Ba năm thăng ba hạng, Parma giành quyền trở lại Serie A đầy ngoạn mục

Ba năm thăng ba hạng, Parma giành quyền trở lại Serie A đầy ngoạn mục

19-05-2018 14:00
Ba năm sau khi phá sản và bị đánh tụt xuống hạng Serie D, Parma đã giành quyền trở lại thi đấu ở Serie A. Đây là tin vui với những người hâm mộ bóng đá Italia.

Parma từng là niềm tự hào của bóng đá Italia. Ở kỳ nguyên hoàng kim, CLB này nằm trong nhóm “7 chị em” cùng nhau đua tranh chức vô địch Serie A và thống trị bóng đá châu Âu. Thời điểm ấy, Parma thực sự là thế lực đáng nể với hàng loạt ngôi sao như Buffon, Dino Baggio, Cannavaro, Crespo, Chiesa…

Parma giành thức giành quyền trở lại thi đấu ở Serie A

Tuy nhiên, sau những đợt khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Parma đã xuống dốc. Tới năm 2015, họ tuyên bố phá sản đã bị đánh tụt xuống hạng Serie D và trở lại với cái tên ở thưở khai sinh Parma Calcio 1913.

Thế nhưng, Parma đã vươn lên dưới đáy vực. Họ thăng hạng sau mỗi năm. Năm ngoái, Parma đã thăng hạng Serie B và đồng thời nhận được sự đầu tư của nhà đầu tư người Trung Quốc, Jiang Lizhang. Chính điều ấy là bệ phóng để giúp Parma trở lại Serie A chỉ sau 3 năm.

Trước vòng đấu cuối cùng ở Serie B, Parma kém đội thứ 2 là Frosinone 2 điểm. Điều đó đồng nghĩ rằng Parma phải giành chiến thắng trước Spezia và hy vọng Frosinone không thắng Foggia mới hy vọng giành vé thăng hạng trực tiếp (Parma hơn về hiệu số đối đầu).

Cuối cùng, Parma đã lách qua khe cửa họ. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Spezia. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Frosinone đã bị Foggia cầm chân với tỷ số 2-2. Chung cuộc, Parma xếp thứ 2 Serie A với 72 điểm và chính thức lên hạng Serie A (cùng đội vô địch Empoli).

Trong khi đó, các đội Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella và Perugia sẽ bước vào loạt trận play-off để giành tấm vé cuối cùng thăng hạng.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất