Mỗi tuần một câu chuyện: Vì sao Pep Guardiola vẫn chưa thể trở nên vĩ đại?

Mỗi tuần một câu chuyện: Vì sao Pep Guardiola vẫn chưa thể trở nên vĩ đại?

17-04-2018 17:00
Man City đã chính thức bước lên ngôi vô địch Premier League năm nay trước sự nể phục của nhiều người. Với họ Pep thật đặc biệt. Nhưng ở một khía cạnh nào đấy, chúng ta vẫn chưa thể công nhận vị HLV người Tây Ban Nha này là một nhà cầm quân vĩ dại...

Trong quá khứ, Pep Guardiola đã đi vào lịch sử của Barca, khi đưa đội bóng xứ Catalan tới với những đỉnh cao của danh vọng cùng một lối chơi tiki-taka làm điên đảo cả thế giới. Thành công là thế, nhưng người ta nói rằng HLV người Santpedor chỉ gặp may khi lúc đấy Barca đang ở trong giai đoạn hoàn hảo nhất.

Pep Guardiola đã gặp may khi dẫn dắt Barca trong thời kỳ đội bóng này hưng thịnh nhất

Messi, Xavi và Iniesta, những hạt nhân trong cú ăn 6 của đội bóng xứ Catalunya năm 2009  đang trong độ chín của sự nghiệp, và lối chơi tiki-taka trở nên huyền diệu hơn bao giờ hết khi mà cả 3 cầu thủ này đều đạt phong độ cao và có sự ổn định.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Guardiola (áo trắng) đã gặp may mắn khi dẫn dắt Barca

Chính vì thế đã có những nghi ngờ cho rằng nếu không phải là Guardiola, mà bất kỳ ai làm HLV của Barca khi đó thì đội bóng chủ sân Camp Nou vẫn có thể gặt hái được những thành công như vị chiến lược gia 47 tuổi này đã làm được. Đến năm 2013, Pep quyết định ra đi tìm cho mình những thử thách mới khi ông đã có tất cả ở Camp Nou.

Đến Bayern, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha được chào đón như người hùng. Từ khi có Pep, người Munich đã hiểu tiki-taka là như thế nào và nó đưa đội bóng của họ vô địch Bundesliga 3 năm liền liên tiếp, từ năm 2014 đến 2016, cộng thêm 2 chiếc Cúp Quốc Gia Đức và 1 Siêu Cup Châu Âu.

Nhưng chúng ta không thể nói Pep đã thành công ở Allianz Arena được khi ông chưa một lần đưa Bayern vào đến Chung kết Champions League chứ chưa nói đến vô địch. Đoạt chiếc đĩa bạc ở Bundesliga thì có lẽ đời HLV nào cũng làm được ở Munich, và Bayern không mang Pep về chỉ để làm bá chủ nước Đức.

HLV người Tây Ban Nha gặp những khó khăn nhất định trong lối chơi của mình cùng với Bayern ở đấu trường danh giá nhất Châu âu. Đội chủ sân Allianz Arena không phải là Barca, và Pep không thể thành công nếu như không chịu thay đổi. Bayern có một tiền đạo cắm đích thực đó là Robert Lewandowski, còn Barca thời Pep thì không.

Chỉ riêng điều đó thôi đã là một sự khác biệt đáng kể rồi. Lối chơi tiki-taka đòi hỏi các cầu thủ phải liên tục di chuyển để nhận và chuyền bóng. Lewandowski không thể chơi như vậy. Anh không thể lùi xuống quá thấp để nhận bóng và di chuyển vì đơn giản anh không phải là một số 9 ảo.

Thêm nữa Robben cũng không phải là Messi để tạo ra những khoảnh khắc thần kỳ. Trong khi đó, Ribery cũng không muốn mình phải đóng vai trò phụ trong chiến thuật của Pep. Đấy là điều khiến không ít lần Ribery và Robben đã giẫm lên chân nhau và không ai phát huy được hết những giá trị của mình.

Nhưng quan trọng nhất ở Bayern là không ai có thể làm nhiệm vụ của Xavi. Xabi Alonso đã quá già, Martinez chỉ lợi hại khi tham gia đánh chặn, còn Thiago thì chưa đủ tầm. Thành công duy nhất của Pep ở Bayern có lẽ là đã khai sinh ra vị trí mới của Thomas Muller. Không ai biết anh chơi ở vị trí nào trong đội hình đội chủ sân Alianz Arena.

Lúc thì Muller chơi tiền đạo cắm, khi thì anh chơi như một số 9 ảo. Lúc thì anh đá ở vị trí hộ công, rồi có khi người ta nhìn thấy Muller đứng ngang hàng với...Alonso và Martinez ở khu vực giữa sân.

Cầu thủ người Đức đã được người ta gán với biệt danh “Kẻ đánh cắp không gian” để mô tả cho vị trí mà anh chơi trên sân. Với lối di chuyển không bóng khôn ngoan, Muller luôn xuất hiện ở những vị trí mà người khác không thể ngờ tới để tung ra những đường chuyền quyết định hay một cú dứt điểm mang tính chết chóc.

Chính vai trò của Muller chứ không phải thứ bóng đá tiki-taka lỗi thời của Pep đã mang lại những thành công cho Bayern. Rời nước Đức, Pep đến với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, Premier League năm 2016 để dẫn dắt Man City. Trong 2 năm ở giải Ngoại hạng Anh, HLV người Tây Ban Nha đã đầu tư vào sân Etihad một đống tiền khổng lồ để biến “Man xanh” trở thành một thế lực thực sự.

Người ta đã chỉ trích rất nhiều rằng Pep đã dùng tiền để mua những thành công, nhưng xin lỗi, thời buổi bây giờ mà không có những đầu tư thì chắc chắn thành công sẽ không tới, và bây giờ đội bóng nào cũng đều có những sự đầu tư rất mạnh trên TTCN. Đấy chính là lý do vì sao giá cầu thủ bị độn lên đến mức không tưởng như hiện tại.

Pep không phải là HLV vĩ đại nhất

Man City đã vô địch Premier League trong mùa giải năm nay một cách rất xứng đáng. Họ là đội mạnh nhất so với phần còn lại của giải đấu. Sau 2 năm, lối chơi tiki-taka mà Pep áp dụng cho đội chủ sân Etihad đã được các học trò của ông thấm nhuần, và City cũng rất hợp với lối chơi này, từ triết lý cho đến những con người mà họ đang có.

Xem thêm: Nhận định bóng đá tối hôm nay

Dù đưa Man City vô địch Premier League năm nay bằng một lối chơi thuyết phục, nhưng Pep chưa thể là một HLV vĩ đại

Nhưng có điều chỉ với thành công này mà gọi Pep Guardiola là một HLV vĩ đại thì xem ra hơi quá. Man City là đội mạnh nhất Premier League, nhưng họ không phải là đội bóng giàu truyền thống nhất. Với lại trên đấu trường Châu âu, đội chủ sân Etihad vẫn chỉ là một dấu chấm rất nhỏ so với chính Real hay Barca.

Thậm chí đến cả Liverpool, Man City cũng không thể vượt qua được khi chơi theo thể thức knock-out. Đây là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Mùa giải sau, M.U, Chelsea, Liverpool và cả Tottenham nữa chắc chắn sẽ mạnh hơn. Lúc đấy không ai dám đảm bảo Pep Guardiola và các học trò có thể bảo vệ ngai vàng thành công.

Chính vì thế nói rằng Pep Guardiola chỉ gặp may và ông không phải là một HLV vĩ đại vì chưa bao giờ ông cùng với một đội bóng khác ngoài Barca lọt vào Chung kết Champions League (chứ chưa nói vô địch) không phải là không có cơ sở.

Chỉ khi nào Pep lọt vào trận đấu cuối cùng của Champions League và đăng quang, cùng với một sự ổn định ở Premier League, thì lúc đấy ông chắc chắn sẽ là một HLV vĩ đại...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất