Vụ Neymar, UEFA cảnh báo PSG

Vụ Neymar, UEFA cảnh báo PSG

03-08-2017 16:00
UEFA cảnh báo PSG rằng họ sẽ phải tiết lộ về khoản tiền mua Neymar. UEFA cũng khẳng định rằng Luật công bằng tài chính phải được thi hành.

Hôm qua, Barca công bố rằng Neymar có ý định ra đi và đội bóng này sẵn sàng để ngôi sao người Brazil sang PSG, miễn là CLB của Pháp trả đủ phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi. Người ta dự đoán rằng PSG sẽ thanh toán khoản phí này.

Tuy nhiên đội bóng của Pháp sẽ phải chi tổng cộng 450 triệu euro cho thương vụ nói trên, và điều đó rất có thể sẽ khiến họ vi phạm Luật công bằng tài chính. Neymar dự kiến sẽ kiếm được 55 triệu euro/mùa trước thuế. Anh sẽ kí hợp đồng có thời hạn 5 năm với PSG.

Trong thông báo với tờ Telegraph, UEFA nhấn mạnh rằng Luật công bằng tài chính phải được thi hành và các CLB không được phép thua lỗ vượt qua 30 triệu euro trong vòng 3 năm.

Neymar sắp chuyển sang PSG

Nếu vụ chuyển nhượng của Neymar thành công, nó sẽ biến ngôi sao người Brazil trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, thậm chí gấp đôi so với Paul Pogba, tiền vệ cập bến Man United vào Hè năm ngoái với giá 89 triệu bảng. Ngoài ra, Neymar cũng sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Barca từng tin rằng sẽ không có đội bóng nào đủ sức mua Neymar do điều khoản giải phóng của cầu thủ này trị giá 222 triệu euro. Nhưng họ không ngờ tới việc PSG có thể đáp ứng khoản phí trên.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã rất tức giận trước viễn cảnh PSG chi cả núi tiền để giành lấy Neymar. Ông đã cáo buộc PSG sử dụng “doping tài chính”. Tebas phát biểu trên tờ AS rằng sẽ có đơn khiếu nại chính thức từ La Liga gửi lên UEFA về việc “các CLB được đầu tư tài chính từ các quốc gia mà quà tặng của họ cho các CĐV là những cầu thủ ở các CLB khác”.

Vụ chuyển nhượng này này đánh dấu sự thay đổi về tài chính của thế giới bóng đá. Hai đội bóng Tây Ban Nha Real Madrid và Barca vốn đang dẫn đầu về mặt tài chính nhưng giờ đây, PSG mới được xem là đội bóng có tiềm lực tài chính nhất khi họ bỏ ra khoản tiền khổng lồ để mua Neymar.

Barca dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị mới cho trường hợp của Philippe Coutinho (Liverpool), mặc dù HLV Klopp cho biết đội bóng của ông sẽ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào cho cầu thủ người Brazil. Barca cũng có thể mua Kylian Mbappe (AS Monaco) về để thay thế Neymar.

UEFA thông báo rằng: “Tất cả các CLB phải tuân theo quy định của Luật công bằng tài chính hoặc đối mặt với hậu quả. UEFA cũng đặc biệt nghiêm túc về việc thực thi Luật công bằng tài chính và quan tâm đến sự thành công trong việc ổn định tài chính của bóng đá châu Âu”.

UEFA cũng chưa nhận được thông báo nào từ phía PSG rằng họ sẽ không vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) khi thực hiện vụ chuyển nhượng Neymar.

Bất cứ vụ chuyển nhượng nào được hoàn tất sau ngày 17/7 thì sẽ được tiết lộ tài chính cho UEFA ở mùa giải 2018-19, khi cơ quan này kiểm tra tình hình tài chính các đội bóng để cấp giấy phép FFP.

Andrea Traverso, giám đốc FFP của UEFA, người đứng đầu về việc cấp giấy phép, lặp đi lặp lại trong những tuần gần đây rằng tổ chức này sẽ theo đuổi biện pháp do chủ tịch Michel Platini đưa ra. Trong khi FIFA chịu trách nhiệm chỉnh đốn TTCN bóng đá, UEFA tin rằng không có lỗ hổng nào để cho PSG lẫn chủ sở hữu Qatar của họ khai thác nhằm phá vỡ các quy định về công bằng tài chính.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất