Thigago Silva sẽ rời PSG. Hazard chỉ đến Real với một điều kiện

Thigago Silva sẽ rời PSG. Hazard chỉ đến Real với một điều kiện

20-04-2018 18:00
Thiago Silva đã nói rằng anh sẽ rời khỏi PSG sau khi hợp đồng của anh với CLB kết thúc vào năm 2020. Hazard chỉ đến Real với một điều kiện

Thiago Silva sẽ rời khỏi PSG

Đội trưởng của PSG, Thiago Silva đang có kế hoạch sẽ rời khỏi sân Parc des Princes vào năm 2020 khi hợp đồng của anh hết hạn. Trung vệ người Brazil than thở rằng đã có một số lời chỉ trích anh trong thời gian gần đây và anh không thể chấp nhận được chuyện ấy. Thiago Silva đến PSG vào năm 2012 từ CLB AC Milan với mức giá 42 triệu bảng.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Thiago Silva sẽ rời PSG vào năm 2020

Cầu thủ 33 tuổi đã góp công lớn giúp PSG giành được những danh hiệu lớn nhỏ trong thời gian anh ở Parc des Princes, trong đó có 5 chức vô địch Ligue 1. “Tôi không thể chịu được những lời chỉ trích”. Thiago Silva chia sẻ. “Điều đáng nói là không một nhà chuyên môn nào lên tiếng bảo vệ tôi trước những lời chỉ trích ấy. Tôi là đội trưởng của CLB và điều đó làm tôi tổn thương.

Tôi luôn tôn trọng những ý kiến, tuy nhiên đã có một số lời chỉ trích còn nhắm vào gia đình tôi, cuộc sống cá nhân của tôi, điều đó không thể chấp nhận được. Nhưng hợp đồng của tôi với PSG vẫn còn 2 năm nữa, và tôi sẽ có trách nhiệm với CLB. Nhưng sau lúc đó tôi sẽ ra đi”.

Hazard sẽ đến Real Madrid với một điều kiện

Ngôi sao số một của Chelsea là Eden Hazard có đến Real Madrid hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào tương lai của Gareth Bale ở CLB này. Nếu như Hazard không bị chấn thương mắt cá chân trong mùa hè năm ngoái thì có lẽ giờ này anh đã là thành viên của đội bóng Hoàng gia rồi.

Xem thêm: Tin tức bóng đá pháp

Hazard chỉ đến Real khi Bale ra đi

Nhưng Zidane sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình. HLV người Pháp dự tính sẽ trở lại thương vụ với tiền vệ người Bỉ trong TTCN mùa hè sắp tới. Cầu thủ 21 tuổi này sẽ là mục tiêu chuyển nhượng số một của Zidane khi mà HLV người Pháp quyết tâm có một cuộc cách mạng với đội bóng của mình với hi vọng trở lại vào mùa giải năm sau.

Nhưng tờ Daily Mail đưa tin Hazard có về với Real hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc đội chủ sân Bernabeu có bán được Gareth Bale hay không. Cầu thủ người xứ Wales đang có những mâu thuẫn với Zidane khi HLV người Pháp quyết định thay anh trong những trận đấu quan trọng.

Thậm chí ở thời điểm này Bale còn không nằm trong những kế hoạch của Zidane, khi sự ưu tiên số một với HLV người Pháp là Karrim Benzema đá cặp cùng Ronaldo trên hàng công. Nếu cần một sự thay đổi thì đấy sẽ là Isco hay Asensio chứ không phải Bale.

Tiền vệ 29 tuổi đã được Zidane cho vào sân ở phút 69 trong trận đấu với Athletic Bilbao để thay Benzema. Nhưng đấy là một động thái cho tiền đạo người Pháp nghỉ lấy sức cho trận đấu tối quan trọng với Bayern vào giữa tuần sau trong khuôn khổ Bán kết Champions League.

Nghĩa là với Zidane lúc này, Bale chẳng khác nào như một “quân xanh” mà HLV người Pháp dùng để thay thế cho những vị trí trụ cột của ông cần nghỉ để lấy sức trong những trận đấu quan trọng.

Real rất muốn tống khứ tiền vệ người xứ Wales ra khỏi đội bóng chủ sân Bernabeu, nhưng vấn đề là giá của anh quá cao và không phải CLB nào cũng có thể mua được. Trong khi đó Hazard cũng không mấy mặn mà với Chelsea, khi đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ không được tham dự Champions League vào mùa sau.

Nếu điều đó xảy ra, Chelsea không những mất Hazard mà họ còn phải đối mặt với một cuộc tháo chạy ồ ạt của những trụ cột khác như William thay Thibaut Courtois. Conte cũng nhiều khả năng không còn dẫn dắt The Blues nữa sau khi mùa giải này kết thúc khi mẫu thuẫn giữa ông và Abramovich được cho là không thể hàn gắn.

Nếu Hazard ra đi, Chelsea nhiều khả năng sẽ hét giá anh không dưới mức 100 triệu bảng, trong khi đó Real lại không muốn bỏ ra một mức phí quá lớn như thế cho tiền vệ người Bỉ. Chính vì vậy một cuộc thương lượng trao đổi Bale với Hazard là một giải pháp được cho là vẹn toàn nhất và điều đó cũng có lợi cho đôi bên.

Karl-Johan Johnsson: “Ibra trở lại sẽ làm xáo trộn đội hình Thụy Điển”

Thủ môn của tuyển Thụy Điển, Karl-Johan Johnsson cho biết sự trở lại của Ibra nhiều khả năng sẽ làm xáo trộn đội bóng ở World Cup sắp tới. Tiền đạo 37 tuổi đã chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế khi Thụy Điển bị loại khỏi Euro 2016. Nhưng khi đoàn quân của ông Janne Andersson giành được chiếc vé tới Nga trong kỳ World Cup sắp tới từ tay người Italy, giới truyền thông Thụy Điển đã kêu gọi Ibra nên quay trở lại đội tuyển.

Tuy nhiên thủ môn của Thụy Điển là Johan Johnsson đã nói rằng sự trở lại của cựu tiền đạo M.U nhiều khả năng sẽ làm xáo trộn đội bóng. “Đấy là công việc của HLV”. Johnsson nói. “Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có đủ khả năng để chơi tốt ở World Cup mà không có anh ấy, như những gì mà chúng tôi đã làm được để có mặt ở nước Nga sắp tới.

Nhưng như tôi đã nói HLV sẽ xem xét liệu có gọi anh ấy trở lại hay không. Nhưng dù sao anh ấy cũng là một cầu thủ lớn, và nếu trở lại tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ chơi tốt ở kỳ World Cup sắp tới”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất