Câu chuyện thể thao: Chậm lại một chút, Klopp!

Câu chuyện thể thao: Chậm lại một chút, Klopp!

26-10-2017 16:46
Hai năm ở Anfield, những gì Klopp mang lại cho Liverpool là gì? Một con số 0 tròn trĩnh. Sau thất bại đáng hổ thẹn 1-4 trước Tottenham cuối tuần qua nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và đòi Klopp phải ra đi.

Những lời chỉ trích nhắm vào Klopp là hoàn toàn có cơ sở khi Liverpool của ông càng chơi càng tệ. Mùa giải năm ngoái The Kop may mắn lọt vào Top 4 và được dự Champions League năm nay nhờ công rất lớn của Mane.

Nhưng khi cầu thủ người Senegal này dần bị bắt bài và gặp phải những chấn thương trong năm nay, Liverpool dường như chơi bế tắc và đến giờ họ cũng không biết phải đá thế nào khi Mane vẫn đang bị chấn thương dài hạn và chưa thể trở lại thi đấu.

Chạy nhiều không thể ra chiến thuật

Có thể nói Mane chính là hiện thân của lối chơi mà Klopp muốn áp dụng cho Liverpool. Chạy, chạy và chạy. HLV người Đức yêu cầu các cầu thủ Liverpool phải di chuyển liên tục và chơi theo kiểu gegenpressing của người Đức.

Trong thời gian đầu, Liverpool đã rất thành công với lối chơi này và họ trở thành một đội bóng đáng xem nhất ở giải Ngoại Hạng. Nhưng dần dần các đối thủ của The Kop cũng đã bắt được bài của thầy trò Klopp, cộng thêm yếu tố thể lực khiến “Lữ Đoàn Đỏ” không thể duy trì mãi chiến thuật đấy hết trận này đến trận khác được. Đấy chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Liverpool trong năm nay.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Liverpool không thể giữ kiểu chơi trận nào cũng chạy nhiều như bây giờ được

Thật ra trong mùa hè, Klopp đã có được một tiền vệ khá chất lượng mua về từ Roma là Salah, cầu thủ người Ai Cập có lối chơi tương tự như Mane, nhưng anh sở hữu kỹ năng dứt điểm tốt hơn so với tiền vệ người Senegal.

Nhưng Salah cần thêm thời gian để thấm nhuần triết lý gegenpressing của Klopp cũng như hiểu được những thói quen của đồng đội mới. Nhìn chung tiền vệ 25 tuổi này đã hòa nhập tốt với Liverpool tính đến giờ phút này, khi anh liên tục có những bàn thắng quan trọng cho đội chủ sân Anfield.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự đi xuống của The Kop? Có thể trả lời ngay cho câu hỏi đấy là vấn đề của Liverpool nằm ở chính Klopp chứ không phải là The Kop không có đủ “binh hùng tướng mạnh” để trở thành những đối trọng của những đối thủ lớn khác.

Có một con số thống kê đáng chú ý. Tỷ lệ thắng của Brendan Rodgers, HLV trước của Liverpool là 50%  còn có số ấy với Klopp mới chỉ 49%. Và tại Premier League mùa này, Liverpool đang phải nhận trung bình bàn thua là 1.7 bàn/trận và đây chính là số bàn thua cao nhất của Liverpool trong lịch sử Premier League.

Trong khi đó, nếu tính cùng quãng thời gian 2 năm đầu, Liverpool của Rodgers chỉ phải nhận trung bình 1,2 bàn thua/trận. Những con số ấy đã chứng minh Klopp thua kém rất nhiều so với người tiền nhiệm.

Sở hữu những con số thống kê như thế dễ hiểu vì sao đã bắt đầu có những lời bàn tán về tương lai của Klopp ở sân Anfield. Với một HLV mà các con số thống kê đều thua kém với người tiền nhiệm của mình thì không có một lý do gì để ông ta tiếp tục công việc của mình cả.

Vậy tại sao đến lúc này BLĐ Liverpool vẫn chưa đưa ra quyết định sa thải HLV người Đức? Lý do chỉ có thể giải thích là nó nằm ở sự đồng cảm và những cảm xúc mà Klopp đã đem lại.

Chậm lại một chút Klopp

Nếu như đặt ra một câu hỏi đội bóng nào đáng xem nhất ở giải Ngoại Hạng thì chắc chắn cái tên Liverpool phải xuất hiện ở trong những vị trí đầu tiên. Nhìn những hình ảnh Klopp luôn nhảy choi choi như một đứa trẻ ở trên đường Piste người ta hiểu rằng ông yêu đội bóng này thực sự.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Klopp cần phải thay đổi

Thật ra phong cách của vị thuyền trưởng 50 tuổi này là vậy. Khi còn ở Dortmund ông cũng chạy như một đứa trẻ như thế trong từng pha bóng, từng bàn thắng, thậm chí là từng pha dứt điểm hỏng ăn.

Và khi rời sân Signal Iduna Park, Klopp đã nói trong nghẹn ngào: “Tôi đã xóa hết số điện thoại của mọi người thân ở Dortmund. Tôi không muốn mình bị chi phối bởi tình cảm”. Klopp đã coi Dortmund như một phần gia đình của mình và chắc chắn giờ đây với Liverpool cũng vậy.

Klopp có thể vẫn chưa thành công ở trên lĩnh vực chuyên môn, nhưng xét về những yếu tố tình cảm, biến một đội bóng thành một khối thống nhất, biến The Kop trở thành một đội bóng còn hơn cả một gia đình thì HLV người Đức này đang làm rất tốt.

Trong trận thua trước Tottenham vừa rồi, Lovren đã mắc rất nhiều sai lầm, thậm chí anh còn xin ra sân ngay khi hiệp 1 vẫn chưa kết thúc vì quá tâm lý và không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng phát biểu sau trận đấu, HLV người Đức thậm chí không trách cậu học trò nửa lời mà còn có xu hướng bảo vệ cầu thủ người Croatia trước những làn bão chỉ trích.

Nếu Klopp mà là Mourinho thì chúng ta chắc chắn sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với trung vệ 28 tuổi này rồi. Nhưng nói gì thì nói trong bóng đá, nhất là vào thời đại này kết quả phải là thứ được đặt lên hàng đầu sau đó mới đến những yếu tố tình cảm như thế.

BLĐ của Liverpool có thể luôn bênh vực Klopp nhưng nếu như đội chủ sân Anfield vẫn luôn giẫm chân tại chỗ, thậm chí còn có dấu hiệu đi xuống thì dù yêu và có tình cảm đến mấy chắc chắn sẽ có ngày họ phải ra quyết định “Say Goodbye” đối với cựu HLV của Dortmund.

Vậy Klopp cần phải làm gì để thay đổi tình thế? Có lẽ câu hỏi này hỏi một người vừa biết xem bóng đá họ cũng có thể trả lời vanh vách. Đó là HLV người Đức cần phải tiết chế lại, cả trong cảm xúc lẫn lối chơi của mình.

Không phải lúc nào chạy cũng ra được chiến thuật. Liverpool cần phải giữ được lối chơi gegenpressing ấy của Klopp, nhưng khi gặp những đối thủ trội hơn mình về nhiều mặt như Tottenham hay Man City chẳng hạn, Klopp cần phải cho quân của mình chơi chậm lại, kiểm soát bóng và làm chủ khu vực giữa sân, luôn phải đảm bảo sự an toàn cho phần sân nhà của mình, sau đó chờ cơ hội phản công để ra những đòn đánh chí mạng để kết liễu đối thủ.

Nếu Klopp có thể thay đổi được như thế, Liverpool của ông chắc chắn sẽ còn tiến xa trên BXH, thậm chí có thể cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu Premier League cùng với các “đại gia” khác.

Premier League cần một người như Klopp để cho cả thế giới thấy rằng ở thời đại bây giờ không phải lúc nào cũng có những đội bóng dùng đồng tiền để mua những thành công. Liverpool chính là hiện thân của cái đẹp, hiện thân của những điều chân, thiện, mỹ mà bóng đá đã mang lại.

Và nếu Klopp bị sa thải thì đấy là một mất mát vô cùng đáng tiếc của Premier League. Nhưng để đảm bảo sự an toàn, đầu tiên HLV người Đức cần phải thay đổi. Không phải lúc nào tràn đầy nhiệt huyết cũng có thể mang lại thành công. Ông cần phải biết chậm lại một chút để thấy mình đang ở đâu, cũng là để lấy lại sự thăng bằng trước khi bước những bước vững chắc tiến về phía trước.

Làm được không Klopp?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất