Câu chuyện thể thao: Guardiola có sai lầm khi quá chú trọng đến hàng tấn công?

Câu chuyện thể thao: Guardiola có sai lầm khi quá chú trọng đến hàng tấn công?

18-04-2018 17:00
Sky Sports vừa mới tiết lộ trong bảng danh sách tăng cường lực lượng mà Pep Guardiola vừa gửi lên BLĐ Man City trong mùa hè tới này có hai cái tên rất đáng chú ý là Mbappe của PSG và Thiago Alcantara của Bayern Munich.

Pep Guardiola muốn có bộ đôi Mbappe và Thiago trong mùa hè này

Man City đang tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho lực lượng của mình. Theo báo chí Anh, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ được BLĐ đội chủ sân Etihad cấp cho 200 triệu bảng để củng cố lực lượng, qua đó bảo vệ chức vô địch premier League vào mùa giải năm sau.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Pep đang muốn có Mbappe vs Thiago trong đội hình

Man City đã từng theo đuổi Zaha của Crystal Palace trong thời gian trước đây, nhưng bây giờ tiền đạo người Bờ Biển Ngà không nằm trong danh sách ưu tiên của Guardiola. HLV người Tây Ban Nha rất muốn hoàn thành xong những mục tiêu chuyển nhượng của mình trước khi World Cup 2018 diễn ra vì theo ông sau kỳ World Cup, giá của nhiều cầu thủ có thể đôn lên gấp 3 đến 4 lần.

Thiago Alcantara đang là một trong những mục tiêu của Pep trong mùa hè này. Dễ hiểu vì sao Pep rất thích cầu thủ này vì tiền vệ người Tây Ban Nha đã từng là học trò của Guardiola từ thời hai người còn ở Barca, thậm chí anh đã theo chân người thầy của mình đến Bayern, và giờ đây Pep rất muốn mang anh về Man City.

Thậm chí Guardiola còn coi Thiago như là một nhân tố sẽ thay thế David Silva, Fernandinho hay Yaya Toure khi cả 3 cầu thủ này đã ngoài 30 tuổi. Ngoài Thiago, Mbappe sẽ là mục tiêu thứ 2 mà Guardiola muốn hoàn thành trong mùa hè năm nay.

Hiện tại PSG đang bị UEFA “sờ gáy” khi họ tiến hành kiểm tra các công tác chuyển nhượng của đội bóng thủ đô Paris trong vòng 12 tháng qua. Chính vì thế đội chủ sân Parc des Princes nhiều khả năng sẽ bán đi một số trụ cột của mình trong kỳ chuyển nhượng sắp tới để cân bằng ngân sách thu chi.

Lợi dụng cơ hội này Man City liên tục đánh tiếng rằng họ muốn có sự phục vụ của Mbappe, khi Guardiola cần một người nữa chia lửa ở tuyến giữa cùng với Kevin De Bruyne.

Pep nên chú trọng đến hàng thủ của mình nhiều hơn

Với động thái muốn có cả Mbappe và Thiago, rõ ràng Pep đang muốn biến hàng công của Man City trở nên đáng sợ hơn nữa. Nhưng có lẽ HLV người Tây Ban Nha nên chú trọng đến hàng thủ của mình nhiều hơn trong kỳ chuyển nhượng tới. Sở dĩ Man City dễ dàng áp đảo phần còn lại của Premier League năm nay và vô địch sớm 5 vòng đấu là vì không có một CLB nào dám chơi đôi công với họ, trừ Liverpool.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Hàng thủ mới chính là những vị trí mà Pep nên chú trọng tới

Nhưng chính 2 trận thua trước Liverpool trong mùa giải năm nay, trong đó có một trận ở Champions League và khiến The Citizens phải dừng bước ở giải đấu danh giá nhất châu lục đã khiến nhiều người hâm mộ của “Man xanh” lo lắng.

Khi gặp phải đội bóng dám chơi đôi công với mình, hàng thủ của Pep dễ dàng bộc lộ những điểm yếu. Kompany quá giá để có thể chơi ở nhịp độ cao trong một thời gian dài. Nhiều khả năng đây sẽ là điểm yếu chí tử của Guardiola trong mùa giải tới nếu như ông không có giải pháp thay thế.

Không ít lần Kompany mắc những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những bàn thua của Man City trong mùa giải năm nay. Thể lực là một vấn đề rất lớn đối với anh. Trong trận đấu với Liverpool, điều này đã được thể hiện rất rõ. Kompany không thể theo kèm những tiền đạo đầy tốc độ như Salah hay Mane của The Kop.

Laporte là tân binh của Pep trong mùa giải này, nhưng những gì mà trung vệ người Pháp đang thể hiện không khiến người ta có thể thực sự yên tâm về anh. Không phủ nhận Laporte là một trong những hậu vệ khá ở Châu âu hiện tại, nhưng từ khá nó rất khác với hai từ đẳng cấp, và đấy mới là những gì mà Pep đang cần.

Nếu Man City muốn vươn mình trở thành một thế lực mới ở Premier League và Châu âu, họ cần những cầu thủ thật sự đẳng cấp ở trong đội hình chứ không phải những nhân tố tiềm năng.

Mourinho rất khác với Pep ở điểm này, khi ông muốn bổ sung nhân sự cho mình để đội bóng trở nên hoàn hảo, HLV người Bồ Đào Nha thường xuyên nhắm tới những nhân tố đã được khẳng định và họ thực sự đều là những cầu thủ có đẳng cấp quốc tế.

Kyle Walker cũng vậy, anh đã gần 30 tuổi và anh không phải là một tên tuổi lớn ở Châu âu. Có thể nói 2 tân binh ở hàng thủ mà Pep mang về trong triều đại của mình ở Man City đều không thực sự quá thuyết phục những NHM khó tính. Chỉ có thủ thành Ederson là bản hợp đồng thực sự có tính thuyết phục của Guardiola.

Ngoài phản xạ, Ederson còn có kỹ năng chơi bóng bằng chân rất tốt. Nhiều bàn thắng và những tình huống nguy hiểm mà Man City đã tạo ra trong mùa này đều xuất phát từ vị trí của thủ thành người Brazil. Nhưng rõ ràng mình Ederson là chưa đủ để người ta có thể hy vọng vào hàng thủ của Pep trong mùa sau.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất