Bản tin thể thao 20/06: Brazil không chỉ có Neymar. HLV Adam Nawalka cho rằng Ba Lan thua là vì thiếu may mắn

Brazil không chỉ có Neymar. HLV Adam Nawalka cho rằng Ba Lan thua là vì thiếu may mắn

20-06-2018 17:00
Coutinho đã nói rằng ở Brazil, không chỉ có Neymar, và nếu như cầu thủ này không thể ra sân trong trận đấu với Costa Rica thì sẽ có người khác thay anh tỏa sáng. HLV Adam Nawalka cho rằng Ba Lan thua Senegal là do thiếu may mắn.

Coutinho: “Sẽ có người khác tỏa sáng nếu như Neymar không thể ra sân trong trận gặp Costa Rica

Tiền vệ Phillippe Coutinho nói rằng Brazil không chỉ có Neymar và sẽ có một cầu thủ khác tỏa sáng nếu như ngôi sao số 1 của Selecao không kịp bình phục trong trận đấu với Costa Rica sắp tới. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Neymar đã bị tái phát chấn thương mắt cá sau trận đấu mở màn World Cup với Thụy Sỹ.

Xem thêm: Tin thể thao

Coutinho cho rằng Brazil không chỉ có Neymar

Ngôi sao 25 tuổi đã không thể tham gia vào buổi tập của các cầu thủ Selecao vào hôm qua vì anh cảm thấy đau sau những pha vào bóng ác ý của các cầu thủ Thụy Sỹ. “Anh ấy cảm thấy đau đớn sau khi hứng chịu hàng loạt các pha vào bóng ác ý của các cầu thủ Thụy Sỹ”. Một phát ngôn viên của Brazil cho biết.

Neymar nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Costa Rica sắp tới, và Coutinho đã cho biết đã đến lúc Brazil cần phải có một đầu tàu mới dẫn dắt các cầu thủ Selaecao đi đến thành công. “Chúng tôi có rất nhiều các cầu thủ có trình độ ở đẳng cấp quốc tế trong đội hình, và mỗi người trong số họ đều có trách nhiệm riêng của mình”. Coutinho cho biết.

“Nếu tất cả mọi người đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thì chúng tôi chắc chắn sẽ có những kết quả khả quan và đi sâu ở giải. Có thể hôm nay có một người nổi lên để trở thành nhân vật trung tâm đưa Brazil đến với chiến thắng, nhưng ngày mai sẽ lại có một cầu thủ khác trở thành tâm điểm và là người hùng của đội.

Chúng tôi đang có rất nhiều những cầu thủ tài năng như thế. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất để đi đến thành công là chúng tôi phải thể hiện được tinh thần đoàn kết và gắn bó lẫn nhau”. Trong khi đó, HLV Brazil, Tite cho biết Neymar là một cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của ông.

“Neymar là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và thật tuyệt vời khi anh ấy ở trong đội hình của chúng tôi”. Tite nói. “Khi anh ấy ở trên sân, anh ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều và anh ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi”.

Trận hòa trước Thụy Sỹ đang khiến Brazil kém Serbia 2 điểm, sau khi đội tuyển này đánh bại được Costa Rica 1-0 trong vòng đấu mở màn của bảng E. Brazil sẽ gặp Serbia vào ngày 27/06 tới đây.

HLV Adam Nawalka: “Ba Lan đã thiếu may mắn”

HLV của Ba Lan, ông Adam Nawalka đã đổ lỗi cho sự thiếu may mắn sau khi các học trò của ông để thua 1-2 trước Senegal trong bảng H ngày hôm qua. Ba Lan được nhận định là đội bóng mạnh nhất ở bảng H, và họ được kỳ vọng sẽ chiến thắng trước Senegal để tạo ra một kỳ World Cup thảm hại cho các đội bóng Châu Phi trong lượt trận đầu tiên, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ.

Xem thêm: Link Sopcast

HLV Adam Nawalka cho rằng Ba Lan thua là do thiếu may mắn

Ba Lan đã không những không thể hiện được sức mạnh của mình, họ còn bị Senegal vượt qua trong một thế trận mà các học trò của ông Adam Nawalka đã thua một cách tâm phục khẩu phục.

Bàn thua đầu tiên của Ba Lan đến sau khi trung vệ Cionek làm đổi hướng bóng, khiến Szczesny bó tay ở phút 37 của trận đấu. Và bàn thứ hai đến từ sự thiếu ăn ý của hàng thủ Ba Lan để cho Niang thoát xuống một mình một bóng đệm bóng vào lưới trống. Krychowiak gỡ lại một bàn cho Ba Lan ở phút 86, nhưng điều đó không đủ để cho HLV Adam Nawalka hài lòng.

“Chúng tôi đã có những kế hoạch trong trận đấu này với Senegal. Nhưng việc lên kế hoạch là một chuyện, còn thực hiện được nó hay không lại là một chuyện khác”. Adam Nawalka nói sau trận đấu. “Về mặt thống kê, chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng rõ ràng điều đó không nói lên điều gì khi chúng tôi đã để thua 1-2 chung cuộc.

Các cầu thủ cánh của chúng tôi đã không làm tốt nhiệm vụ hôm nay, trong khi hàng tiền vệ trung tâm cũng chơi không tốt lắm. Chúng tôi đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, nhưng điều đó là không đủ để chúng tôi chuộc lại những sai lầm trong hiệp 1. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu này rất kỹ để rút ra những kinh nghiệm, và tôi tin chúng tôi sẽ trở lại thật mạnh mẽ trong trận đấu tiếp theo”.

Khi được hỏi vấn đề có đến từ sơ đồ 4-2-3-1 mà ông đã chọn không, Nawalka đã phủ nhận điều đó. “Đấy không phải là lý do khiến chúng tôi thất bại trong trận đấu ngày hôm nay. Lý do chính đến từ sự thiếu chính xác và chất lượng của những đường lên bóng, những sai lầm ngớ ngẩn... tất cả những điều đó đã khiến chúng tôi gục ngã trước các cầu thủ Senegal.

Bàn thua thứ hai của chúng tôi thực sự là một tình huống ngớ ngẩn. Jan Bednarek đã không nhìn thấy Niang ở phía sau và anh ấy đã dừng lại để Szczesny băng ra phá bóng. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Trong khi đó các cầu thủ Senegal chơi rất chặt chẽ và không có lấy một sai lầm nào dù là nhỏ nhất”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất