Buffon: “Tôi không bao giờ từ chối khi đất nước cần mình”

Buffon: “Tôi không bao giờ từ chối khi đất nước cần mình”

28-11-2017 18:00
Mặc dù đã nói lời chia tay ĐTQG khi Italy không thể góp mặt ở VCK World Cup 2018, nhưng mới đây truyền thông đã nhắc tới khả năng Italy vẫn có thể có mặt ở Nga vào năm sau để thay thế cho Peru. Và Buffon đã nói rằng anh sẽ suy nghĩ nếu như Italy thực sự cần anh trở lại.

Người đàn ông 39 tuổi này khẳng định rằng anh không bao giờ nói Không với tổ quốc. Trong trận đấu với Thụy Điển ở trận play-off VL World Cup 2018 mới đây, Buffon đã nói lời chia tay với ĐTQG trong nước mắt. Anh đã lập kỷ lục 175 trận ra sân trong màu áo Thiên Thanh.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Buffon nói rằng anh có thể trở lại tuyển Italy

Và đây cũng là một dấu ấn buồn của tuyển Italy khi lần đầu tiên sau 60 năm họ không được quyền tham dự World Cup. Về cá nhân Buffon, đấy là một nỗi đau trong sự nghiệp của anh, khi thủ thành 39 tuổi dự định sẽ nói lời chi tay ĐTQG ở Nga năm sau và anh hy vọng sẽ đưa màu áo Thiên Thanh lại một lần nữa đăng quang ở giải đấu rất danh giá này.

“Tôi đã chia tay ĐTQG, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ chối tổ quốc nếu như tôi nhận được một cuộc điện thoại từ HLV và yêu cầ tôi trở lại”. Buffon nói.

“Tôi đã có tuổi và tôi muốn dừng lại một chút. Nhưng nếu Italy thực sự cần tôi trở lại trong màu áo ĐTQG tôi vẫn luôn sẵn sàng, kể cả khi tôi đã 60 tuổi đi chăng nữa”.

Mới đây thủ thành này cũng đã nhận được giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A” nhờ phong độ tuyệt vời của anh trong màu áo Juventus ở mùa giải trước. Với việc Juve thâu tóm gần như toàn bộ giải thưởng những cá nhân, tập thể thi đấu xuất sắc nhất ở Serie A cũng là một điều đã được giới chuyên môn dự đoán trước từ lâu.

Xem thêm: tin tức bóng đá ý

Buffon giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2016-2017"

Và danh hiệu được chờ đợi nhất là cầu thủ xuất sắc nhất Serie A đã được trao cho Buffon. Đây là một phần thưởng vô cùng xứng đáng với huyền thoại này.

Phát biểu sau khi nhận giải, Buffon đã cảm ơn tất cả những đồng đội, BHL Juve và đặc biệt là những người yêu mến anh. Họ đã luôn ở bên anh và ủng hộ anh hết mình trong những lúc anh gặp những thất bại nặng nề nhất.

Ngoài ra, danh hiệu “CLB xuất sắc nhất” cũng thuộc về Juventus, một kết quả không làm ai bất ngờ và đội bóng thành Turin hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Đây đã là lần thứ 6 liên tiếp Juve nhận được giải thưởng này.

Juventus cũng có 7 cầu thủ có mặt trong danh sách đội hình xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2016-2017 đó là Buffon, Dani Alves, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Higuain và Dybala.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất