Alex Ferguson "phán xử" Ribery chỉ sau 45 phút xem giò

Alex Ferguson "phán xử" Ribery chỉ sau 45 phút xem giò

25-09-2017 13:00
Cựu HLV người Scotland theo dõi một trận đấu của tiền vệ người Pháp năm 2006, và tin rằng anh không đủ khả năng khoác áo Man Utd.

Alastair Campbell, người bạn thân của Alex Ferguson, viết trong nhật ký: "Ferguson đã theo dõi cầu thủ chạy cánh của Marseille, Ribery trong trận đấu với Bolton tại UEFA Cup tháng 2/2006. Chỉ sau một hiệp, ông ấy quyết định, rằng Ribery không đủ tốt để chơi cho Man Utd".

Franck Ribery sau đó giành giải cầu thủ trẻ hay nhất Ligue 1 mùa 2005-2006. Anh được triệu tập vào đội tuyển Pháp dự World Cup 2006, giành ngôi á quân, và được nhiều CLB lớn để ý, trong đó có Arsenal.

Alex Ferguson không đánh giá cao Ribery ở tuổi 22, thời điểm ông xem trận đấu của anh

 

Được đánh giá cao, nhưng Ribery thất bại trong việc thay thế Zinedine Zidane để trở thành nhạc trưởng của đội tuyển Pháp. Hè 2007, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1983 bất ngờ gia nhập Bayern với giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB.

Trong 10 năm khoác áo Bayern Munich, Ribery giành bảy danh hiệu Bundesliga và một lần đăng quang tại Champions League. Anh giành Quả Bóng Đồng năm 2013, mùa giải anh giúp đội bóng xứ Bavaria đoạt cú ăn ba: Bundesliga, Cup Quốc gia Đức và Champions League.

Bạn thân của Alex Ferguson, Alastair Campbell từng là giám đốc truyền thông của cựu Thủ tướng Anh, Tony Blair. Trong nhật ký đang được trích đăng một số phần trên các báo Anh, ông còn hé lộ mối quan hệ giữa HLV người Scotland và Roy Keane.

"Ferguson cảm thấy Keane làm nhiều chuyện một cách hung ác, và quyết định sẽ loại bỏ cậu ta", Campbell viết. "Ferguson sẽ không thích bất kỳ ai, nếu người đó không đạt tiêu chuẩn ông ấy đề ra".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất