Các tân binh sẽ mang đến những hy vọng cho Man United?

Các tân binh sẽ mang đến những hy vọng cho Man United?

15-10-2019 09:00
MU trong mùa Hè 2019 vẫn bạo chi cho các tân binh giống như các kỳ chuyển khác. Tuy nhiên, mục tiêu của họ thiết thực và tạo cảm giác yên tâm hơn so với trước đây. Vậy, “Quỷ đỏ” cho tới nay đã thay đổi được những điều gì?

Sau 8 vòng đấu tại Premier League mùa giải năm nay, MU đang xếp ở vị trí thứ 12. Họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Kết quả này có thể coi là khởi đầu tồi tệ nhất của “Quỷ đỏ” tính riêng trong lịch sử giải đấu.

MU mở màn với chiến thắng 4-0 trước Chelsea. Một chiến thắng đậm đà với sự lấn lướt trên mọi phương diện đã tạo cho các CĐV những hy vọng và sự lạc quan trong mùa giải mới. Thế nhưng, những điều đó bây giờ không còn tồn tại nữa.

Và một lần nữa, người ta lại đặt câu hỏi: “Các tân binh của MU mùa Hè này đã làm được những gì?”

Harry Maguire

MU đã phải tiêu tốn tới 80 triệu bảng để có sự phục vụ của Harry Maguire đồng thời anh cũng trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thời điểm hiện tại. Mọi chuyện khởi đầu với trung vệ người Anh rất tốt đẹp. Màn trình diễn của anh trong trận khai màn với Chelsea quả thực mang tầm vóc của mộ người thủ lĩnh, một bức tường kiên cố ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên sau đó, Maguire và các đồng đội chỉ có thêm duy nhất 1 lần giúp De Gea giữ sạch lưới trong 7 trận tại Premier League.

Dẫu vậy, Harry Maguire xét trên các chỉ số cá nhân vẫn được coi là bản hợp đồng chất lượng của Man United. Trung vệ người Anh đóng góp công sức cản 5 cú sút, cắt bóng 9 lần, phá bóng 31 lần, tranh chấp trên không 21 lần thành công và giành 35 lần chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Harry Maguire đều đứng đầu các chỉ số trên khi so với các hậu vệ khách của Man United.

Chấm điểm: B-

Các tân binh, trong đó có Maguire, chưa đóng góp được gì nhiều cho MU mùa này

Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Crystal Palace mùa giải trước. Khi anh chuyển tới thi đấu cho Man United, không ít ý kiến lo ngại cầu thủ người Anh sẽ bị ngợp với sức ép tại một CLB lớn của nước Anh. Cùng với đó, độ tuổi 21 càng khiến những lo sợ trở nên có nguyên do.

Thế nhưng, Wan-Bissaka đã xóa bỏ mọi nghi ngại dành cho mình. Hậu vệ người Anh vẫn giữ được phong độ thi đấu ấn tượng của mình. Đặc biệt, anh vẫn duy trì khả năng xoạc tốt của mình. Dù chỉ thi đấu 7 trận nhưng Wan-Bissaka đã có tới 31 pha xoạc bóng tại, cao nhất tại MU và đứng thứ 4 tại Premier League. Nếu thi đấu trọn vẹn cả 8 trận, chắc có lẽ Wan-Bissaka đã sở hữu con số cao nhất Premier League.

Bên cạnh đó, Wan-Bissaka còn hỗ trợ tấn công rất tốt. Nền tảng thể lực sung mãn giúp anh lên công về thủ nhịp nhàng và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Ở trận đấu với Newcastle, Diago Dalot được lựa chọn thay thế Wan-Bissaka nhưng thi đấu kém hiệu quả. Thậm chí, anh còn bị thay thế bởi Marcos Rojo ở phút 60.

Chấm điểm: B+

Daniel James

Khoác áo một CLB lớn, lần đầu tiên thi đấu tại Premier League, người ta chỉ có thể hy vọng Daniel James sẽ là nhân tố bí ẩn từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, cầu thủ này còn làm được nhiều hơn thế.

Tính đến nay, James đã có 3 pha lập công tại Premier League. Anh là lựa chọn thường xuyên của Ole Solskjaer thời điểm này, trong bối cảnh Anthony Martial gặp chấn thương.

Daniel James đang chơi ấn tượng trong màu áo M.U

Daniel James có vai trò nhất định trong các đợt tấn công của Man United. Tốc độ và khả năng đi bóng khéo léo giúp anh nhận được nhiều bóng. Hơn thế, James rất chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Điều khiến James chưa thể nổi bật hơn có lẽ là việc anh chưa có nhiều sự gắn kết với các người đàn anh. Trong nhiều tình huống James đi bóng đột phá ở hai cánh, anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Đôi lúc, khi nhìn vào trung lộ, chẳng có bất cứ cầu thủ nào của MU ở đó để nhận đường chuyền từ James.

Chấm điểm: A-

Phùng Việt
Tin tức mới nhất