Arsene Wenger vẫn rất kiêu ngạo, M.U tan giấc mộng có được ngôi sao

Arsene Wenger vẫn rất kiêu ngạo, M.U tan giấc mộng có được ngôi sao

09-09-2017 13:17
Wenger tự tin cho rằng Arsenal vẫn có thể đua tranh chức vô địch Premier League, M.U tan giấc mơ Perisic là những tin chính trong chiều nay.

Arsene Wenger tin rằng Arsenal vẫn có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League.

HLV của Arsenal, ông Wenger tin rằng Pháo Thủ vẫn có thể thách thức danh hiệu Premier League mùa giải năm nay, dù cho họ đã có một sự khởi đầu kém cỏi.

Giám đốc điều hành của Arsenal, ông Ivan Gazidis đã gửi một email cho toàn thể CLB sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc với nội dung sẽ không có bất kỳ một bản hợp đồng mới nào được mua nữa, dù cho họ vừa mất Oxlade Chamberlain.

Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá tây ban nha

Wenger khá tự tin về cơ hội vô địch Premier League của Arsenal năm nay

“Chúng tôi đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè với một chiều sâu đội hình đủ mạnh để thách thức mọi danh hiệu”. Ivan Gazidis nói.

Và HLV của Arsenal, ông Wenger hoàn toàn tán đồng với ý kiến này.

“Tôi nghĩ chúng tôi có đội hình đủ mạnh để thách thức mọi danh hiệu trong mùa giải này”. Wenger nói.

Khi được hỏi liệu Arsenal có còn là ứng viên thách thức cho danh hiệu Premier League nữa hay không, khi họ đã có một khởi đầu không tốt? Wenger đã trả lời ngay rằng: “Tại sao không?”.

“Tôi biết anh ám chỉ đến trận đấu với Liverpool vừa rồi. Nhưng chúng tôi sẽ đứng dậy một cách mạnh mẽ sau thất bại ấy, nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra”.

Tối nay Pháo Thủ sẽ có trận đấu tiếp Bournemouth trên sân nhà, và đây chính là cơ hội để Wenger cùng các học trò chứng minh điều ấy.

Nhận thức được điều đó, HLV của Bournemouth cũng tỏ ra khá thận trọng. “Sẽ rất khó khăn khi bạn phải gặp một đội bóng như Arsenal. Họ có quá nhiều cầu thủ giỏi và bạn không biết phải kèm ai trong số họ”.

“Đã vậy Bournemouth còn phải làm khách trên sân Emirates. Rõ ràng đây là một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi”.

Như chúng ta đã biết Wenger cùng các học trò đã có một sự khởi đầu không tốt ở Premier League, khi họ để thua Stoke và Liverpool ở hai trận đấu gần nhất, sau khi đã có một trận thắng khó khăn trước Leicester City trong ngày ra quân.

Kỳ chuyển nhượng vừa qua, Pháo Thủ đã có một tiền đạo chất lượng và một hậu vệ biên đa năng đó là Lacazette và Kolasinac. Nhưng bù lại họ lại mất một tiền vệ chơi khá năng nổ đó là Chamberlain.

Và nhiều CĐV của Pháo Thủ cũng tỏ ra nghi ngờ với tham vọng của đội nhà, nhất là khi Alexis Sanchez luôn đòi ra đi và không tập trung toàn bộ trí lực của mình vào đội bóng.

Phong độ của Sanchez trong trận đấu tối nay sẽ ra sao cũng là điều sẽ khiến nhiều người tò mò.

Trận đấu giữa Arsenal vs Bournemouth sẽ diễn ra vào tối nay (9/9) vào lúc 21h00 (tính theo giờ Việt Nam).

Man  Utd tan giấc mộng Ivan Perisic.

Mục tiêu của M.U trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Ivan Perisic đã quyết định gia hạn hợp đồng với Inter Milan thêm 5 năm nữa.

Như đã biết, tiền vệ 28 tuổi này là mục tiêu chuyển nhượng của Mourinho trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng Inter Milan tỏ ra rất cứng rắn và họ không chịu mất người của mình bằng mọi giá.

M.U tan giấc mơ về Perisic

Mourinho rất cần một cầu thủ tấn công bên cánh trái để thay thế cho Anthony Martial, khi tiền đạo người Pháp chơi càng ngày càng xuống phong độ. Và Perisic là ứng cử viên sáng giá nhất ở vị trí này mà ông lựa chọn.

HLV của Inter Milan, ông Luciano Spalletti không hề muốn mất đi tiền đạo người Croatia và cuối cùng đội bóng thành Milan cũng đã thành công khi giữ được cầu thủ trụ cột của mình.

Thật ra Inter Milan đã đòi 48 triệu bảng cho Perisic, kèm theo Martial, và M.U thì không thể chấp nhận với yêu cầu đấy.

Cuối cùng Perisic đã quyết định ký hợp đồng thêm 5 năm nữa với Inter Milan. Theo đó hợp đồng của cầu thủ người Croatia này sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2022.

Anh sẽ nhận mức lương 4.5 triệu euro và điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 70 triệu euro.

Nhưng theo truyền thông Italia, điều khoản giải phóng hợp đồng của Perisic chỉ có hiệu lực với những đội bóng trong nước.

Nghĩa là nếu M.U muốn quay lại thương vụ này vào năm sau thì họ hoàn toàn có quyền thương lượng lại mức giá giải phóng hợp đồng của Perisic.

Phát biểu trước tryền thông, Spalletti đã khen cậu học trò của mình rằng: “Perisic là một cầu thủ khá thông minh. Cậu ấy có lối chơi rộng và luôn xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng để ghi những bàn thắng quyết định”.

Perisic đã ghi được 21 bàn thắng cho Inter Milan sau khi gia nhập CLB này từ Wolfsburg vào năm 2015.

Ở đội tuyển Croatia, Perisic đã có 16 bàn thắng và 59 đường kiến tạo thành bàn, một con số khá ấn tượng.

Inter Milan sẽ có trận đấu với SPAL trên sân nhà trong trận đấu sớm nhất ở vòng 3 Serie A diễn ra vào chiều chủ nhật (17h30 ngày 10/9, tính theo giờ Việt Nam).

Xem thêm: Bản tin thể thao

SPAL sẽ là một ẩn số thú vị ở Serie A mùa giải năm nay?

Trong mùa giải năm nay, đoàn quân của ông Spalletti đã có những sự chuẩn bị rất tốt và hiện tại sau hai vòng đấu, Inter toàn thắng cả hai, đều là trước những đội bóng rất lớn.

 Họ đã thắng Fiorentina 3-0, và Roma 3-1, tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH, cùng điểm với Juventus nhưng kém hơn về hiệu số.

Nhưng SPAL không phải là một đối thủ dễ bắt nạt (dù mới lên hạng). Đoàn quân của HLV Semplici đã có được 1 trận thắng và 1 trận hoà sau 2 vòng đấu đầu tiên. SPAL hiện tại xếp ở vị trí thứ 7 với 4 điểm.

Dù được chơi trên sân nhà, nhưng rõ ràng Spalletti và các học trò không được phép chủ quan với đội bóng mới lên hạng này.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất