CĐV nước ngoài được khuyên không nên bất kính với Tổng thống Putin ở World Cup

CĐV nước ngoài được khuyên không nên bất kính với Tổng thống Putin ở World Cup

01-12-2017 21:00
Các thành viên băng đảng mafia tại Nga cảnh báo rằng hành vi chế giễu người đứng đầu quốc gia này có thể gây ra sự cố.

Một băng đảng mafia tại Nga cảnh báo các CĐV đến dự World Cup 2018 tại nước này không nên có hành động bất kính với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo nhóm này, hành vi trên có thể phải trả giá đắt.

Trong trận đấu giữa Nga và Anh tại Euro 2016 tại Marseilles, một nhóm CĐV của "Tam sư" đã hát những bài có ý châm chọc vị lãnh đạo tối cao của "xứ sở Bạch Dương". Nhóm mafia Nga cho rằng bạo lực sẽ bùng phát nếu hành vi tương tự lặp lại vào hè năm sau.

Băng đảng mafia tại Nga cảnh báo hành vi chế giễu Tổng thống Nga Putin có thể làm bạo lực bùng phát. 

 

World Cup 2018 khai mạc ngày 14/6 sang năm, nhưng công tác an ninh cho giải đấu này sớm được chú trọng. Mối hiềm khích giữa hai nhóm hooligan Anh và Nga tại Euro 2016 càng làm tăng nguy cơ xảy ra bạo lực.

Hồi tháng Hai năm nay, một nhóm hooligan tại Nga nói với BBC rằng World Cup 2018 sẽ là ngày hội của bạo lực với truyền thống cổ vũ quá khích của người hâm mộ bản địa.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ trừng phạt nặng các hành vi gây rối ở ngày hội bóng đá vào hè năm sau. Tuy nhiên, những lời đe dọa vẫn được các nhóm hooligan đưa ra.

Hỗn chiến giữa các CĐV Nga và Anh tại Euro 2016. 

 

Một sĩ quan cấp cao của cảnh sát Anh tiết lộ các CĐV nước này có thể bị phạt tù đến 15 năm nếu gây rối nghiêm trọng khi sang Nga dự World Cup hè năm sau. CĐV Anh được khuyến cáo hạn chế sử dụng những bài hát mang tính khiêu khích, điều vốn là truyền thống của họ, tại Nga.

Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 đến 20.000 CĐV Anh đến Nga vào hè năm sau. Cảnh sát nước này sẽ sớm họp với các đồng nghiệp Nga vào tuần tới, để bàn biện pháp ứng phó, nhân dịp Man Utd và Liverpool sang Moscow đấu với Spartak Moscow và CSKA Moscow ở Champions League.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất