CẬP NHẬT tin tối 7/8: Ronaldo có thể ngồi tù 7 năm. Chủ tịch Barca tuyên bố gây sốc về Neymar

CẬP NHẬT tin tối 7/8: Ronaldo có thể ngồi tù 7 năm. Chủ tịch Barca tuyên bố gây sốc về Neymar

07-08-2017 22:30
Cristiano Ronaldo có thể ngồi tù 7 năm, chủ tịch Barca tuyên bố gây sốc về Neymar, Man United cho mượn sao trẻ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 7/8. 

Ronaldo đối mặt với án phạt 7 năm tù Ronaldo đang gặp rắc rối về thuế tại Tây Ban Nha

Theo tiết lộ của Football Leaks Spain, Cristiano Ronaldo có thể phải ngồi tù 7 năm nếu tòa án kết tội cầu thủ này trốn thuế. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã phải hầu tòa vào thứ Hai tuần trước do bị cáo buộc trốn thuế. Ronaldo có hạn chót là ngày 20/8 để thú tội.

Football Leaks Spain cho biết lúc này Ronaldo có hai lựa chọn là thừa nhận mình trốn thuế, hoặc vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội. Trong trường hợp thứ hai, nếu tòa án kết tội Ronaldo, rất có thể anh sẽ ngồi bóc lịch 7 năm.

Nhưng nếu Ronaldo thú nhận rằng mình trốn thuế, anh sẽ bị phạt tài chính và có thể ngồi tù. Nhưng giống trường hợp của Messi, Ronaldo có thể hưởng án treo, vì luật khởi tố của Tây Ban Nha quy định rằng người nào lần đầu phạm tội, bị kết án dưới 2 năm tù sẽ không phải xộ khám.

. Bartomeu: “Không cầu thủ nào lớn hơn Barca, kể cả là Neymar” Ông Bartomeu đưa ra phát biểu chính thức về vụ chuyển nhượng của Neymar 

Josep Maria Bartomeu, chủ tịch của Barca, đã chính thức lên tiếng về vụ chuyển nhượng của Neymar sang PSG. Cầu thủ người Brazil đã rời Barca sau khi PSG kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 222 triệu euro của anh.

“Neymar muốn ra đi. Chúng tôi không đồng ý với quyết định của cậu ấy. Nhưng không có cầu thủ nào lớn hơn Barca. Chúng tôi sẽ quản lý số tiền 222 triệu euro thu về từ vụ chuyển nhượng của cậu ấy một cách khôn ngoan và kỹ lưỡng. Leo Messi, cầu thủ xuất sắc nhất, sẽ tiếp tục là đầu tàu của Barca.

Mọi người vẫn ngưỡng mộ Barca. Các bạn, những CĐV của đội bóng có thể nhận ra điều đó khi bạn đi tới bất cứ nơi đâu”, ông Bartomeu tuyên bố.

Ronaldo được điền tên vào trận tranh Siêu cúp UEFA

Cristiano Ronaldo mới chỉ quay lại tập luyện với Real Madrid vào hôm thứ Bảy (5/8) sau khi trải qua kỳ nghỉ Hè dài hơn 1 tháng của mình.

Tuy nhiên, anh đã được HLV Zinedine Zidane điền tên vào danh sách gồm 24 cầu thủ sẽ tham dự vào trận tranh Siêu cúp UEFA gặp Man United tại Skopje ngày 8/8 tới.

Trong danh sách đó có sự xuất hiện của đầy đủ bộ ba tấn công BBC (Bale – Benzema – Cristiano), đội trưởng Sergio Ramos, hậu vệ trẻ Achraf Hakimi và con trai thứ 3 của chiến lược gia người Pháp, thủ thành Luca.

Đội hình của Real dự Siêu cúp châu Âu

Sau khi đá xong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Man United, Real Madrid sẽ quay về để đá trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với kình địch Barca.

Lượt đi diễn ra ở Camp Nou vào Chủ Nhật ngày 13/8, và trận lượt về tại Bernabeu vào thứ Tư ngày 16/8. Cuối cùng, Kền kền trắng sẽ bắt đầu Liga mùa giải mới bằng trận đấu với Deportivo La Coruna vào Chủ Nhật ngày 20/8.

Conte đang không hạnh phúc tại Chelsea

Theo cựu cầu thủ của Chelsea Chris Sutton, HLV Antonio Conte đang cảm thấy không hạnh phúc ở Chelsea. Chiến lược gia người Italy không hài lòng với quyết định để Nemanja Matic ra đi của CLB. “Tôi không nghĩ rằng họ đang có một đội hình có chiều sâu.

Họ đã để quá nhiều cầu thủ ra đi trong Hè này”, Sutton chia sẻ. “Tôi không nghĩ rằng Conte đang hạnh phúc ở Chelsea. Ông ấy không muốn Matic sang Man United. Cho nên câu hỏi lúc này là ông ấy có nhận được sự ủng hộ từ CLB hay không”.

Cựu hậu vệ của Liverpool, Mark Lawrenson, bổ sung: “Tôi nghĩ ông ấy sẽ đến gõ cửa nhà ban lãnh đạo vào nói rằng ‘Nhìn trận thua vừa qua đi, chúng ta thực sự cần thêm cầu thủ’ – Tôi hoàn toàn đồng ý với Chris về quan điểm đó”. Mùa Hè này, HLV Antonio Conte đã có thêm 4 tân binh bao gồm Alvaro Morata, Antonio Rudiger, Tiemoue Bakayoko và Willy Caballero.

Tuy nhiên, HLV Conte vẫn muốn tiếp tục bổ sung lực lượng, đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng của ông sẽ thi đấu ở Champions League mùa này.

Juventus bất ngờ bị Tottenham phá đám

Theo Daily Mail, Juventus đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Tottenham trong việc theo đuổi hậu vệ Joao Cancelo của Valencia. Hậu vệ 23 tuổi này được cho là sắp gia nhập Juventus với giá 25 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ trên có khả năng bị đổ bể vì sự xuất hiện của đội bóng thành London. Mùa Hè này, Spurs tỏ ra khá chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng.

Đoàn quân của HLV Pochettino đã thu về 50 triệu bảng sau khi để Kyle Walker sang Man City nhưng vẫn chưa đưa về thêm bất kỳ tân binh nào.

Giờ đây, sau khi Trippier dính chấn thương, Tottenham hy vọng Cancelo sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình của HLV người Argentina. Đội chủ sân White Hart Lane đang có quỹ chuyển nhượng khủng và có thể đưa ra bất kể mức giá nào mà Valencia yêu cầu.Ngoài Cancelo, Ross Barkley cũng đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham. 

Romelu Lukaku công khai ủng hộ HLV Mourinho

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, tiền đạo Romelu Lukaku trấn an các CĐV Man United rằng HLV Jose Mourinho đang làm tất cả để đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim. “CLB đang trong quá trình tái thiết và HLV đang làm những điều đúng đắn để đưa đội bóng trở về nơi xứng đáng thuộc về”

Lukaku bắt đầu. “Ông ấy sẽ đưa chúng tôi đến với những danh hiệu. Tôi là một cầu thủ vì đội bóng và tôi cũng muốn giành được những danh hiệu cao quý.

Đó là điều quan trọng hơn tất thảy mọi thứ”. “Vì vậy, tôi sẽ rất vui mừng nếu giúp được các đồng đội đạt được mục tiêu đó. Tôi chỉ muốn cải thiện liên tục. Tôi không có thời gian để tự mãn”.

Romelu Lukaku cùng Man United sẽ có thử thách đầu tiên trước khi bước vào mùa giải mới với trận gặp Real Madrid tại Siêu cúp UEFA.

HLV Jose Mourinho cùng các học trò đã giành chiến thắng trước Kền kền trắng trong trận giao hữu hôm 24/7 trên đất Mỹ. Trong trận đấu đó, hai đội đã phải giải quyết trên chấm penalty cân não.

Man United cho Crystal Palace mượn Timothy Fosu-Mensah

Fosu-Mensah không cạnh tranh được suất đá chính ở Man United Theo tờ Guardian (Anh)

Hậu vệ Timothy Fosu-Mensah sẽ chuyển sang Crystal Palace dưới dạng cho mượn với thời hạn là một mùa giải. Cầu thủ người Hà Lan sẽ kiểm tra y tế vào hôm nay.

Hậu vệ 19 tuổi này là bản hợp đồng thứ 3 của Crystal Palace trong mùa Hè này, sau Jairo Riedewald và Ruben Loftus-Cheek. Anh đã thi đấu 21 trận cho Man United kể từ khi chơi trận ra mắt vào tháng 2/2016. Dù được Man United gia hạn hợp đồng ở mùa giải trước, nhưng Fosu-Mensah có ít cơ hội đá chính ở Man United.

Barca tranh giành Thomas Lemar với Arsenal

Thomas Lemar

Thomas Lemar đã trở thành mục tiêu theo đuổi của Barca Theo Sky Sports, Barca đã nhảy vào cuộc đua tranh giành sự phục vụ của Thomas Lemar với Arsenal. Barca đang lên kế hoạch đại tu đội hình sau sự ra đi của Neymar và Lemar đã trở thành mục tiêu theo đuổi của họ.

Cầu thủ 21 tuổi này chủ yếu đá ở cánh trái nhưng anh cũng có thể chơi ở các vị trí khác trên hàng công. Năm 2015, Lemar cập bến AS Monaco với giá 4 triệu euro.

Mùa Hè này, Arsenal hỏi mua anh với giá 45 triệu euro nhưng đã bị từ chối. Ở mùa giải trước, Lemar đã ghi 14 bàn và thực hiện 17 pha kiến tạo trong 55 lần ra sân, góp công lớn giúp Monaco vô địch Ligue 1.

Abramovich lại ly thân vợ

Abramovich đã ly thân với Dasha Theo New York Post  Tỷ phú người Nga, chủ sở hữu của Chelsea, là Roman Abramovich đã ly thân với người vợ Dasha Zhukova sau 10 năm gắn bó. Hai người đã có với nhau 2 đứa con.

Abramovich và Dasha có những rạn nứt trong mối quan hệ không thể hàn gắn và cả hai cảm thấy chia tay là quyết định hợp lý. Dù vậy, họ vẫn coi nhau là những người bạn, là đối tác trong các dự án mà cả hai cùng phát triển. Abramovich và Dasha cũng cam kết sẽ nuôi dạy con cái.

Dasha là một người mẫu, doanh nhân nổi tiếng. Cô gặp gỡ Abramovich vào năm 2005 và vài năm sau thì kết hôn. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của Abramovich, tỷ phú xếp thứ 139 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản trị giá 9,1 tỷ USD.

Tennis: Sharapova dự China Open

Maria Sharapova

Tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam Maria Sharapova sẽ thi đấu tại giải China Open năm nay. Đây sẽ là lần thứ 7 tay vợt người Nga góp mặt tại giải đấu này. Năm 2014, Sharapova đã giành chức vô địch nội dung đơn nữ.

“Xin chào SharaFamily (Fan Club của Sharapova tại Trung Quốc), tôi rất vui khi thông báo rằng tôi sẽ trở lại Bắc Kinh và thi đấu tại China Open năm nay. Thật thú vị vì đó sẽ là giải đấu đầu tiên của tôi ở châu Á trong năm nay", trích một tuyên bố của Sharapova.

“Bất cứ khi nào tôi thi đấu ở Bắc Kinh, SharaFamily luôn cho tôi thấy sự ủng hộ tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên lần cuối cùng đoạt danh hiệu tại đây hồi năm 2014. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ từ các bạn. Mong được gặp các bạn sớm nhất có thể"

Sharapova nói thêm. Mới đây, đồng giám đốc giải đấu, ông Thomas Ross, đã khẳng định sự có mặt của Sharapova sau cuộc gặp gỡ với tay vợt người Nga tại Mỹ.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất