Truyền thông Thái Lan: Việt Nam là số 1 Đông Nam Á!

Truyền thông Thái Lan: Việt Nam là số 1 Đông Nam Á!

06-06-2019 08:00
Thua tuyển Việt Nam 0-1 ở King's Cup 2019, báo Thái Lan thừa nhận đội nhà giờ đây chỉ còn là số 2 khu vực Đông Nam Á.

Tham vọng của Thái Lan, trong cuộc chiến được ví von là khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á, đã bị dội một gáo nước lạnh.

Cú đánh đầu của Anh Đức trong những giây cuối cùng của phút bù giờ, cùng sai lầm của thủ môn Kawin Thamsatchanan, khiến Thái Lan thua 0-1 trên sân nhà.

Báo Thái thừa nhận đội nhà chỉ là số 2 ở Đông Nam ÁTrong bài phân tích sau trận đấu, báo Siam Sport cho rằng đã đến lúc Thái Lan phải chấp nhận xếp thứ hai ASEAN.

"Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, cộng với đội trẻ do ông Park Hang Seo dẫn dắt giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, giờ đây họ một lần nữa khiến "Voi chiến" thành bại tướng ở King's Cup 2019.

Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận vào hiện thực. Hiện tại, Việt Nam thực sự là số 1 khu vực Đông Nam Á".

Trong một bài viết khác, Siam Sport thể hiện sự thất vọng: "Cả nước đều chán nản! Việt Nam đã giành chiến thắng, làm tổn thương Thái Lan.

Người hâm mộ Thái Lan thực sự thất vọng, trước kết quả mà "Voi chiến" vừa phải hứng chịu.

Cú đánh đầu của Anh Đức, trong thời gian bù giờ, đã giúp Việt Nam giành chiến thắng. Thái Lan phải vào chơi trận tranh hạng Ba với Ấn Độ".

Tờ SMM Sport cũng chung cảm giác thất vọng, khi Thái Lan thất bại trong cuộc chiến được chờ đợi.

"Thực sự thất vọng. Một lần nữa Việt Nam của ông Park Hang Seo khiến Thái Lan tổn thương, trong trận đấu ở King's Cup 2019".

Trong khi đó, Thai Rath lấy việc chấn thương để lý giải cho trận thua trước tuyển Việt Nam. Trận này, Thái Lan không có đội trưởng Danda, và trước đó Chanathip không được đăng ký.

"Đội tuyển Thái Lan, với nhiều trường hợp chấn thương đáng tiếc, đã phải nhận thất bại đáng tiếc trước Việt Nam".

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Việt Nam giành được chiến thắng trước Thái Lan, và đều diễn ra trên sân khách.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất