Bản tin thể thao 13/03: Zidane muốn toàn thắng đến hết mùa. Wenger nên bị sa thải sau mùa giải này

Zidane muốn toàn thắng đến hết mùa. Wenger nên bị sa thải sau mùa giải này

13-03-2018 14:00
Zidane đã nói rằng ông muốn Real toàn thắng 15 trận cuối cùng của đội bóng, tính cả các trận đấu ở Champions League. Brendan Rodgers nên là người thay thế vai trò của HLV Wenger ở Arsenal.

Paul Merson: “Tôi không hiểu sao Brendan Rodgers không được bổ nhiệm làm HLV Arsenal”

Cựu huyền thoại của Aston Villa, Paul Merson đã đề cử Brendan Rodgers như một ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế cho Wenger vào lúc này. Brendan Rodgers từng dẫn dắt rất thành công Liverpool trước đây. Ông đã giúp Celtic có một cú ăn 3 năm ngoái khi vô địch QG Scotland và Cup Quốc Gia Scotland, cùng với chiếc cúp liên đoàn bóng đá Scotland.

Xem thêm: Báo bóng đá 24h

Brendan Rodgers sẽ thay Wenger làm HLV ở Arsenal?

Celtic hiện đang có được 67 điểm, hơn Glasgow Rangers 9 điểm. Cuối tuần trước Brendan Rodgers cũng đã giúp Celtic vượt qua chính đối thủ này với tỉ số 3-2. Với những gì đang thể hiện, Paul Merson tin rằng HLV người Bắc Ai Len sẽ không thể ở Celtic lâu dài vì ông hoàn toàn có khả năng thay Arsene Wenger vào mùa giải năm sau, khi Arsenal đang thi đấu hết sức thất vọng ở Premier League.

“Tôi không biết tại sao ông ấy không được đề cử để thay thế cho Wenger ở Arsenal”. Paul Merson nói trên Sky Sports. “Ông ấy chưa bao giờ được nhắc đến cho vị trí thuyền trưởng của Pháo Thủ. Đấy là một điều khó hiểu. Tôi nghĩ rằng ông ấy phù hợp với Arsenal hơn ai hết. Trước đây ông ấy cũng dẫn dắt Liverpool rất thành công.

Tôi nghĩ ông ấy cần một sự thay đổi vào lúc này. Với năng lực của ông ấy, ông ấy xứng đáng được dẫn dắt một CLB danh tiếng hơn. Và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như Wenger ra đi mà người thay thế không phải là ông ấy”. Chúng ta còn nhớ Brendan Rodgers đã dẫn dắt Liverpool tới vị trí thứ 2 trong mùa giải 2013-14.

The Kop đã dẫn đầu BXH cho đến những vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm ấy khi cú trượt chân nổi tiếng của Gerrard trong trận đấu với Chelsea đã phá đi tất cả, để rồi “Lữ Đoàn Đỏ” hụt chức vô địch trong muôn vàn nước mắt của NHM. Vào lúc này tương lai của Wenger đang được đặt một dấu hỏi rất lớn sau những trận đấu đáng thất vọng của Arsenal, đặc biệt là trong hai trận thua liên tiếp cùng với tỉ số 0-3 trước các cầu thủ Man City.

Dù cho Pháo Thủ đã có được chiến thắng 3-0 trước Watford cuối tuần trước, nhưng các CĐV của họ vẫn tỏ ra chống đối Wenger khi không nhiều người đến sân để cổ vũ cho đội bóng, khiến cho bầu không khí sân Emirates trở nên u ám và lạnh lẽo. Trong trận đấu đấy Arsenal đã thông báo có hơn 59 nghìn CĐV đã tới sân, tức chỉ có khoảng hơn 700 ghế trống, nhưng con số thực tế thì ít hơn nhiều.

Thậm chí người ta lo ngại rằng sẽ có một cuộc biểu tình ngay giữa thủ đô London và trước sân Emirates để kêu gọi CLB sa thải HLV Wenger. Chính bản thân vị giáo sư người Pháp cũng đã thừa nhận sự lo lắng của mình khi chứng kiến những hàng ghế trống trên khán đài Emirates.

“Tôi thật sự cảm thấy lo lắng khi khán giả giảm sút một cách kỷ lục trong ngày hôm đấy. Tôi muốn thấy SVĐ tràn ngập màu áo của Arsenal và các CĐV luôn đứng sau cổ vũ đội bóng. Chỉ có thế mới khiến tôi hạnh phúc. Chúng tôi hiểu được nhiệm vụ của mình lúc này là rất khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ kéo khán giả đến sân để cổ vũ đội bóng như xưa bằng mọi cách”.

Ở một khía cạnh khác, Pháo Thủ đang lên kế hoạch bán Bellerin để tăng ngân sách CLB. Nếu như muốn đưa Arsenal trở lại, Wenger không còn cách nào khác là phải có một cuộc cải tổ về lực lượng, nhất là khi đội bóng thủ đô London vừa bị tổn thất nặng nề sau sự ra đi của Alexis Sanchez.

Bellerin sẽ rời Arsenal sau khi kết thúc mùa giải năm nay?

Arsenal dự kiến sẽ bán Bellerin với mức giá 50 triệu bảng để Wenger có thể bổ sung lực lượng cho mình. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã bình phục chấn thương nhưng phong độ gần đây của anh không thực sự tốt khiến cho Wenger buộc lòng phải tính thới những phương án để thay thế anh.

Còn nhớ năm ngoái, Man City là một trong những CLB rất muốn có được chữ ký của Bellerin, nhưng giờ đây điều đó khó có thể thiết lập khi đội chủ sân Etihad đã có sự phục vụ của Kyle Walker. Juve có thể sẽ quan tâm đến Bellerin, nhưng con số 50 triệu bảng mà Arsenal đang đưa ra đối với hậu vệ 23 tuổi này đúng là một con số điên rồ.

Zidane muốn kết thúc mùa giải với 15 trận cuối cùng toàn thắng

Nếu tính tất cả các trận ở Champions League, thì Real sẽ đá tối đa là 15 trận nữa trong mùa giải này, và mới đây nhất HLV Zidane đã tuyên bố ông muốn giành thắng lợi cả 15 trận đấu đó, bắt đầu từ trận đấu với Girona vào cuối tuần này. Đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định Zidane cùng các học trò đã có một mùa bóng đáng quên, dù cho họ vừa vượt qua PSG để có mặt ở Tứ kết Champions League.

Xem thêm: Link Sopcast Cúp C1

Zidane muốn Real toàn thắng từ nay cho đến hết mùa giải

Có thể nói La Liga dường như đã kết thúc với Real, khi đội bóng Hoàng gia đang đứng thứ 3 trên BXH và kém Barca ở ngôi đầu 15 điểm. Chính vì vậy Zidane lúc này chỉ còn lại mỗi Champions League để ông có thể lấy lại danh dự cho mình và cho đội bóng.

Với một HLV đã đưa CLB đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu lục 2 năm liên tiếp mà giờ đây đang phải chiến đấu cho số phận của mình , đấy quả thực là một điều nghiệt ngã cho HLV người Pháp. Hiện vòng 1/8 Champions League vẫn chưa đá xong vì thế chưa thể xác định đối thủ của Real trong vòng tiếp theo sẽ là đội bóng nào, nhưng Zidane đã tuyên bố ông muốn Real toàn thắng số trận của mình ở các giải đấu từ nay cho đến hết mùa.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất