn phải chiến đấu cho những mục tiêu mới, cuộc sống không bao giờ vì một lý do nào đó mà dừng lại.

Những CLB lớn như Barca hay Real không bao giờ chỉ dựa vào một cầu thủ, họ là cả một tập thể đẳng cấp. Và Neymar không đại diện cho sức mạnh cũng như biểu tượng của Barca như Messi.

Nhưng chúng ta phải công nhận rằng vai trò của tiền vệ người Brazil ở sân Camp Nou cũng rất quan trọng và dù sao anh cũng là một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới”.

Mới đây Luis Figo đã đảm nhiệm một công việc mới. Anh đã được UEFA mời làm cố vấn cho mình. Huyền thoại 44 tuổi này gia nhập LĐBĐ Châu Âu với nhiệm vụ tư vấn những khía cạnh về mặt tài chính cũng như kỹ thuật, đồng thời xem xét cải thiện lại các điều luật bóng đá sao cho có tính thực tiễn cao hơn.

Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Figo từng khoác áo những CLB lớn như Barca, Real và Inter. Ông đã có 8 chiếc Cúp VĐQG và một lần đăng quang ở Champions League.

“Tôi tin mình sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của môn thể thao số một thế giới”. Figo phát biểu. “Bóng đá đã mang lại cho tôi rất nhiều vinh quang và giờ là lúc tôi phải làm một điều gì đó để đền đáp nó”.

Figo đã từng tham gia tranh cử vào chiếc ghế chủ tịch FIFA vào năm 2015, khi Sepp Blatter dính líu đến những vấn đề về tham nhũng. Tuy nhiên huyền thoại người Bồ Đào Nha đã không thành công.

“Figo là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy từng là một cầu thủ nổi tiếng và rất có danh tiếng trong bóng đá. Vì thế anh ấy rất được tôn trọng và những gì anh ấy nói rất có uy tín. Kinh nghiệm của anh ấy là một tài sản vô giá với chúng tôi”. Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin nói.

Trước đó cựu đồng đội của Figo ở Inter là Dejan Stankovic cũng đã gia nhập UEFA vào đầu năm 2017.

PSG lại chuẩn bị có thêm một cầu thủ “bom tấn” nữa trong đội hình

Chủ tịch của PSG, ông Al-Khelaifi chuẩn bị chi tiền để mang về thủ đô Paris thêm một hợp đồng gây sốc nữa. Theo đó, PSG đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn David De Gea của Man United.

Xem thêm: bóng đá

PSG muốn có De Gea trong đội hình

Có thể nói đến lúc này đội hình của PSG khá mạnh, nhưng họ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng nữa để trở nên hoàn hảo, đó chính là vị trí của thủ môn. Hiện tại bắt chính cho PSG là thủ thành 24 tuổi người Pháp, Areola và dự bị cho anh là Kevin Trapp.

Theo truyền thông Pháp, PSG đang nhắm tới vị trí De Gea của M.U như là mục tiêu hàng đầu của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Rõ ràng tiền không phải là vấn đề của đội bóng thủ đô Paris, vấn đề chỉ nằm ở De Gea có muốn ra đi hay không mà thôi.

PSG đang hy vọng thủ môn người Tây Ban Nha này sẽ bỏ qua mọi cám dỗ đến từ Real Madrid cũng như không ký tiếp hợp đồng nữa với M.U. Theo hợp đồng hiện tại của De Gea với M.U có thời hạn tới năm 2019 và PSG sẵn sàng bỏ ra 30 triệu euro để có được anh.

Nếu như nhận lời về PSG, De Gea sẽ nhận một mức lương kỷ lục khoảng 30 triệu đô/năm. Đây là mức lương kỷ lục đối với một thủ môn và PSG hy vọng thủ thành người Tây Ban Nha sẽ xiêu lòng.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất