Argentina: Có một Messi thảm thương đến tệ hại

Argentina: Có một Messi thảm thương đến tệ hại

21-06-2019 06:00
Messi đã ghi bàn vào lưới Paraguay từ chấm phạt đền. Nhưng điều đó chẳng nói lên nhiều điều. Người ta vẫn thấy Messi thảm thương tới mức tệ hại. Thêm một lần, Argentina bị dồn vào cửa tử dù họ sở hữu quá nhiều ngôi sao lớn.

“Chúng tôi không ngừng đau khổ” - dòng tít lớn trên xuất hiện trên trang nhất tờ Ole (nhật báo thể thao hàng đầu Argentina số ra ngày hôm qua). Trong bài viết, tác giả Martin Eula mô tả Argentina là đội tuyển vô hồn và chẳng thể làm nên trò trống gì.

Messi không tìm được tiếng nói chung với các vệ tinh

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tần suất máy quay hướng về Messi nhiều đến vậy. Nhưng có chăng những gì người hâm mộ nhận được chỉ là gương mặt buồn bã. Messi đã ghi bàn cho Argentina từ chấm phạt đền nhưng điều đó chẳng nói lên nhiều điều. Tựu chung lại, người ta vẫn chưa thấy được những phẩm chất huyền diệu của cầu thủ này.

HLV Scaloni đã thực hiện thay đổi chiến thuật hướng tới Messi. Đó là việc thay toàn bộ vệ tinh xung quanh cầu thủ này. Di Maria, Aguero, những người sát cánh cùng Messi trong trận đấu với Colombia được thay bằng Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra và Lautaro Martinez. Nhưng thực tế, mọi chuyện chẳng khác là bao.

Báo giới xứ Tango từng ví von Messi như một người Barcelona thi đấu cho đội tuyển Argentina. Có nghĩa rằng, họ cho rằng El Pulga gần như “một người xa lạ” chơi cho đội tuyển quốc gia. Ở góc độ nào đó, Messi cũng không thể nào tìm được tiếng nói chung với những đồng đội ở đội tuyển, dù trong đó có không ít người là bạn thân của anh như Aguero.

Có chi tiết đáng chú ý, HLV Scaloni đã sử dụng 12 đội hình khác nhau trong 12 trận đấu mà ông dẫn dắt La Albiceleste. Không hẳn những sự thay đổi đó phục vụ Messi (bởi có giai đoạn Messi không lên tuyển). Nó chỉ ra một thực tế rằng đội tuyển Argentina đang bất ổn như thế nào. Họ chưa thể có bộ khung ổn định dù sở hữu không ít siêu sao.

Trong đội hình như vậy, Messi muốn ổn định cũng khó. Nên nhớ, ở Barcelona, Messi chơi với nhiều cầu thủ trong nhiều năm (thậm chí là từ đội trẻ). Nhưng ở ĐTQG, El Pulga đang bị “xoay như chong chóng” bởi những vệ tinh khác nhau. Đáng lẽ, những sự thử nghiệm nên tới từ trước Copa America. Tuy nhiên, tới tận bây giờ, HLV Scaloni vẫn chưa thể tìm được công thức thích hợp nhất.

Sự phụ thuộc quá mức vào Messi khiến Argentina trở nên vô hồn

Cũng phải thông cảm cho HLV Scaloni. Bởi lẽ, việc dẫn dắt đội tuyển Argentina ở thời điểm này cực khó. Việc lắp ghép những ngôi sao chơi bên cạnh Messi chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Có lẽ, tới thời điểm này, HLV Scaloni chỉ ước rằng ông có thể bê nguyên đội Barcelona vào ĐTQG.

Cũng như World Cup 2018, Argentina lại bước vào cửa tử trước loạt đấu cuối cùng. Với 1 điểm, họ đang đứng cuối bảng (gồm Qatar, Colombia, Paraguay). Đó thực sự là bi kịch với nền bóng đá hàng đầu Nam Mỹ.

Có Messi là điều quá tốt nhưng việc biết cách sử dụng cầu thủ này hay không lại có thể mang tới điều tệ hại…

Phùng Việt
Tin tức mới nhất