Bayern mất oan hai quả phạt đền ở Bernabeu

Bayern mất oan hai quả phạt đền ở Bernabeu

02-05-2018 03:00
Cựu trọng tài Iturralde Gonzalez cho rằng đội bóng Đức đáng ra phải được hưởng 11m trong hai tình huống ở trận bán kết lượt về.

Trả lời phỏng vấn tờ AS, Gonzalez khẳng định Real đã may mắn khi không bị thổi phạt trong tình huống Marcelo để tay chạm bóng sau quả tạt của Joshua Kimmich và pha phạm lỗi của Sergio Ramos với Robert Lewandowski.

Tình huống để bóng chạm tay của Marcelo.

 

Tình huống đầu tiên diễn ra trong thời gian bù giờ của hiệp một. Khi đó, tỷ số đang là 1-1. Kimmich thực hiện một quả tạt từ cánh phải, Marcelo nhảy lên che chắn. Bóng trúng tay hậu vệ người Brazil và tìm đến vị trí của Lewandowski. Tiền đạo của Bayern lập tức thực hiện cú vô-lê nhưng không thành công khi bóng trúng chân Raphael Varane đi hết đường biên dọc.

Quyết định chỉ cho Bayern hưởng phạt góc của trọng tài Cuneyt Cakir bị nhiều cầu thủ đội khách phàn nàn. Theo cựu trọng tài Iturralde Gonzalez, Bayern xứng đáng được hưởng phạt đền ở tình huống này.

Tình huống thứ hai xảy ra ở phút 52. Lewandowski thực hiện một pha khống chế bóng bằng ngực trong vòng cấm. Ramos áp sát từ phía sau và tung chân phá bóng. Tuy nhiên, tiền đạo của Bayern đã nhanh chân hơn, đẩy bóng đi một nhịp dẫn đến việc Ramos phá hụt bóng và lao vào người Lewandowski. Cả hai cùng nằm sân và trọng tài Cakir cho Bayern hưởng phạt góc.

Lewandowski tỏ ra ngán ngẩm khi trọng tài không thổi phạt đền còn Ramos tức giận đòi một quả phát bóng lên. Theo ông Gonzalez, thủ quân của Real xứng đáng bị thổi phạt ở pha bóng này.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất